Tiền không phải là tất cả với HLV Park Hang Seo

24/09/2019 06:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là khẳng định chắc như đinh đóng cột của HLV Park Hang Seo ở cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin với báo chí trưa 23/9, xung quanh mối quan tâm của truyền thông và dư luận vào bản hợp đồng mới của ông với VFF vốn đã dừng đàm phán gia hạn trong thời gian qua.

'Bóng đá Việt Nam chưa sẵn sàng cho mục tiêu World Cup'

'Bóng đá Việt Nam chưa sẵn sàng cho mục tiêu World Cup'

HLV Park Hang Seo đánh giá thẳng thắng - Bóng đá Việt Nam vẫn chưa thực sự có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng cho mục tiêu tham dự World Cup.

Tất nhiên, sau những gì đã làm và có được thành quả với bóng đá Việt Nam trong suốt 2 năm qua, cả ở cấp độ U22, Olympic lẫn ĐTQG, HLV Park Hang Seo xứng đáng được tôn trọng, đồng nghĩa với chế độ đãi ngộ, bao gồm cả tiền lương cần phải được tăng lên đáng kể khi hợp đồng được gia hạn.

Đó là điều không chỉ cá nhân HLV Park Hang Seo mong muốn và cả người đại diện của HLV này cũng đang cố gắng đạt được trong khả năng cho thân chủ của mình. Nhưng tăng lên bao nhiêu, cao cỡ nào thì còn phải phụ thuộc vào khả năng đáp ứng từ VFF.

Bóng đá Việt Nam đã và đang khởi sắc, gặt hái được không ít thành quả từ khi HLV Park Hang Seo đến làm việc nhưng nói đi thì cũng cần nói lại, sự nghiệp huấn luyện, tên tuổi của thầy Park đã được hâm nóng trở lại, thậm chí còn được đẩy lên mức độ “hot” sau mối lương duyên với bóng đá Việt Nam.

Chính bởi thế, có thể nói tóm lại mối quan hệ giữa bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang Seo là vì ta cần nhau, khó có thể đặt bên nào nặng hơn, có tiếng nói trọng lượng hơn khi cùng nhau ngồi vào bàn đàm phán.

Chú thích ảnh
HLV Park đang tập trung tối đa cho công việc của mình ở ĐTQG cũng như U22 QG.
Ảnh: Thành Đạt

Trên thực tế, hợp đồng của HLV Park Hang Seo và VFF chính thức hết hạn vào cuối tháng 1 năm 2020, và tháng 10 năm 2019, 3 tháng trước khi đáo hạn là thời điểm để xúc tiến đàm phán gia hạn. Vấn đề hợp đồng của HLV Park Hang Seo vốn từng được đề cập đến hơn 1 tháng trước khi người đại diện Lee Dong Jun của ông đã có cuộc tiếp xúc đầu tiên với đại diện VFF mà ở đây là Tổng thư ký Lê Hoài Anh, nhưng chưa có chi tiết nào được chốt lại, nhất là điều khoản liên quan đến tiền lương.

Đó là lý do HLV Park Hang Seo không muốn nhắc nhiều đến vấn đề lương, thưởng trên truyền thông và dư luận vì sợ người hâm mộ cả ở Việt Nam lẫn Hàn Quốc hiểu sai về mình.

Một lý do khác như mọi người ngầm hiểu và cũng được chính thầy Park khẳng định không dưới 1 lần rằng bên cạnh vấn đề tiền bạc, điều mà ông quan tâm chính là mình có thể làm được gì tiếp theo cho bóng đá Việt Nam, tầm nhìn và kế hoạch dài hơi cho nền bóng đá của dải đất hình chữ S.

Rõ ràng sau khi vô địch Đông Nam Á, lọt vào tứ kết Asian Cup thì đội tuyển Việt Nam đang hướng đến những mục tiêu lớn lao, cụ thể hơn, cụ thể là tấm vé dự World Cup 2026. Đó là một kế hoạch dài hơi và nỗ lực của chỉ một vài cá nhân như HLV Park Hang Seo là không đủ để biến mục tiêu thành kết quả cụ thể.

Thầy Park có thể đã thành công với AFF Cup, Asian Cup hay VCK U23 châu Á với một lứa cầu thủ tài năng nhưng đến với World Cup 2026 sau đây 7 năm nữa thì bóng đá Việt Nam cần một lứa cầu thủ khác, hay ít nhất là một cuộc chuyển giao thế hệ vì Văn Hậu, Quang Hải hay Đình Trọng đến lúc ấy cho dù còn thi đấu cũng không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ.

Sau cùng, đội tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn đua tranh căng thẳng tại bảng G vòng loại World Cup 2022 còn đội U22 Việt Nam tập trung cao điểm cho chiến dịch SEA Games nên HLV Park Hang Seo không muốn những thông tin gia hạn hợp đồng ảnh hưởng đến công việc của mình.

Tiền bạc quan trọng nhưng không phải là tất cả với một HLV chuyên nghiệp như ông Park Hang Seo âu cũng là lẽ thường.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm