Tin nóng thể thao tối 20/12: Việt kiều trẻ chơi vị trí mới ở Anh, Thanh Thúy được đề cử giải cá nhân

20/12/2023 19:30 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao tối 20/12: Việt kiều trẻ chơi vị trí mới ở Anh, Thanh Thúy được đề cử giải cá nhân, MU đàm phán cùng lúc với 3 tiền đạo.

Tin nóng thể thao 20/12: Việt kiều trẻ chơi vị trí mới ở Anh

Hôm 19/12, Brandon Lý được xếp đá chính ngay từ đầu trong đội hình của U18 Burnley trong trận gặp U18 Birmingham ở giải FA Youth Cup. Việt kiều trẻ được xếp đá vai trò tiền vệ trung tâm nhưng anh có xu hướng dâng cao và hỗ trợ tấn công.

Brandon Lý đã được đá trọn vẹn 120 phút trong trận đấu này giúp U18 Burnley hòa 2-2 với U18 Birmingham. Sau đó, anh và các đồng đội vượt qua đối thủ với tỷ số 4-3 trong loạt luân lưu. Brandon Lý chưa đến lượt sút của mình.

XEM ĐẦY ĐỦ TRẬN ĐẤU TẠI ĐÂY

Tin nóng thể thao tối 20/12: Việt kiều trẻ thử vị trí tại Anh, Thanh Thúy được đề cử giải cá nhân - Ảnh 2.

Brandon Ly đá trọn vẹn 120 phút với vai trò mới tại U18 Burnley

Thanh Thúy được đề cử giải cá nhân

Thanh Thúy là cái tên thi đấu nổi bật của bóng chuyền Việt Nam trong suốt thời gian qua. Năm 2023, cô còn được đề cử vào giải thưởng Z Go Global - Gen Z vươn ra thế giới thuộc hạng mục Gen Z Area của giải thưởng WeChoice Awards 2023.

Góp mặt trong danh sách đề cử Z Go Global - Gen Z vươn ra thế giới còn có nhà sáng tạo Gydient (Trà Giang), người mẫu Dahan Phương Oanh và giảng viên - lập trình viên Dũng Lại Lập Trình (hiện đang sinh sống và làm việc tại Úc).

"VĐV bóng chuyền Việt Nam thi đấu cho nhiều đội bóng nước ngoài nhất trong lịch sử, với 4 lần xuất ngoại thi đấu cho Bangkok Glass VC (Thái Lan), Attack Line (Đài Loan - Trung Quốc), Denso Airybees và PFU BlueCats (Nhật Bản)", đồng thời được nhận định là của hiếm, là "phiên bản đặc biệt của bóng chuyền Việt Nam mà nhiều năm nữa không có người thứ 2", WeChoice Awards 2023 viết về Thanh Thúy.

Tin nóng thể thao tối 20/12: Việt kiều trẻ thử vị trí tại Anh, Thanh Thúy được đề cử giải cá nhân - Ảnh 3.

Thanh Thúy được đề cử danh hiệu cá nhân của Wechoice (Ảnh chụp màn hình)

MU đàm phán với 3 tiền đạo

Theo chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Man United hiện đang cùng lúc đàm phán với 3 tiền đạo. Tất cả đều đang thi đấu tại Bundesliga. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" vẫn chưa đạt được thỏa thuận hay thực sự nghiêng về cái tên nào. Đội chủ sân Old Trafford chỉ đang nỗ lực tìm kiếm những phương án làm mới hàng công.

"MU đang nói chuyện với người đại diện của tiền đạo như Donyell Malen và các một số cái tên khác trên khắp châu Âu như Timo Werner và Serhou Guirassy. Có rất nhiều cầu thủ có tên trong danh sách theo dõi của Man United lúc này", trang Football Transfers dẫn lời Fabrizio Romano.

Tin nóng thể thao tối 20/12: Việt kiều trẻ thử vị trí tại Anh, Thanh Thúy được đề cử giải cá nhân - Ảnh 4.

Werner cũng nằm trong tầm ngắm của HLV Ten Hag

Novak Djokovic bị chê già

Trong sự nghiệp, Novak Djokovic chưa bao giờ giành được Golden Grand Slam và HCV Olympic. Vì thế, đây là 2 mục tiêu chính của tay vợt người Serbia trong năm 2024. Thế nhưng, theo đánh giá của cựu số 2 thế giới Alex Corretja, Djokovic rất khó để thực hiện được điều này vì nhiều tuổi.

"Tôi nghĩ sẽ rất ngạc nhiên khi Djokovic giành được Golden Grand Slam. Thực tế, ngay cả khi anh ấy cải thiện lối chơi của mình rất nhiều thì anh ấy vẫn già đi. Việc anh ấy già đi là điều bình thường và khả năng hồi phục sẽ không thể như trước đây

Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ tiếp tục vô địch các giải đấu lớn, nhưng mọi chuyện sẽ ngày càng khó khăn hơn và anh ấy biết điều đó", Alex Corretja chia sẻ với Eurosport.

Tin nóng thể thao tối 20/12: Việt kiều trẻ thử vị trí tại Anh, Thanh Thúy được đề cử giải cá nhân - Ảnh 5.

Novak Djokovic (phải) bị đánh giá khó giành được Golden Grand Slam vì nhiều tuổi

VAR tiếp tục xuất hiện ở sân Thiên Trường

Ở vòng 5, VPF đã áp dụng VAR vào trận đấu giữa CLB Nam Định và CAHN. Tại vòng 7, VPF một lần nữa đưa VAR về với sân Thiên Trường để sử dụng trong trận đấu giữa CLB Nam Định và HAGL.

Ngoài ra, VPF còn áp dụng công nghệ ở 1 trận đấu nữa tại vòng 7 V-League. Đó là trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hà Tĩnh diễn ra trên sân Hàng Đẫy.

Trận đấu tâm điểm của vòng 7 là cuộc đối đầu giữa CLB Bình Dương và Thanh Hóa. Tuy nhiên, trận đấu diễn ra trên sân Gò Đậu nên không thể áp dụng công nghệ VAR. Hiện tại, công nghệ này vẫn chỉ áp dụng cho các đội bóng ở khu vực miền Bắc và miền Trung.

Tin nóng thể thao tối 20/12: Việt kiều trẻ thử vị trí tại Anh, Thanh Thúy được đề cử giải cá nhân - Ảnh 6.

VAR một lần nữa sẽ xuất hiện trên sân Thiên Trường ở mùa giải này (Ảnh: Hoàng Linh)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm