Hà Nội đã tháo dỡ hết toàn bộ các điểm phong tỏa Covid-19

08/02/2022 20:08 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 7/2 đến 18 giờ ngày 8/2, Hà Nội ghi nhận 2.903 ca F0, phân bố tại 486 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Như vậy, số F0 ghi nhận trong ngày 8/2 đã giảm 85 ca so với ngày hôm trước.

Nhà trường xây dựng phương án, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau

Nhà trường xây dựng phương án, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau

Tại Trường Trung học Cơ sở Ngọc Lâm (quận Long Biên), trong sáng 8/2 - ngày đầu học sinh trở lại trường sau thời gian học trực tuyến kéo dài, có 30 học sinh không đến trường học trực tiếp vì các lý do liên quan đến yếu tố dịch tễ.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều ca bệnh trong ngày như: Hoàng Mai có 109 ca, Chương Mỹ 106 ca, Nam Từ Liêm 95 ca, Long Biên có 91 ca, Đông Anh có 89 ca.

Chú thích ảnh
Những tình nguyện viên tập trung trước khu vực cách ly tạihai ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi trước khi tiến hành dỡ rào cách ly

Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 29/4/2021 đến nay) là 157.073 ca; có 779 ca tử vong.

Đến ngày 8/2, thành phố đã tháo dỡ hết các điểm phong tỏa trên địa bàn. 

Trong ngày 8/2, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở Thủ đô trở lại trường học. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường đã chủ động hoàn thiện các điều kiện đón học sinh, bảo đảm các tiêu chí trường học an toàn theo quy định; có phương án ứng phó chuyển trạng thái dạy học khi cần thiết với tinh thần cố gắng để việc dạy và học không bị gián đoạn, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Ngoài ra, thực hiện Công văn khẩn số 543/BYT-DP của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân, Hà Nội đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân xuyên Tết.

Tuyết Mai/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm