Tin nóng thể thao tối 14/11: Bóng chuyền Thanh Hóa chia tay ngoại binh, CLB của Huỳnh Như có động thái 'lạ'

14/11/2023 19:08 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao tối 14/11: Bóng chuyền Thanh Hóa chia tay ngoại binh, CLB của Huỳnh Như có động thái 'lạ'.

Tin nóng thể thao: Thanh Hóa chia tay ngoại binh

Sau khi trụ hạng thành công, bóng chuyền nữ Thanh Hóa nói lời chia tay với ngoại binh người Nhật Bản Ayumi Nakamura.

Thanh Hóa đã nỗ lực hết mình để trụ hạng tại VĐQG, và hiện tại, đội bóng đã có mặt tại Quảng Nam để chuẩn bị cho vòng Chung kết. Trận đấu Tứ kết của Thanh Hóa được dự đoán sẽ rất khó khăn khi đối thủ của họ là đội nhất bảng C, Ninh Bình LP Bank.

Đội bóng xứ Thanh sẽ gặp bất lợi về mặt lực lượng khi ngoại binh Ayumi Nakamura buộc phải rời đội. Sau khi kết thúc vòng II, ngoại binh này đã di chuyển tới sân bay Buôn Mê Thuột và rời khỏi Việt Nam.

Theo tìm hiểu, Thanh Hóa chỉ ký hợp đồng với Ayumi Nakamura đến hết vòng II do ngoại binh này còn hợp đồng thi đấu tại Peru. Sự vắng mặt của một ngoại binh sẽ phần nào ảnh hưởng tới lực lượng của Thanh Hóa. Nhưng rất may họ vẫn còn Sana Anarkulova, người đã để lại ấn tượng lớn hơn rất nhiều so với Ayumi Nakamura.

Tin nóng thể thao tối 14/11: Thanh Hóa chia tay ngoại binh, hậu vệ Việt Nam nói cứng trước trận gặp Philippines - Ảnh 2.

Bóng chuyền Thanh Hóa chia tay ngoại binh Nhật Bản

Hậu vệ Việt Nam nói cứng trước trận gặp Philippines

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với hai trận đấu đầu tiên, gặp Philippines trên sân khách (16/11) và Iraq trên sân nhà (21/11). Hậu vệ Vũ Văn Thanh khẳng định, toàn đội đang đặt quyết tâm rất cao và tràn đầy khát khao chiến thắng.

"Thời gian vừa qua, cả đội đã tập luyện rất chăm chỉ. Ban huấn luyện cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng buổi tập với mọi phương án tấn công và phòng ngự, cũng như giao nhiệm vụ cho từng vị trí trên sân.

Triết lý của thầy Philippe Troussier là ghi bàn hay phòng ngự thì cũng đều phải kiểm soát bóng, không được để mất bóng bởi mất bóng thì phải đuổi theo xử lý rất mệt. Tôi nghĩ rằng, toàn đội đang có sự chuẩn bị rất tốt cho trận ra quân sắp tới", Vũ Văn Thanh nói.

Tin nóng thể thao tối 14/11: Thanh Hóa chia tay ngoại binh, hậu vệ Việt Nam nói cứng trước trận gặp Philippines - Ảnh 4.

Vũ Văn Thanh tuyên bố toàn đội đang đặt quyết tâm rất cao và tràn đầy khát khao chiến thắng (ảnh: VFF)

Lank FC có động thái lạ khiến người hâm mộ Việt Nam lo lắng

Cuối tháng 8 năm 2022, Huỳnh Như đã gia hạn hợp đồng với Lank FC, câu lạc bộ đang thi đấu tại giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha. Trong mùa giải năm nay, Huỳnh Như đã có bàn thắng đầu tiên sau khi ký hợp đồng mới, góp công vào nửa số bàn thắng của Lank FC (2 bàn thắng, 20 bàn thua).

Tuy nhiên, trang chủ của Lank FC và trang chủ của Giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha gần đây đã không thể truy cập từ địa chỉ IP của Việt Nam. Nguyên nhân vẫn chưa được xác định.

Mặc dù vậy, người dùng Facebook Việt Nam vẫn có thể truy cập fanpage của hai trang web này.

Tin nóng thể thao tối 14/11: Thanh Hóa chia tay ngoại binh, hậu vệ Việt Nam nói cứng trước trận gặp Philippines - Ảnh 5.

Nghi vấn Lank FC chặn IP Việt Nam?

MU gia nhập cuộc đua giành Mbappe

MU được cho là đang tham gia cuộc đua giành chữ ký của Kylian Mbappe trong bối cảnh hợp đồng của cầu thủ người Pháp và PSG sắp đáo hạn.

Siêu sao từng vô địch World Cup từ lâu đã được liên hệ với việc chuyển đến Real Madrid. Tuy nhiên, các nguồn tin gần đây từ Tây Ban Nha cho rằng Los Blancos đã giảm sự quan tâm tới thương vụ này.

Ngay lập tức, Football Insider nêu tên MU là một trong số các CLB lớn tại châu Âu đang theo đuổi Mbappe. Cùng với Man City và Chelsea, họ là ba đội bóng duy nhất ở Premier League có đủ khả năng để trả lương cho Mbappe.

Tin nóng thể thao tối 14/11: Thanh Hóa chia tay ngoại binh, hậu vệ Việt Nam nói cứng trước trận gặp Philippines - Ảnh 6.

Mbappe có thể giúp MU tiến tới danh hiệu

Thùy Linh đứng trước thành tích lịch sử tại Olympic Paris 2024 

Theo cập nhật mới nhất từ BXH cầu lông thế giới của BWF, Nguyễn Thùy Linh vẫn giữ nguyên thứ hạng 21 thế giới. Tại BXH Race to Paris, , nơi Liên đoàn cầu lông thế giới căn cứ vào thứ hạng của các tay vợt để xác định các suất đủ điều kiện tham dự Thế vận hội 2024, Thùy Linh cũng tiếp tục giữ vị trí thứ 16, hơn Kristy Gilmour (Phần Lan) hơn 3.000 điểm.

Theo quy định của Thế vận hội 2024, nội dung cầu lông sẽ có 14 hạt giống. Thùy Linh hiện có 41.510 điểm, kém vị trí được xếp hạt giống của Mia Blichfeldt (Đan Mạch) 2.149 điểm. Tuy nhiên, tay vợt Đan Mạch chưa tham gia giải đấu quốc tế nào kể từ sau giải Pháp mở rộng.

Như vậy, nếu Thùy Linh thi đấu tốt và tích lũy thêm điểm số trong thời gian tới, cô sẽ có cơ hội trở thành tay vợt cầu lông Việt Nam đầu tiên được xếp hạng hạt giống tại một kỳ Thế vận hội.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm