Tin nóng thể thao tối 31/1: Đội bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu mới, Djokovic chạm mốc mới trong sự nghiệp

31/01/2024 19:22 GMT+7 | Thể thao

Đội bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu mới, tuyển Việt Nam đạt thành tích Thái Lan 50 năm chưa làm được.

Đội bóng chuyền nữ Việt Nam chiêu mộ đối chuyền xuất sắc thứ 2 trong lịch sử, đặt mục tiêu mới ở mùa giải 2024

Với nguồn lực tài chính đến từ nhà tài trợ mới, đội bóng chuyền nữ Việt Nam lập tức chiêu mộ đối chuyền xuất sắc thứ 2 trong lịch sử, sẽ chiêu mộ tiếp 2 ngoại binh và đặt mục tiêu mới ở mùa giải 2024.

Ở giải VĐQG 2023, đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa đặt mục tiêu trụ hạng. Kết thúc giai đoạn 1, đội bóng mang tên Hà Phú Thanh Hóa xếp bét bảng và đối mặt nguy cơ xuống hạng.

Nhưng bắt đầu từ giai đoạn 2, đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa có nhà tài trợ mới là tập đoàn xi măng Long Sơn với mức tài trợ 4,4 tỷ đồng/năm. Đội cũng chính thức đổi tên thành Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa.

Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa đặt mục tiêu xếp hạng từ thứ 5 tới thứ 7 ở giải bóng chuyền VĐQG 2024

Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa đặt mục tiêu xếp hạng từ thứ 5 tới thứ 7 ở giải bóng chuyền VĐQG 2024

Nhờ nguồn kinh phí dồi dào từ nhà tài trợ mới, Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa giành 2 chiến thắng quan trọng trước Kinh Bắc Bắc Ninh và Than Quảng Ninh ở giai đoạn 2 và chính thức trụ hạng (xếp hạng 8 chung cuộc).

Ở mùa giải 2024 (giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 16/3 đến 23/3/2024), Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa đặt mục tiêu cải thiện vị trí so với mùa trước. Cụ thể, các cô gái bóng chuyền xứ Thanh nhắm đến vị trí từ thứ 5 đến thứ 7 ở giải VĐQG năm nay.

Để chuẩn bị cho mùa giải năm nay, Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa ráo riết tăng cường lực lượng trong đó đáng chú ý là đội đã chiêu mộ đối chuyền xuất sắc thứ 2 trong lịch sử Việt Nam (theo xếp hạng mới nhất của trang Volleybox) là Đoàn Thị Xuân. Ngoài ra, Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa cũng sẽ chào đón HLV mới là ông Bùi Huy Sơn, người từng dẫn dắt BTL Thông Tin vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam các năm 2019 và 2020.

Không dừng ở đó, Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa dự kiến sẽ chiêu mộ 2 ngoại binh chất lượng trong thời gian tới đây để gia tăng hơn nữa khả năng cạnh tranh tại giải VĐQG 2024.

Tuyển Thái Lan suốt 50 năm vẫn chưa lập được thành tích như tuyển Việt Nam

Để thua 1-2 trước Uzbekistan tại vòng 1/8 Asian Cup 2023, tuyển Thái Lan vẫn chưa thể lọt vào tứ kết Asian Cup trong 50 năm qua. Đây là lần thứ 7 "Voi chiến" góp mặt ở Asian Cup nhưng thành tích tốt nhất của họ ở giải đấu quan trọng này cũng chỉ là vào đến vòng 1/8 (2019 và 2023).

Tuyển Thái Lan vẫn chưa vào đến tứ kết Asian Cup suốt 50 năm qua

Tuyển Thái Lan vẫn chưa vào đến tứ kết Asian Cup suốt 50 năm qua

Năm nay, tuyển Việt Nam chơi không thành công ở Asian Cup tại Qatar và bị loại ngay sau vòng bảng. Tuy nhiên, trong lịch sử tham dự giải đấu này, chúng ta đã từng vào đến tứ kết vào các năm 2007 và 2019. Đó là thành tích mà tuyển Thái Lan chưa thể sánh bằng.

CLB Hải Phòng lọt top 700 thế giới

Theo Liên đoàn Lịch sử và thống kê bóng đá thế giới (IFFHS), CLB Hải Phòng là đội bóng thi đấu tốt nhất Việt Nam trong năm 2023 và nằm trong top 700 đội bóng hay nhất thế giới.

Dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm, CLB Hải Phòng chơi khá hay và giành nhiều kết quả ấn tượng. Với nguồn lực tài chính còn khá hạn chế so với nhiều CLB khác nhưng CLB Hải Phòng đang xếp hạng 7 ở giải VĐQG 2024.

CLB Hải Phòng lọt top 700 thế giới

CLB Hải Phòng lọt top 700 thế giới

Họ từng đánh bại cả hai đối thủ có tiềm lực tài chính mạnh hơn rất nhiều là Hà Nội FC (thắng 5-3) và CAHN (thắng 3-1) tại V-League mùa giải này. CLB Hải Phòng cũng có những màn trình diễn ấn tượng ở AFC Cup 2023-2024.

2 cầu thủ được ưu ái nhất ở tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier

Phan Tuấn Tài và Nguyễn Tuấn Anh là hai cầu thủ được thi đấu nhiều nhất ở tuyển Việt Nam trong 10 trận chính thức dưới thời HLV Philippe Troussier.

HLV Troussier đặt niềm tin ở Tuấn Tài

HLV Troussier đặt niềm tin ở Tuấn Tài

Tính đến thời điểm hiện tại, HLV Philippe Troussier đã dẫn dắt tuyển Việt Nam thi đấu 12 trận. Trong đó, ông cùng "Những chiến binh sao Vàng" thắng Syria, Hong Kong (Trung Quốc), Palestine, Philippines và chịu các thất bại trước Iraq (2 lần), Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kyrgyzstan và Indonesia.

Không kể hai trận đá "kín" với Uzbekistan và Kyrgyzstan thì trong 10 trận chính thức ông Troussier cầm quân, Phan Tuấn Tài của Viettel đã ra sân 9/10 trận đấu với tổng số thời gian là 727 phút. Nguyễn Tuấn Anh thi đấu đủ tất cả 10 trận đấu kể trên với tổng cộng 636 phút có mặt trên sân.

Djokovic chạm mốc mới trong sự nghiệp

Tuy không thể bảo vệ chức vô địch ở giải Úc mở rộng 2024, Novak Djokovic đã đạt cột mốc đáng nhớ khi chạm mốc 410 tuần giữ ngôi số một thế giới trên BXH mới nhất của Hiệp hội quần vợt nam quốc tế (ATP) được công bố ngày 29/1/2024.

Djokovic đã có 410 tuần giữ ngôi số 1 thế giới của ATP

Djokovic đã có 410 tuần giữ ngôi số 1 thế giới của ATP

Với thành tích mới nhất này, Djokovic bỏ rất xa Roger Federer, người có 100 tuần giữ ngôi số 1 thế giới. Hiện tại Nole chỉ kém Federer về số tuần liên tiếp giữ ngôi đầu. Tay vợt Thụy Sĩ có 237 tuần giữ ngôi số một liên tiếp (từ 2/2/2004 tới 17/8/2008) trong khi Djokovic mới có 122 tuần (từ 7/7/2014 tới 6/11/2016).

Djokovic cũng đang giữ kỷ lục 8 lần kết thúc năm với ngôi số một thế giới, hơn người đứng thứ 2 Peter Sampras (2 lần), nhiều hơn Jimmy Connors, Federer, Rafael Nadal (3 lần).

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm