Tin nóng thể thao tối 3/3: Bích Tuyền đón tin vui, HLV Kiatisak có hành động ấm lòng với trò cũ

03/03/2024 18:15 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao tối 3/3: Bích Tuyền đón tin vui, HLV Kiatisak có hành động ấm lòng với trò cũ...

Tin nóng thể thao: Bích Tuyền đón tin vui cùng LP bank

Theo thông báo mới nhất trên trang chủ của Liên đoàn bóng chuyền châu Á, giải bóng chuyền Vô địch các CLB châu Á 2024 (AVC Club) sẽ chính thức dời lịch từ tháng 4 đến tháng 9 mới tổ chức.

Lí do được đưa ra là do AVC muốn các quốc gia tập trung 100% vào Olympic Paris 2024. Sau khi Thế vận hội kết thúc thì mới tổ chức AVC Club để chất lượng giải đấu được tốt nhất.

Như vậy, Ninh Bình LP Bank sẽ không phải bỏ giải Cúp Hùng Vương để tham dự AVC Club như thông báo trước đó mà họ sẽ được tranh tài tại cả 2 giải đấu này.

Tin nóng thể thao tối 3/3: Bích Tuyền đón tin vui, HLV Kiatisak có hành động ấm lòng với trò cũ - Ảnh 2.

Bích Tuyền và đồng đội không phải bỏ cúp Hùng Vương

HLV Kiatisak có hành động ấm lòng với trò cũ

HAGL đã gây bất ngờ tại vòng 12 V-League 2023/2024 khi đánh bại Thanh Hóa ngay trên sân nhà của đối thủ. Trần Minh Vương là người ghi bàn mở tỷ số trước khi người đồng đội Oliveira đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng phố núi.

Sau trận đấu, Minh Vương đã nhận được lời khích lệ từ người thầy cũ Kiatisak. Hiểu được pha ăn mừng của cậu học trò muốn dành tặng cho người bố quá cố, HLV Kiatisak nhắn gửi: "You dad proud of you" (Bố của bạn sẽ rất tự hào về bạn).

Minh Vương sau đó đã chụp lại đoạn tin nhắn với cựu thuyền trưởng HAGL và đăng tải lên story cá nhân kèm lời nhắn: "He always supports me" nghĩa là "Ông ấy luôn ủng hộ tôi" và biểu tượng thương thương.

Tin nóng thể thao tối 3/3: Bích Tuyền đón tin vui, HLV Kiatisak có hành động ấm lòng với trò cũ - Ảnh 3.

HLV Kiatisak có hành động ấm lòng với trò cũ

Indonesia không kịp nhập tịch hai sao Hà Lan đấu Việt Nam

Theo nguồn tin từ báo giới Indonesia, Thom Haye và Ragnar Oratmangoen (đều sinh ra ở Hà Lan và có gốc Indonesia) sẽ không thể góp mặt trong đội hình Indonesia đấu Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 3 này. Lý do là bởi quá trình nhập tịch của cả hai cầu thủ đã kéo dài hơn dự kiến.

hồ sơ nhập tịch của bộ đôi tiền vệ Thom Haye (29 tuổi) và Ragnar Oratmangoen (26 tuổi) đã được nộp lên Hạ viện Indonesia (DPR) vào đầu tháng 2. Tuy nhiên, thời điểm đó DPR đang trong thời gian tạm nghỉ. Quá trình nhập tịch của 2 cầu thủ này có thể sẽ được hoàn tất vào ngày 11/3. Sau đó họ có thể làm lễ tuyên thệ để trở thành công dân Indonesia, dự kiến vào ngày 12/3.

Tuy nhiên, việc đăng ký cầu thủ cho trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ kết thúc vào ngày 13/3. Họ còn phải trải qua quá trình chuyển liên đoàn kéo dài 1 tuần nên sẽ không thể góp mặt trong danh sách triệu tập của đội bóng này.

Tin nóng thể thao tối 3/3: Bích Tuyền đón tin vui, HLV Kiatisak có hành động ấm lòng với trò cũ - Ảnh 4.

Thom Haye và Ragnar Oratmangoen chưa thể lên tuyển Indonesia trong tháng 3 này

Ten Hag ca ngợi Fernandes trước trận đấu với  Man City

Huấn luyện viên Erik ten Hag của MU đã lên tiếng khen ngợi Bruno Fernandes về ngôn ngữ cơ thể của anh, đồng thời cho rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha là một tấm gương tốt cho các đồng đội.

"Tính cách của một cầu thủ được thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể của họ và đó không phải là điều bạn có thể thay đổi trong thời gian ngắn. Tôi nghĩ Bruno là một ví dụ điển hình cho điều này. Tôi đã thấy cậu ấy muốn giành chiến thắng và vì vậy, cậu ấy thể hiện cảm xúc của mình và đó là sức mạnh tuyệt vời để Bruno thúc đẩy các đồng đội. Cậu ấy cho thấy mình muốn chiến thắng đến mức nào để những người xung quanh cùng chiến đấu với cậu ấy", Ten Hag chia sẻ.

"Tôi muốn tất cả các cầu thủ của mình thể hiện niềm đam mê và mong muốn chiến thắng của họ bằng ngôn ngữ cơ thể của họ. Điều đó rất quan trọng đối với tôi".

Tin nóng thể thao tối 3/3: Bích Tuyền đón tin vui, HLV Kiatisak có hành động ấm lòng với trò cũ - Ảnh 5.

Ten Hag ca ngợi Fernandes trước thềm đấu Man City

Real Madrid kháng cáo thẻ đỏ của Bellingham

Vụ việc Bellingham bị thẻ đỏ vì phản ứng với trọng tài trong trận hòa 2-2 của Real Madrid trước Valencia đang khiến dư luận xôn xao. Phía Real cho biết họ sẽ kháng cáo chiếc thẻ đỏ này.

"Một quyết định trọng tài chưa từng có của Gil Manzano đã ngăn cản chiến thắng của Real Madrid trước Valencia tại Mestalla. Khi tỷ số đang là 2-2 và ở pha bóng cuối cùng của trận đấu, Brahim Diaz đã tạt bóng vào vòng cấm và Bellingham đã dứt điểm bằng cú đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2. Tuy nhiên, trọng tài đã hủy bàn thắng bằng cách ra hiệu kết thúc trận đấu khi đường chuyền của cầu thủ gốc Malaga vẫn đang bay. Chúng tôi xứng đáng có ba điểm, nhưng chỉ có thêm một điểm trong trận đấu này", trích tuyên bố của Real.

Tin nóng thể thao tối 3/3: Bích Tuyền đón tin vui, HLV Kiatisak có hành động ấm lòng với trò cũ - Ảnh 6.

Real Madrid kháng cáo thẻ đỏ của Bellingham

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm