Hành khách hoảng hồn vì suýt bay cùng... cơ trưởng say rượu

02/01/2017 14:32 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Dịp nghỉ lễ đúng là khoảng thời gian để mọi người xả hơi, thư giãn, nhưng một phi công đã mang tư tưởng này đi quá xa khi ngất xỉu trong buồng lái vì say xỉn.

Sự việc xảy ra ngay trước thời gian máy bay chuẩn bị cất cánh từ Calgary, Canada tới Cancun, Mexico vào ngày cuối cùng của năm 2016.

Cảnh sát đã bắt giữ Miroslav Gronych, 37 tuổi, vào buổi sáng cuối năm, sau khi các nhân viên an ninh nhận thấy phi công người Slovakia của hãng hàng không Canada Sunwing Airlines cư xử lạ lùng trước khi ngất xỉu trong buồng lái.

"Trước khi khởi hành, phi hành đoàn nhận thấy phi công này đã hành xử một cách kỳ lạ trước khi bất tỉnh trong buồng lái" - một thông cáo báo chí từ cảnh sát cho biết - "Phi công đã được hộ tống ra khỏi máy bay và bị cảnh sát Calgary bắt giam".


Các hành khách suýt trao vận mệnh cho cơ trưởng say xỉn đã bị một phen khiếp vía. Ảnh minh họa: RT

Gronych được cho là đã sử dụng đồ uống có cồn gấp 3 lần cho phép trước khi bị bắt khoảng 2 giờ.

Tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên cảnh sát Paul Stacey cho biết hành động của phi công có thể đã dẫn đến "một thảm họa tiềm tàng" - theo BBC.

"Khả năng phi công của một hãng hàng không lớn như vậy có thể lái máy bay trong tình trạng không tỉnh táo rất khó xảy ra, vì có rất nhiều hệ thống kiểm tra" - Stacey nói - "Vì vậy, tôi không ngạc nhiên khi anh ta bị bắt trước khi máy bay cất cánh. Anh ta cũng sẽ khó được trao quyền điều khiển một chuyến bay tiếp theo trong tương lai gần".

Cơ trưởng đột ngột bị đau tim khi máy bay đang cất cánh; hành khách vào cứu giúp

Cơ trưởng đột ngột bị đau tim khi máy bay đang cất cánh; hành khách vào cứu giúp

Một phi công của hãng KLM lên cơn đau tim khi đang cầm lái chiếc máy bay cất cánh khỏi đường băng. Sự việc xảy ra tại sân bay Glasgow.


Gronych đã bị buộc tội "điều khiển máy bay trong lúc không tỉnh táo" và vượt quá giới hạn về nồng độ cồn. Anh này sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 5/1.

Có 99 hành khách trên máy bay cùng với 6 thành viên phi hành đoàn, bao gồm cả Gronych.

Sự việc ra chỉ vài ngày sau khi một phi công khác say rượu và bị bắt trước khi kịp điều khiển chuyến bay chở theo 154 hành khách.

Pilot Tekad Purna của hãng hàng không Indonesia Citilink bằng cách nào đó đã qua kiểm tra an toàn trước khi bay. May mắn là các hành khách đã chú ý tới hành vi kì lạ của ông này và yêu cầu hãng hàng không xem xét.

Một phi công khác đã kịp thời tiếp quản chuyến bay này trước khi Purna bị áp giải khỏi máy bay.

Duy An
Theo RT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm