Phạt tù đối tượng truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng xã hội

15/12/2021 20:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù đối với bị cáo Vũ Đức Kiên (sinh năm 1994, trú tại xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" theo quy định tại Điều 326, khoản 3, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử lý nghiêm trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

Ngày 11/11, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng có văn bản thông tin về việc xử lý vi phạm hành chính đối với bà D.T.H.N, nguyên Trưởng Văn phòng đại diện của một tạp chí tại Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, tháng 10/2019, thông qua mạng xã hội Facebook, Vũ Đức Kiên biết đến các nhóm trên ứng dụng Zalo thường xuyên chia sẻ các hình ảnh, phim có nội dung khiêu dâm, đồi trụy, tổ chức cho các tài khoản thành viên nữ trong nhóm phát trực tiếp "livestream" hình ảnh khỏa thân, khoe những bộ phận nhạy cảm của cơ thể.

Người dùng muốn xem phải đăng ký tham gia và nộp tiền 100.000 đồng cho trưởng nhóm. Từ đó, Kiên nảy sinh ý định hưởng lợi từ việc tạo lập các nhóm trên ứng dụng Zalo để đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, phim có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Chú thích ảnh
Bị cáo Vũ Đức Kiên tại tòa. Ảnh: Internet

Kiên sử dụng tài khoản Zalo "D Ông trùm " đăng ký bằng số điện thoại của Kiên để tạo lập, quản trị và điều hành hai nhóm kín trên ứng dụng Zalo là "Some HN Zalo" và "Hà Nội show". Sau đó, Kiên sử dụng điện thoại di động và máy tính xách tay của mình truy cập vào mạng internet tìm kiếm những phim, ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy rồi sao chép, đăng tải lên các nhóm Zalo "Some HN Zalo" và "Hà Nội show".

Trong thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020, Kiên đã đăng tải 2.250 tệp phim, hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy lên 2 nhóm Zalo trên. Ngoài ra, Kiên đã tổ chức cho 4 tài khoản thành viên nữ khoảng 13 lần phát trực tiếp "livestream" video có nội dung khiêu dâm. Cơ quan chức năng xác định Kiên đã truyền bá tổng cộng 1.839 tệp phim, hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy để hưởng lợi; bao gồm: 1.042 video clip và 797 file ảnh.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã xác định: Tổng dung lượng của các tệp tin mẫu cần giám định có nội dung khiêu dâm, đồi trụy là gần 14 GB.

Tại phiên tòa, bị cáo Kiên thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và ăn năn hối hận về việc làm của mình, mong được Hội đồng xét xử cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Kim Anh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm