Tin nóng thể thao tối 15/12: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam về nhà, Công Phượng trở lại HAGL

15/12/2023 17:29 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng thể thao tối 15/12: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam về nhà, Chủ tịch CLB Thổ Nhĩ Kỳ nhận án phạt nặng sau vụ đấm trọng tài...

Tin nóng thể thao: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam về nhà

Chiều ngày 15/12, CLB Sport Center 1 đã đặt chân về Việt Nam sau hành trình tại cúp các CLB thế giới 2023. Các cô gái đã khép lại chuyến hành trình 5 ngày tuy ngắn nhưng đầy kỉ niệm đáng nhớ.

Hai VĐV của CLB Long An là Khánh Đang và Kim Thoa bay thẳng từ Quảng Châu về TPHCM trong khi các thành viên còn lại đã về tới Hà Nội. Giải đấu vừa qua cũng khép lại hành trình một năm 2023 với những cột mốc lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Tại giải đấu lần này, các cô gái của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã thi đấu hết sức nhưng do chênh lệch trình độ, Sport Center 1 đã để thua trước hai đối thủ Vakifbank và Dentil Praia Clube để rồi dừng chân từ vòng bảng.

Tin nóng thể thao tối 15/12: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam về nhà, Chủ tịch CLB Thổ Nhĩ Kỳ nhận án phạt nặng  sau vụ đấm trọng tài - Ảnh 2.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại hành trình tại cúp các CLB thế giới 2023

Chủ tịch CLB Thổ Nhĩ Kỳ nhận án phạt nặng sau vụ đấm trọng tài

 Chủ tịch của CLB Ankaragucu, Faruk Koca, đã lao vào sân cùng một nhóm người sau trận hòa 1-1 với đội khách Caykur Rizespor diễn ra 11/12. Ông đã để lại hình ảnh rất xấu khi thẳng tay đấm vào mặt trọng tài Halil Umut Meler.

Sau vụ việc này, ông Koca đã từ chức để tránh áp lực từ dư luận. Mới đây, ông Koca đã tiếp tục phải nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo đó, cựu chủ tịch của CLB Ankaragucu đã bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá suốt đời. Ngoài ra, ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cũng phạt CLB Ankaragucu phải thi đấu 5 trận sân nhà không khán giả và nộp phạt 60.000 euro vì để xảy ra sự việc trên.

Tin nóng thể thao tối 15/12: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam về nhà, Chủ tịch CLB Thổ Nhĩ Kỳ nhận án phạt nặng  sau vụ đấm trọng tài - Ảnh 3.

Chủ tịch CLB Thổ Nhĩ Kỳ nhận án phạt nặng sau vụ đấm trọng tài

Việt Nam bị Campuchia vượt mặt trên BXH châu Á

Với việc giành vé vào bán kết AFC Cup 2023/24, Phnom Penh Crown FC đã mang về 5 điểm quý giá cho bóng đá Campuchia trên BXH cấp CLB châu Á, qua đó giúp quốc gia này vươn lên vị trí thứ 16 châu Á và thứ 3 Đông Nam Á, vượt mặt Việt Nam.

Trước đó, Việt Nam đang đứng thứ 17 châu Á và thứ 4 Đông Nam Á, nhưng sau khi Hà Nội và Hải Phòng FC cùng bị loại ở vòng bảng AFC Cup và AFC Champions League, điểm số của Việt Nam đã bị tụt lại phía sau.

Với việc giành quyền vào bán kết khu vực, Phnom Penh Crown FC vẫn còn cơ hội đem về điểm số giúp bóng đá Campuchia thăng tiến hơn trên BXH này. Họ cũng trở thành đội bóng Campuchia đầu tiên trong lịch sử vượt qua được vòng bảng AFC Cup.

Tin nóng thể thao tối 15/12: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam về nhà, Chủ tịch CLB Thổ Nhĩ Kỳ nhận án phạt nặng  sau vụ đấm trọng tài - Ảnh 4.

Việt Nam bị Campuchia vượt mặt trên BXH châu Á

 Công Phượng trở lại thăm HAGL

Công Phượng đã trở HAGL để thăm học viện bóng đá của đội bóng. Anh đã gặp lại người thầy cũ "Giôm", tên thân mật của HLV Guillaume Graechen. Công Phượng còn dành thời gian trò chuyện và xem các cầu thủ trẻ của học viện tập luyện.

Giải J-League vừa kết thúc mùa giải 2023 và đang trong khoảng thời gian nghỉ. Công Phượng đã tranh thủ khoảng thời gian này để về Việt Nam cùng gia đình. 

Tháng 2/2024, CLB Yokohama của Công Phượng sẽ quay trở lại thi đấu tại giải J-League 2. Đội bóng này vừa gia hạn hợp đồng với HLV Shuhei Yomoda. 

Công Phượng vẫn có trong kế hoạch của HLV Yomoda. Vì thế, cầu thủ người Nghệ An sẽ quay trở lại Nhật Bản thi đấu ở mùa giải tới.

Công Phượng trở lại HAGL, tương lai tại Nhật Bản được sáng tỏ - Ảnh 2.

Công Phượng trở lại HAGL thăm thầy cũ (Ảnh chụp màn hình)

Rộ tin đồn Zidane có thể thay Ten Hag dẫn dắt MU

Viết lại: Trong quá khứ, HLV Zinedine Zidane từng thổ lộ rào cản ngôn ngữ là lý do khiến ông từ chối công việc tại MU. Cũng chính vì lý do đó, chiến lược gia người Pháp không có nhiều sự lựa chọn cho công việc của mình.

Tuy nhiên mới đây, có thông tin nói rằng HLV Zidane đang đi học tiếng Anh. Đồng đội cũ của ông, Emmanuel Petit, đã tiết lộ điều này.

"Trong vài tháng qua, Zidane đã đi học tiếng Anh. Tôi không biết liệu anh ấy có muốn đến và cầm quân ở Ngoại hạng Anh hay không, nhưng đây là một cánh cửa rộng mở", Petit chia sẻ.

Thông tin trên làm dấy lên tin đồn Zidane có thể tới MU để thay thế Erik Ten Hag. HLV người Hà lan đang chịu áp lực lớn sau chuỗi kết quả đáng buồn gần đây.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm