Quảng Bình: Tạm giữ hai đối tượng đánh học sinh trước cổng trường

30/10/2021 11:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 30/10, Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng Phan Quốc Khánh và Phan Hoài Giang Hoàng về hành vi cố ý gây thương tích.

Buộc thôi việc giáo viên tiểu học đánh học sinh tại TP HCM

Buộc thôi việc giáo viên tiểu học đánh học sinh tại TP HCM

UBND quận Tân Phú đã ra quyết định buộc thôi việc đối với cô Nguyễn Hồng Hà, giáo viên Trường Tiểu học Phan Chu Trinh do vi phạm các quy định pháp luật về Luật Giáo dục, Luật viên chức và Luật trẻ em. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21/10.

Trước đó, tối 29/10, một đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh tại Quảng Bình đã bị 2 đối tượng hành hung dã man ngay trước cổng trường học đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Trong clip cho thấy, có hai đối tượng đã đấm, đá liên tiếp vào mặt 1 học sinh nam. Không dừng lại, 1 đối tượng còn dùng đá ném thẳng vào người rồi đạp nam sinh này xuống vũng nước ở phía bên đường.

Chú thích ảnh
Một trong hai đối tượng nghe lực lượng chức năng đọc lệnh tạm giữ. Ảnh: TTXVN phát

Do bị hành hung thô bạo, nam sinh trên không thể chống cự, chỉ biết ôm đầu nằm dưới đất. Khi vụ việc xảy ra, có rất đông học sinh và bạn bè chứng kiến, một số học sinh khác đã vào can ngăn nhưng nạn nhân vẫn bị hành hung.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Quảng Trạch đã tiến hành xác minh làm rõ, bước đầu xác định do có mâu thuẫn từ trước nên trưa 29/10, hai đối tượng Phan Quốc Khánh, sinh năm 2002 và Phan Hoài Giang Hoàng, sinh năm 2004, đều trú tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch đến khu vực cổng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Quảng Trạch hành hung dã man một em học sinh đang học lớp 12 khiến em này phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Công an huyện Quảng Trạch đã nhanh chóng và xác minh làm rõ đối tượng vi phạm và ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Thọ/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm