Tin nóng thể thao tối 28/12: CLB Nhật nhờ Thanh Thúy kéo fan tới sân, Djokovic nhận giải thưởng cao quý

28/12/2023 19:06 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao tối 28/12: CLB Nhật Bản PFU BlueCats mới đây đã đăng tải hình ảnh Thanh Thúy cùng bức tâm thư kêu gọi người hâm mộ tới sân cổ vũ ở những trận đấu sắp tới, trong khi tay vợt Novak Djokovic đã giành giải thưởng VĐV thể thao xuất sắc nhất châu Âu 2023.

CLB Nhật Bản nhờ Thanh Thúy kéo fan tới sân cổ vũ

CLB Nhật Bản PFU BlueCats đã gửi thư mời đến một nghiệp đoàn tỉnh Ishikawa với nội dung mời các kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản đến xem chủ công Trần Thị Thanh Thúy thi đấu cho CLB. 

Bức tâm thư do chính tay chủ công Thanh Thúy viết đã được PFU BlueCats đăng tải với mong muốn kêu gọi người hâm mộ tới sân đông hơn cho những trận đấu tiếp theo. Trong năm mới 2024, PFU BlueCats sẽ đấu trận đầu tiên vào ngày 6/1.

Tin nóng thể thao tối 28/12: CLB Nhật Bản nhờ Thanh Thúy kéo fan tới sân cổ vũ, Djokovic giành giải thưởng cao quý của thể thao châu Âu - Ảnh 2.

Thanh Thúy và bức tâm thư gửi người hâm mộ Việt Nam tại Nhật Bản

Djokovic giành giải thưởng cao quý của thể thao châu Âu

Djokovic đoạt giải VĐV thể thao châu Âu của năm 27 hãng thông tấn quốc tế đã bầu chọn ra các VĐV châu Âu hay nhất năm 2023 và Novak Djokovic ở môn tennis giành chiến thắng với 178 phiếu bầu, vượt qua Max Verstappen ở môn đua xe F1 (150 phiếu).


Đây là lần thứ 5 Djokovic giành được giải thưởng này và khiến anh ngang bằng Roger Federer trong danh sách các tay vợt tennis từng đoạt giải. Xếp dưới Djokovic và Verstappen lần lượt là Armand Duplantis (điền kinh), Erling Haaland (bóng đá), Nikola Jokic (bóng rổ) và Iga Swiatek (tennis).


Tin nóng thể thao tối 28/12: CLB Nhật Bản nhờ Thanh Thúy kéo fan tới sân cổ vũ, Djokovic giành giải thưởng cao quý của thể thao châu Âu - Ảnh 3.

Djokovic giành giải thưởng cao quý của thể thao châu Âu

Super League công bố ngân sách hơn 16 tỷ USD

Giải đấu sắp ra mắt Super League lên kế hoạch chi 16,7 tỷ USD trong ba mùa giải với hy vọng thu hút sự tham gia của nhiều CLB. Số tiền này sẽ được chia cho ba mùa, mỗi mùa 5,6 tỷ USD. Super League chưa công bố số tiền cụ thể trả cho các đội, nhưng 5,6 tỷ USD cao gấp đôi khoản UEFA đang trả mỗi năm cho các đội dự Champions League.


A22 (công ty tổ chức Super League) kỳ vọng ra mắt giải đấu ở mùa 2024/25. Về nguyên tắc, trong 5,6 tỷ USD mỗi mùa, sẽ có 5,1 tỷ được phân bổ cho các CLB tham dự. 500 triệu USD còn lại sẽ được chuyển đến quỹ đoàn kết, bao gồm các hoạt động đào tạo, bóng đá phong trào và chia cho các CLB không dự Super League.

Tin nóng thể thao tối 28/12: CLB Nhật Bản nhờ Thanh Thúy kéo fan tới sân cổ vũ, Djokovic giành giải thưởng cao quý của thể thao châu Âu - Ảnh 4.

Chủ tịch Real Florentino Perez và Chủ tịch Barca Joan Laporta lên kế hoạch tổ chức Super League

Hàn Quốc gọi dàn sao châu Âu đá Asian Cup 2024

ĐT Hàn Quốc là một trong số những đội chốt danh sách 26 cái tên chính thức tham dự Asian Cup 2024 sớm nhất. Không có gì bất ngờ khi Jurgen Klinsmann đã triệu tập lực lượng mạnh nhất của mình, với không ít cầu thủ ngôi sao đang thi đấu ấn tượng ở châu Âu.


Những ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu có thể kể ra là Son Heung-min (Tottenham), Kim Min-jae (Bayerm Munich), Lee Kang-in (PSG), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Lee Jae-seong (Mainz), Cho Gyu-sung (Midtjylland) và Hwang In-beom (Zvezda).


Tin nóng thể thao tối 28/12: CLB Nhật Bản nhờ Thanh Thúy kéo fan tới sân cổ vũ, Djokovic giành giải thưởng cao quý của thể thao châu Âu - Ảnh 5.

ĐT Hàn Quốc gọi dàn sao châu Âu dự Asian Cup 2024

Chelsea đón tân binh đầu tiên trong phiên chợ mùa đông

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã xác nhận thương vụ Chelsea chiêu mộ thành công Pape Daouda Diongu. Nhà báo người Ý khẳng định đôi bên đã đạt thỏa thuận từ 2 tuần trước, nhưng cho đến hôm nay, hợp đồng mới chính thức được xác nhận.


"Viên ngọc quý" của bóng đá châu Phi sẽ chính thức có tên trong danh sách đội 1 của Chelsea kể từ tháng 6/2024 khi anh đủ 18 tuổi vào thời điểm đó. Theo các tờ báo uy tín tại London, Pape Daouda Diongu đã đến sân Stamford Bridge và theo dõi trận đấu của "The Blues" với Newcastle tại tứ kết FA Cup vừa qua.


Tin nóng thể thao tối 28/12: CLB Nhật Bản nhờ Thanh Thúy kéo fan tới sân cổ vũ, Djokovic giành giải thưởng cao quý của thể thao châu Âu - Ảnh 6.

Pape Daouda Diongu được mệnh danh là thần đồng mới của châu Phi



VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm