Tin nóng thể thao tối 20/1: HLV Shin Tae Yong thừa nhận Indonesia thắng may mắn, Cục TDTT động viên Như Phương trở lại

20/01/2024 18:23 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng thể thao tối 20/1: HLV Shin Tae Yong thừa nhận ĐT Indonesia đã thắng Việt Nam nhờ may mắn, trong khi Cục TDTT vừa động viên VĐV Phạm Như Phương trở lại thi đấu.

HLV Shin Tae Yong thừa nhận Indonesia thắng may mắn

HLV Shin Tae Yong đã thừa nhận ĐT Indonesia thắng Việt Nam nhờ một chút may mắn và đó là điều cần thiết để giúp họ nuôi hy vọng đi tiếp tại Asian Cup 2023. Trả lời phỏng vấn báo chí sau trận, ông thầy người Hàn Quốc chia sẻ:

"Hai đội đều cố gắng hết sức khi cống hiến trận đấu hay, chất lượng. Chúng tôi đã may mắn hơn một chút và có chiến thắng. Đội hình của Indonesia rất trẻ với tuổi đời trung bình 24,8. Do đó, các cầu thủ thiếu kinh nghiệm. Họ hưng phấn khi dẫn bàn và muốn nâng tỷ số nhưng bất thành".

Tin nóng thể thao tối 20/1: HLV Shin Tae Yong thừa nhận Indonesia thắng may mắn, Cục TDTT động viên Như Phương trở lại - Ảnh 2.

HLV Shin Tae Yong thừa nhận Indonesia thắng may mắn

Cục TDTT động viên Như Phương trở lại

Ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao (TDTT) xác nhận Cục TDTT đã có thư mời và làm việc với cựu vận động viên ĐT TDDC quốc gia Phạm Như Phương. Nội dung buổi làm việc nhằm lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của VĐV Phạm Như Phương sau quyết định giải nghệ. Qua đó, Cục TDTT cũng bày tỏ ý muốn mở cửa chào đón VĐV này trở lại thi đấu.

Sau khi không có tên trong danh sách tập huấn cùng ĐTQG năm 2024, Như Phương đã quyết định xin giải nghệ ở tuổi 20. Sau đó, Như Phương còn tố cáo về việc các VĐV bị "thu phế" 10% tiền thưởng huy chương, tiền thưởng nóng và những "vùng tối" liên quan tới đội tuyển TDDC quốc gia.

Tin nóng thể thao tối 20/1: HLV Shin Tae Yong thừa nhận Indonesia thắng may mắn, Cục TDTT động viên Như Phương trở lại - Ảnh 3.

Cục TDTT động viên Như Phương trở lại

Messi cùng Suarez 'tịt ngòi' trong lần đầu tái hợp

Tiền đạo kỳ cựu Luis Suarez đã có trận ra mắt cho Inter Miami khi sát cánh cùng Lionel Messi trong trận giao hữu với ĐT El Salvador. Không mất nhiều thời gian để cặp đôi này thể hiện sự ăn ý trên sân. Tuy nhiên, những cơ hội đều không thể được chuyển hóa thành bàn thắng. Sau đó, Messi và Suarez đã được cho ra nghỉ sau khi hiệp 1 khép lại và trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Trận giao hữu trước mùa giải MLS 2024 giữa Inter Miami và ĐT El Salvador chính là trận đầu tiên sau hơn 3 năm rưỡi, Messi và Luis Suarez mới lại thi đấu cùng nhau kể từ thời ở Barcelona. Nếu tính cả Alba và Busquets thì đây lần đầu tiên "bộ tứ huyền ảo" của Barcelona khi xưa tái ngộ trong cùng một màu áo kể từ năm 2020.

Tin nóng thể thao tối 20/1: HLV Shin Tae Yong thừa nhận Indonesia thắng may mắn, Cục TDTT động viên Như Phương trở lại - Ảnh 4.

Messi cùng Suarez 'tịt ngòi' trong lần đầu tái hợp

Mbappe thích World Cup 2022 hơn lần vô địch năm 2018

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tiền đạo Kylian Mbappe đã chia sẻ về lễ đăng quang của ĐT Pháp tại World Cup 2018. Theo đó, dù đã vô địch World Cup 2018 ở tuổi 19 nhưng ngôi sao này lại cho rằng World Cup 2022 mới là giải đấu mang lại nhiều cảm xúc hơn cho anh.

"Hơi khó tin nhưng khi vô địch World Cup 2018 tôi lại tỏ ra khá bình thản bởi mình lúc đó còn quá trẻ. Tôi đã bất tỉnh trong các buổi lễ ăn mừng vì uống quá nhiều, nó chẳng giúp ích gì cho tôi. 

Chiến thắng khiến tôi hạnh phúc nhưng tôi không nhận ra mình đang tận hưởng điều gì. Buổi tối khi trở về nhà và kết thúc buổi tiệc, tôi không ăn mừng. Còn 2022 là năm mà tôi hiểu rõ hơn rằng mình đang đại diện cho điều gì, ít nhất là nhiều hơn so với năm 2018. Đây mới thật sự là lần đầu tiên tôi hiểu tầm quan trọng của World Cup. Năm 2022 để lại cho tôi nhiều cảm xúc hơn", Mbappe thừa nhận.

Tin nóng thể thao tối 20/1: HLV Shin Tae Yong thừa nhận Indonesia thắng may mắn, Cục TDTT động viên Như Phương trở lại - Ảnh 5.

Mbappe thích World Cup 2022 hơn World Cup 2018

Ngôi sao MU duy nhất được vinh danh tại Gala Quả bóng vàng Dubai 2023

Tại Gala trao giải Globe Soccer Awards mới đây, tiền vệ Casemiro của Manchester United đã được trao giải thưởng cho những thành tích trong sự nghiệp của anh. Ngôi sao 31 tuổi hiện là đội trưởng ĐT Brazil, đã 5 lần vô địch Champions League khi còn khoác áo Real Madrid.

Casemiro tiếp tục chơi tốt ở mùa giải đầu tiên tại MU, khi là nhân tố không thể thiếu giúp MU vô địch Carabao Cup mùa trước. Hiện tiền vệ người Brazil vẫn phải nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo và chưa thể trở lại sau 2 tháng nghỉ dưỡng thương.

Tin nóng thể thao tối 20/1: HLV Shin Tae Yong thừa nhận Indonesia thắng may mắn, Cục TDTT động viên Như Phương trở lại - Ảnh 6.

Casemiro là ngôi sao duy nhất được vinh danh tại Gala Quả bóng vàng Dubai 2023


VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm