VIDEO vụ xả súng Munich: Hung thủ tự sát chứ không phải bị bắn hạ?

23/07/2016 11:47 GMT+7 | Trong nước

 (Thethaovanhoa.vn) - Truyền thông Đức đưa tin trong quá trình vây bắt, một trong 3 nghi can thực hiện vụ xả súng tại trung tâm mua sắm ở thành phố Munich chiều 22/7 đã tự sát. Đối tượng tấn công được cho là đeo một ba lô chứa đầy chất nổ bên trong.

 (Tiếp tục cập nhật)

Cập nhật diễn biến chính vụ xả súng ở Munich, Đức

- Vụ xả súng tại một nhà hàng ăn nhanh trong Trung tâm mua sắm Olympia ở Munich.

- 1 nghi phạm được cho là đã tự sát. Khả năng hung thủ hành động một mình

- Đã có 10 người thiệt mạng, gồm cả đối tượng tình nghi, khoảng 20 người bị thương

- IS nhận trách nhiệm, nhưng có nguồn tin cho rằng thủ phạm thuộc nhóm cực hữu.

* Hung thủ tự sát

Tính đến sáng nay, vụ tấn công đã khiết ít nhất 10 người thiệt mạng và 21 người bị thương. Cảnh sát địa phương cho biết đã xác định được thủ phạm là một thanh niên 18 tuổi người Đức gốc Iran, và tên này đã tự sát ngay sau đó.

Tuy nhiên, ông Hubertus Andrä - Cảnh sát trưởng thành phố Munich cho biết: "Dựa trên những thông tin điều tra mới nhất, thủ phạm là một thanh niên 18 tuổi, mang 2 quốc tịch Đức và Iran, sống tại Munich. Trong quá trình truy đuổi, một cảnh sát đã đụng độ với đối tượng này. Chúng tôi sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định xem hung thủ đã bị bắn hạ hay tự sát".


* Kết luận ban đầu về vụ xả súng

Tại cuộc họp báo lúc 2 giờ sáng theo giờ Đức (tức khoảng 8h, giờ Việt Nam), Cảnh sát trưởng thành phố Munich, ông Hubertus Andrä cho biết đối tượng 18 tuổi thực hiện vụ tấn công khủng bố ở trung tâm thương mại Olympia ở Munich là một người mang quốc tịch Đức và Iran.

Ông Andrä cho biết đối tượng nêu trên đã sống trên 2 năm tại thành phố Munich và không phải là người tị nạn. Thi thể đối tượng này bên cạnh một khẩu súng ngắn được tìm thấy trong trung tâm Olympia lúc khoảng 20 giờ 30 theo giờ Đức, tức khoảng hai tiếng rưỡi sau vụ tấn công khủng bố.

Qua những đoạn video được ghi lại, cảnh sát xác định đây chính là đối tượng chủ mưu tiến hành vụ xả súng ở Munich. Đối tượng hành động một mình và trong quá trình chạy trốn bị phát hiện đã tự sát.
Tuy nhiên, ông cho biết hiện chưa rõ động cơ và lý do đằng sau hành động giết người này. Ông cũng nói thêm rằng do lời khai của các nhân chứng, cảnh sát ban đầu đã xác định có ít nhất 3 đối tượng cùng thực hiện vụ tấn công trên.

Ngoài ra, trung tâm Olympia là nơi duy nhất xảy ra nổ súng. Một lực lượng cảnh sát gồm khoảng 2.300 người từ bang Bayern, các bang lân cận khác của Đức cũng như Áo, đã được triển khai cho chiến dịch nêu trên.

Các thông tin cho tới lúc này cũng cho biết có ít nhất 10 người thiệt mạng, kể cả tên khủng bố, ít nhất 16 người bị thương, trong đó có 3 trường hợp nguy kịch, trong vụ tấn công ở München. Trong số những người thiệt mạng có cả thanh niên, trong khi cũng có trẻ em bị thương trong vụ xả súng này.

* Hung thủ đã nói gì trước và trong khi xả súng ở Munich?

Theo CNN, một đoạn nói chuyện tục tĩu được cho là giữa hung thủ với một nhân chứng vừa được đăng lên mạng xã hội.

Cuộc tranh luận gay gắt – được ghi lại trên hai điện thoại khác nhau – đã kết thúc trong tiếng súng. Kẻ được cho là hung thủ vụ xả súng ở Munich đã nói những lời xúc phạm về Thổ Nhĩ Kỳ, không tán thành các tư tưởng thánh chiến và nói bằng giọng Đức đặc trưng.

Một nhân chứng tên Lauretta nói với CNN rằng con trai bà đã ở trong phòng tắm với hung thủ ngay trước vụ xả súng ở McDonald. “Đấy là nơi hắn nạp vũ khí”, bà nói. “Tôi nghe thấy tiếng báo động rồi bùm, bùm, bùm… Hắn bắn những đứa trẻ. Bọn trẻ đang ngồi ăn. Chúng không thể chạy”.

Bà Lauretta cũng cho biết bà nghe thấy hung thủ nói “Allahu Akbar” (Thượng đế vĩ đại). “Tôi biết bởi tôi là người Hồi giáo. Tôi đã khóc khi nghe thấy hắn nói vậy”.

Hung thủ vừa chuyển tới sống tại Munich cách đây hai năm. Không có dấu hiệu về đồng phạm trong vụ tấn công tuy nhiên, cảnh sát đang điều tra xem có ai giúp hắn lập kế hoạch tấn công không.

VIDEO NÓNG!!! Tận thấy kẻ xả súng khiến ít nhất 6 người thiệt mạng ở Đức

VIDEO NÓNG!!! Tận thấy kẻ xả súng khiến ít nhất 6 người thiệt mạng ở Đức

Có ít nhất 6 người thiệt mạng và rất nhiều người bị thương trong vụ xả súng. Một nhân chứng đã cung cấp cho báo Focus một bức ảnh có thể là kẻ thực hiện vụ xả súng.


* Hung thủ hành động một mình?

 Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cảnh sát Munich xác nhận đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố ở Munich. Ngoài ra, một thi thể được tìm thấy trong trung tâm mua sắm Olympia được xác nhận chính là đối tượng tấn công khủng bố đã tự sát.

Cảnh sát cho biết hung thủ có vẻ như đã hành động một mình. Cảnh sát cũng thông báo đã thu giữ một xe ô tô nghi là phương tiện các đối tượng khủng bố sử dụng để tới khu vực gây án. Chiếc xe con hạng trung màu xám đen này đã được đưa đi để phục vụ công tác điều tra.


Cảnh sát sơ tán người dân khỏi hiện trường Trung tâm thương mại Olympia

Cảnh sát cũng mở một cổng tốc độ đường truyền cao để các nhân chứng có thể cung cấp các hình ảnh, video hoặc thông tin có được để phục vụ công tác nhận dạng và xác định đối tượng khủng bố.

 Cho tới lúc này đã có trên 100 nhân chứng cung cấp thông tin cho nhà chức trách. Trong khi đó, hệ thống các phương tiện giao thông tại Munich đã hoạt động trở lại bình thường.

* Hung thủ là một thanh niên 18 tuổi, gốc Iran


 Cảnh sát thành phố Munich của Đức ngày 23/7 cho biết đối tượng gây ra vụ xả súng ở trung tâm mua sắm đông người Olympia là một thanh niên 18 tuổi, người Đức gốc Iran. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của y khi gây ra vụ tấn công này.

 Cũng theo thông báo của cảnh sát, kẻ tấn công có vẻ hành động một mình. Ba người đàn ông bỏ chạy tại hiện trường sau đó được xác định không liên quan. Phía cảnh sát cho rằng có thể đây là một vụ khủng bố, nhưng chưa thể xác định ngay có mối liên hệ nào với Hồi giáo cực đoan.

 Cảnh sát Munich đã huy động khoảng 2.300 nhân viên thực thi pháp luật để đối phó với vụ tấn công này. Hiện số người chết đã lên tới 10 người, trong đó có kẻ xả súng đã tự sát, và khoảng 20 người bị thương. Cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas De Maiziere đang trên đường tới Munich.

 * Cảnh sát Đức mở rộng săn lùng các tay súng tấn công trung tâm thương mại

 Cảnh sát Đức đang mở cuộc săn lùng quy mô lớn tại thành phố Munich sau vụ nổ súng khiến 9 người thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương ở trung tâm mua sắm Olympia.

 Cảnh sát đang điều tra xem một trong số các thi thể có phải là hung thủ không.

Trước đó, theo báo cáo, ba kẻ tấn công có trang bị vũ trang đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát kêu gọi người dân tránh xa khỏi các khu vực công cộng.

Vài giờ sau vụ tấn công, giao thông công cộng đã tạm dừng hoạt động.

Máy bay trực thăng của cảnh sát và đơn vị an ninh biên giới tinh nhuệ đã được điều động tới Munich.

Thi thể bị nghi là của hung thủ được tìm thấy cách trung tâm thương mại khoảng 1km. Cảnh sát đang dùng robot để kiểm tra xem có thuốc nổ đi kèm không.

Tạp chí Focus đưa tin rằng một tay súng đã tự bắn vào đầu mình, tuy nhiên, cảnh sát chưa xác nhận tin này. Không loại trừ khả năng vụ thảm sát có liên quan tới các tổ chức khủng bố.

Trong khi đó, nước láng giềng Séc cũng đang phải tăng cường an ninh biên giới.

* Hé lộ động cơ thật sự của vụ xả súng ở Đức: không phải IS mà là các phần tử cực hữu?

Ít nhất 9 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ tấn công tại trung tâm thương mại ở Munich, Đức vào tối thứ Sáu. Theo Telegraph, hung thủ đã nhắm vào trẻ em ở ngoài cửa hàng McDonald trước khi lao vào trung tâm thương mại gần đó.

 Ban đầu, cuộc tấn công được nghi là lấy cảm hứng từ IS như vụ tấn công Paris. Thêm nữa, báo Spiegel cho biết, ngay sau vụ xả súng, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tự nhận thực hiện vụ tấn công khủng bố này. Tuy nhiên, theo Telegraph, những phát hiện mới gần đây cho thấy đứng sau có thể là một nhóm cực hữu. Bằng chứng là một đoạn video cho thấy một tay súng đã hét lớn: “Tao là người Đức”.

Rất có thể vụ tấn công là để kỷ niệm 5 năm vụ Anders pevik – kẻ sát thủ đã giết 93 người trong hai vụ tấn công, vụ đầu tại trung tâm Oslo ngày 22/7/2011.

 * Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Đức

 Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được báo cáo về vụ xả súng ở thành phố Munich của Đức. Phát biểu trong một cuộc họp với giới chức thực thi pháp luật, ông Obama tuyên bố Đức là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ và nước Mỹ sẵn sàng hỗ trợ tất cả những gì cần thiết để nước Đức giải quyết tình huống hiện nay.

 Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo đang làm việc với giới chức Đức nhằm xác định có công dân nào của Mỹ bị ảnh hưởng trong vụ xả súng ở Munich hay không.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ Đức được triển khai sơ tán người dân tại trung tâm thương mại sau vụ xả súng ở Munich. EPA/ TTXVN

 * Nghi can tự sát mang ba lô thuốc nổ

 Theo nguồn tin được báo Tiêu điểm (Focus) của Đức dẫn lại, 1 đối tượng đã dùng súng tự bắn vào đầu khi bị lực lượng an ninh vây bắt. Hiện lực lượng an ninh đang tiếp tục truy tìm 2 đối tượng còn lại.

 Cảnh sát Munich xác nhận số người thiệt mạng trong vụ xả súng đã tăng lên con số 8. Cảnh sát cũng tìm thấy thi thể thứ 9 là một người đàn ông gần trung tâm mua sắm và đang xác minh xem liệu đây có phải là 1 trong số các nghi can tấn công hay không.

Trước đó, thành phố Munich đã phải ban bố tình trạng đặc biệt. Lực lượng cảnh sát và chống khủng bố từ các bang lân cận được tăng cường tới Munich. Nhiều bang khác của Đức cũng đã lập tức báo động an ninh ở mức cao.

Báo Spiegel cho biết, ngay sau vụ xả súng, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tự nhận thực hiện vụ tấn công khủng bố này.

Về diễn biến vụ xả súng, hãng tin AFP cho biết các đối tượng bắt đầu nổ súng tại một nhà hàng McDonald's vào khoảng 18 giờ ngày 22/7 (23 giờ Hà Nội), sau đó tiếp tục lao ra đường và xông vào một trung tâm thương mại gần sân vận động Olympic.

 Vụ xả súng tại Munich xảy ra chỉ vài ngày sau khi một nam thanh niên nhập cư tấn công hành khách bằng dao và rìu trên một chuyến tàu hỏa tại thành phố Wuerzburg, bang Bavaria, hôm 18/7 khiến 5 người bị thương. Thông tin ban đầu cho biết đối tượng tấn công 17 tuổi là người Afghanistan, tới Đức ngày 30/6/2015 và đăng ký tị nạn ban đầu tại thành phố Passau thuộc bang Bavaria. Tuy nhiên, các nhà điều tra Đức nghi ngờ đối tượng này có thể là người Pakistan và đã khai báo là người Afghanistan để có cơ hội lớn hơn được tị nạn ở Đức.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm