Tin nóng thể thao tối 5/11: Iraq triệu tập cựu sao MU để đấu Việt Nam, Antony có thể bị đem trao đổi

05/11/2023 18:26 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng thể thao tối 5/11: Iraq triệu tập cựu sao MU để đấu Việt Nam, Antony trở thành 'vật tế'...

Tin nóng thể thao: Iraq triệu tập cựu sao MU để đấu Việt Nam

HLV Jesus Casas đã lên danh sách hội quân cho đội tuyển Iraq để hướng tới hai trận đấu trong tháng 11 tại vòng loại World Cup 2026. Trong danh sách này, một cựu sao MU đã xuất hiện, đó là Zidane Iqbal.

Cầu thủ sinh năm 2003 từng có khoảng 11 năm ăn tập tại đội chủ sân Old Trafford trong khoảng từ năm 2012 đến 2021. Iqbal thậm chí từng ra sân cho đội một MU trong trận gặp Young Boys tại Champions League.

Tuy nhiên mùa Hè vừa qua, Iqbal đã quyết định chuyển sang Utrecht để có cơ hội ra sân nhiều hơn. Vào ngày 21/11 tới, Iraq sẽ có trận đấu gặp ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Rất có thể Iqbal sẽ góp mặt ở trận đấu này.

Tin nóng thể thao tối 5/11: Iraq triệu tập cựu sao MU để đấu Việt Nam, Antony trở thành 'vật tế' - Ảnh 2.

Iqbal (phải) từng khoác áo MU và làm đồng đội với Garnacho

Antony trở thành 'vật tế' tại MU

Theo The Sun, MU sẵn sàng để Antony ra đi theo dạng cho mượn để tạo điều kiện cho một thỏa thuận với một cầu thủ khác.

"Quỷ đỏ" đã khởi đầu mùa giải không tốt nhưng vẫn đánh bại Fulham với tỷ số 1-0 vào ngày hôm qua. MU đang muốn tăng cường các phương án tấn công vào tháng 1 nhưng chỉ có thể xem xét các thương vụ giá rẻ.

Vì vậy, họ đang cân nhắc việc chiêu mộ ngôi sao của Flamengo, Gabriel Barbosa. Nguồn tin trên nói rằng Barbosa có thể đến Old Trafford với giá 20 triệu bảng và MU có thể thúc đẩy thương vụ này bằng cách đưa Antony chuyển đi theo hướng ngược lại.

Tin nóng thể thao tối 5/11: Iraq triệu tập cựu sao MU để đấu Việt Nam, Antony trở thành 'vật tế' - Ảnh 3.

Antony có thể phải rời MU để mở đường cho một cầu thủ khác đến

Guardiola trấn an CĐV với chấn thương của Haaland

Tối qua, Man City đã đánh bại Bournemouth với tỷ số đậm 6-1, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, họ đã phải trả giá bằng chấn thương của Erling Haaland. Cầu thủ người Na Uy bị đau và đã phải khập khiễng rời sân trong giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Mới đây, HLV Pep Guardiola đã cập nhật chấn thương của Haaland. Ông hy vọng rằng cây săn bàn số 1 của mình có thể ra sân ngay trong tuần tới.

"Đó là một vết trẹo ở mắt cá chân, chúng tôi không muốn mạo hiểm với Haaland, cậu ấy không cảm thấy thoải mái. Cậu ấy có thể sẽ trở lại vào thứ Ba tới, nhưng cũng có thể là Chủ nhật", Guardiola chia sẻ.

Tin nóng thể thao tối 5/11: Iraq triệu tập cựu sao MU để đấu Việt Nam, Antony trở thành 'vật tế' - Ảnh 4.

Haaland dính chấn thương trong trận gặp Bournemouth

HLV Newcastle 'xoáy' vào nỗi đau của Arteta

Arsenal đã phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải khi để thua Newcastle với tỷ số 0-1 đêm qua. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Anthony Gordon và nó để lại rất nhiều tranh cãi.

HLV Mikel Arteta của Arsenal đã tuyên bố đó là một bàn thắng "đáng hổ thẹn". Tuy nhiên, HLV Eddie Howe của Newcastle lại có đánh giá khác.

"Chúng tôi đứng bên sân nhìn thấy VAR trên màn hình nhưng không có hình ảnh. Tôi chưa thấy gì khác ngoài những gì tôi đã thấy vào thời điểm đó. Nhưng với tôi, đó có vẻ là một bàn thắng hợp lệ".

"Có lẽ Arteta đã nhìn thấy điều gì đó mà tôi chưa từng thấy. Tôi chỉ nhìn thấy tình huống đó bằng mắt thường, trực tiếp. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với VAR nên chúng tôi chỉ biết cầu nguyện và chờ đợi như bao người khác". 

"Thật kỳ lạ khi có tới ba lần kiểm tra VAR nhưng bàn thắng vẫn được công nhận", Howe nói thêm.

Tin nóng thể thao tối 5/11: Iraq triệu tập cựu sao MU để đấu Việt Nam, Antony trở thành 'vật tế' - Ảnh 5.

Tranh cãi nổ ra xung quanh bàn thắng của Anthony Gordon

Esport: T1 níu lại hy vọng cho Hàn Quốc tại CKTG

Chiều ngày 5/11, T1 (Hàn Quốc) bước vào trận Bo5 gặp LNG (Trung Quốc) tại tứ kết CKTG 2023 bộ môn LMHT. T1 được coi là niềm hy vọng cuối cùng của người Hàn trong kỳ CKTG tổ chức trên sân nhà này. Trước đó, cả Gen G lẫn KT đều đã để thua trước các đối thủ đến từ Trung Quốc.

Kết quả đã diễn ra ngoài dự đoán của khán giả và giới chuyên môn, T1 không gặp bất kỳ khó khăn nào và đã giành chiến thắng với tỷ số thuyết phục 3-0. Trước đó, nhiều người đã lo ngại cho số phận của T1 khi LNG là một đội tuyển mạnh và cũng đã có những màn trình diễn ấn tượng.

Với chiến thắng trên, T1 đã hiên ngang bước vào bán kết và là đội Hàn Quốc duy nhất còn trụ lại tại giải. 3 đối thủ còn lại trong top 4 đều đến từ Trung Quốc.

Tin nóng thể thao tối 5/11: Iraq triệu tập cựu sao MU để đấu Việt Nam, Antony trở thành 'vật tế' - Ảnh 6.

Faker và đồng đội liệu có thể đem vinh quang về cho nước nhà?

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm