Tin nóng thể thao tối 5/9: Bóng chuyền nữ Việt Nam còn cơ hội dự giải thế giới, MU 'tiễn' Bailly thành công

05/09/2023 19:32 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng thể thao tối 5/9: Bóng chuyền nữ Việt Nam còn nguyên cơ hội dự giải thế giới. MU thanh lý thành công Eric Bailly. Mbappe đàm phán gia hạn với PSG. Barca nổi giận vì Man City âm mưu cuỗm 3 sao trẻ. 

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam còn nguyên cơ hội dự giải thế giới

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam để thua trước Trung Quốc trong trận bán kết giải vô địch châu Á 2023 nhưng Thanh Thúy và đồng đội vẫn còn cơ hội làm nên lịch sử.

Chiều nay (5/9), ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào bán kết giải châu Á gặp ĐT Trung Quốc. Trước đối thủ đang đứng số 1 châu Á, thầy trò HLV Tuấn Kiệt dù nỗ lực thi đấu nhưng vẫn không thể làm nên chuyện. Sau 3 set, ĐT Việt Nam thua 0-3 (13-25, 12-25 và 22-25).

Tin nóng thể thao tối 5/9: Bóng chuyền nữ Việt Nam còn nguyên cơ hội dự giải thế giới, MU thanh lý thành công Bailly - Ảnh 2.

Dù thua ở trận này nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội dự giải thế giới. Tại giải vô địch châu Á 2023, ba đội đứng đầu sẽ đoạt vé dự World Championship 2025.

Ở trận tranh hạng ba diễn ra hôm 6/9, Thanh Thúy và đồng đội sẽ gặp đội thua ở trận bán kết còn lại (Thái Lan vs Nhật Bản). Nhiều khả năng, đối thủ ở trận tranh hạng ba của ĐT Việt Nam sẽ là Thái Lan.

Dù ĐT Thái Lan được đánh giá cao hơn nhưng họ sẽ rất mệt sau trận bán kết với Nhật Bản. ĐT Việt Nam do vậy cần cố gắng để thắng ở trận tranh hạng ba, qua đó lọt vào Top 3 ở giải châu Á và đoạt vé dự World Championship 2025.

MU thanh lý thành công Eric Bailly

Trung vệ Eric Bailly đã chính thức rời MU để gia nhập CLB Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ với hợp đồng có thời hạn 1 năm. Trên trang web chính thức, MU đã ra thông báo chia tay Bailly. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã chia sẻ hình ảnh chào đón trung vệ người Bờ Biển Ngà.

Eric Bailly gia nhập MU với bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng từ Villarreal dưới thời Jose Mourinho. Bailly ra sân 113 trận trong 7 năm ở Old Trafford nhưng dần đánh mất vị trí trong đội hình 1 Quỷ đỏ. Mùa trước, Bailly bị đem cho mượn đến đội bóng Pháp Marseille, nơi anh đã có 23 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Tin nóng thể thao tối 5/9: MU thanh lý thành công Eric Bailly - Ảnh 2.

MU chia tay Eric Bailly.

Mbappe đàm phán gia hạn với PSG

Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ, sau nhiều tháng im lặng, Kylian Mbappe đã bắt đầu đàm phán gia hạn với PSG.

"Cuối cùng thì anh ấy đã nói với chuyện với PSG, điều mà vào tháng 6 và tháng 7 đã không xảy ra. Phía đại diện Kylian Mbappe đang thảo luận với PSG về việc gia hạn. Ngoài ra, các điều khoản liên quan đến thỏa thuận tiềm năng cũng sẽ rất quan trọng, chẳng hạn như điều khoản cho phép Mbappe rời đi vào năm 2024", Romano chia sẻ.

Theo báo chí Pháp, PSG đã đề nghị Mbappe bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm. Tuy nhiên, trong hợp đồng bao gồm một "thỏa thuận của quý ông" cho phép tiền đạo này ra đi với một khoản phí chuyển nhượng vào hè 2024. Các báo cáo cho thấy PSG rất lạc quan về việc Mbappe sẽ ký gia hạn.

Tin nóng thể thao tối 5/9: MU thanh lý thành công Eric Bailly - Ảnh 3.

Mbappe đàm phán gia hạn với PSG.

Barca nổi giận vì Man City âm mưu cuỗm 3 sao trẻ

Manchester City cho phép Cancelo gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn không kèm quyền mua đứt, nhưng mối quan hệ giữa hai đội bóng dường như vẫn xấu đi.

Mọi chuyện bắt nguồn từ lúc Barca muốn chiêu mộ Cancelo ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông hồi tháng 1. Khi đó Barca cho rằng Cancelo đã nhất quyết muốn đến đội bóng này nhưng bị Man City ngăn cản. Về phần mình, đội bóng thành Manchester một mực phủ nhận.

Mối quan hệ giữa 2 CLB trở nên căng thẳng hơn khi tờ Mundo Deportivo cho hay Man City đã nhăm nhe cuỗm 3 ngôi sao trẻ của Barca là Lamine Yamal, Alejandro Balde và Pau Cubarsi ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua.

Tin nóng thể thao tối 5/9: MU thanh lý thành công Eric Bailly - Ảnh 4.

Barca không hài lòng với cách làm việc của Man City.

Bất ngờ với lương của Joao Felix ở Barca

Tuần trước, Joao Felix rời Atletico Madrid tới Barcelona thi đấu theo dạng cho mượn kéo dài một mua giải, một thương vụ diễn ra theo đúng nguyện vọng của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, để đạt được ý nguyện, Felix đã phải hy sinh đáng kể thu nhập của mình.

Theo nhà báo Pedro Morata của Cadena COPE, Felix sẽ chỉ nhận được 400.000 euro (342.000 bảng Anh) cho cả mùa giải thi đấu trong màu áo Barca. Đây là con số thấp đến mức kinh ngạc, bởi trước đó Felix nhận lương lên tới 200.000 euro/tuần tại Atletico.

Quyết định chấp nhận cắt giảm lương của Felix là một động lực lớn cho Barca, vốn đang gặp khó khăn về tài chính, phải sử dụng một số đòn bẩy để ký hợp đồng trong các kỳ chuyển nhượng gần đây.

Trước khi gia nhập Barca, Felix đã đặt bút ký vào một hợp đồng dài hạn mới với Atletico, theo đó anh sẽ ở lại câu lạc bộ cho đến năm 2029. Hợp đồng này cũng bao gồm việc giảm 50% lương trong giai đoạn 2024-29.

Tin nóng thể thao tối 5/9: MU thanh lý thành công Eric Bailly - Ảnh 5.

Joao Felix nhận lương cực thấp ở Barca.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm