Tin nóng thể thao tối 13/10: Son Heung-min dè chừng ĐT Việt Nam, Ánh Viên có bước ngoặt sự nghiệp mới

13/10/2023 16:48 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng thể thao tối 13/10: Son Heung-min dè chừng ĐT Việt Nam, nói Hàn Quốc phải cẩn trọng. Quy định mới của FIFA làm khó Mbappe. Messi được thông báo giành Quả bóng Vàng?

Son Heung-min dè chừng ĐT Việt Nam, nói Hàn Quốc phải cẩn trọng

Đội tuyển Việt Nam có vị trí 95 trên BXH FIFA, trong khi Hàn Quốc ở vị trí 26. Bởi thế, dư luận Hàn Quốc đã phản ứng trước việc đội nhà tổ chức đá giao hữu với ĐT Việt Nam, đối thủ mà họ có thể dễ dàng đánh bại. Tuy nhiên, ngôi sao Son Heung-min không cho rằng như vậy. Phát biểu trước thềm loạt trận giao hữu của đội tuyển Hàn Quốc, Son Heung-min nói: "Cả 2 trận đấu (với Tunisia và Việt Nam) đều là những trận đáng chờ đợi. Không có đội bóng nào được coi là mạnh cả. Đây là môn thể thao mà bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Điều quan trọng là tạo ra bầu không khí tốt đẹp thông qua chiến thắng. Sự kiện quan trọng nhất đối với chúng tôi là Asian Cup vào tháng 1. Và trong hai trận đấu này, chúng tôi phải cố gắng kéo dài chuỗi chiến thắng của mình. Đây là cơ hội để chúng tôi xây dựng động lực tích cực và tham dự Asian Cup với cảm giác tự tin về bản thân. Và không ai khác có thể tạo ra cảm giác đó. Chúng tôi phải đạt được điều đó nhờ những kết quả tốt".

Ngôi sao Hàn Quốc đang chơi bóng cho Tottenham tại giải Ngoại hạng Anh đồng thời trấn an người hâm mộ sau những thông tin về thể lực của anh. "Tôi nghĩ mọi người có thể lo lắng cho sức khỏe của tôi, vì người ta nói nhiều về tình trạng thể chất của tôi hơn là về các trận đấu", Son nói. "Bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn nhiều so với ngày đầu tiên đến đây. Vì vậy, tôi sẽ tham gia tập luyện và xem cảm giác của mình như thế nào".

Tin nóng thể thao tối 13/10: Son Heung-min dè chừng ĐT Việt Nam, nói Hàn Quốc phải cẩn trọng - Ảnh 2.

Son Heung-min tập luyện chuẩn bị cho loạt trận giao hữu cùng ĐT Hàn Quốc.

Ánh Viên tốt nghiệp Trường đại học TDTT TP.HCM

Trên trang cá nhân, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thông báo đã hoàn thành chương trình học tại Trường đại học TDTT TP.HCM. "Vậy là hành trình 4 năm của Viên tại Trường đại học TDTT đã khép lại. Cảm ơn gia đình, thầy cô và bạn bè đã luôn luôn ở bên quan tâm, dạy bảo, động viên và ủng hộ em trong suốt thời gian qua", Ánh Viên thổ lộ trong ngày tốt nghiệp.

Ánh Viên là sinh viên lớp Bơi, khoa Huấn luyện thể thao của Trường đại học TDTT TP.HCM. Trong thời gian theo học tại đây, Ánh Viên đạt giải nhất tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc về lĩnh vực TDTT năm 2023 vào tháng 5/2023.

Ánh Viên là VĐV bơi lội giàu thành tích bậc nhất của thể thao Việt Nam. Khi còn thi đấu, Ánh Viên giành 25 huy chương vàng SEA Games, 2 huy chương đồng ASIAD, 1 huy chương vàng Olympic trẻ. Sau Olympic Tokyo 2020 diễn ra năm 2021, Ánh Viên xin rút khỏi đội tuyển với mong muốn tập trung vào việc học tập và cuộc sống cá nhân. Hiện, Ánh Viên mở một trung tâm dạy bơi cho các em nhỏ tại TP.HCM.

Tin nóng thể thao tối 13/10: Son Heung-min dè chừng ĐT Việt Nam, nói Hàn Quốc phải cẩn trọng - Ảnh 3.

Ánh Viên tốt nghiệp Trường đại học TDTT TP.HCM.

Messi đã được thông báo giành Quả bóng Vàng?

Lionel Messi đã được thông báo là người giành Quả bóng Vàng. Đại diện của tạp chí France Football đã đến thăm và ghi hình gia đình Messi. Siêu sao bóng đá người Argentina sẽ có mặt tại gala trao giải Quả bóng Vàng tại Paris vào cuối tháng này. Tin tức trên đang được lan truyền trên mạng xã hội, lấy nguồn tin từ Andrea Ideylie Perola.

Messi là ứng viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng Vàng năm nay sau khi truyền cảm hứng đưa đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022 ở Qatar, lần đầu tiên kể từ năm 1986. Tại giải đấu này Messi giành Cầu thủ xuất sắc nhất. Anh lập kỷ lục ghi bàn ở tất cả các vòng đấu, với 7 pha lập công.

Trong sự nghiệp của mình, Messi từng 7 lần chiến thắng Quả bóng Vàng, lần lượt vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021. Nếu thông tin trên là đúng, Messi sẽ có Quả bóng Vàng thứ 8, một kỷ lục rất khó để xô đổ.

Tin nóng thể thao tối 13/10: Son Heung-min dè chừng ĐT Việt Nam, nói Hàn Quốc phải cẩn trọng - Ảnh 4.

Messi đã được thông báo giành Quả bóng Vàng?

Quy định mới của FIFA làm khó Mbappe

Fayza Lamari là mẹ kiêm người đại diện của Kylian Mbappe, là người nổi tiếng đàm phán khôn ngoan và đưa ra nhiều quyết định quan trọng trong sự nghiệp của cầu thủ này. Tuy nhiên, bà Fayza Lamari đang đối mặt với nguy cơ không thể tiếp tục làm người đại diện cho con trai mình.

Tờ Marca (Tây Ban Nha) cho biết, theo quy định mới của FIFA, người đại diện cầu thủ phải được cấp phép, có giấy tờ cần thiết mới được hành nghề. Hiện tại, trên danh mục người đại diện mà FIFA cung cấp, bà Lamari không có tên trong số hàng nghìn người đại diện đã đăng ký. Nếu không có giấy phép, bà Lamari không được phép đại diện cho bất kỳ cầu thủ bóng đá nào, đàm phán hợp đồng hoặc thu tiền hoa hồng, thậm chí là gián tiếp. Vì thế, Mbappe nguy cơ sẽ phải sa thải mẹ của mình, để làm việc với một người đại diện mới.

Tin nóng thể thao tối 13/10: Son Heung-min dè chừng ĐT Việt Nam, nói Hàn Quốc phải cẩn trọng - Ảnh 5.

Mbappe có thể phải sa thải chính mẹ của anh.

Bão chấn thương tàn phá đội hình Liverpool

Hậu vệ trái của CLB Liverpool và ĐT Scotland, Andy Robertson được cho là sẽ bỏ lỡ trận derby Merseyside vào cuối tuần tới với Everton sau khi bị trật khớp vai trong trận đấu với Tây Ban Nha ở vòng loại EURO 2024 hôm thứ Năm.

Chấn thương của Andy Robertson giáng một đòn mạnh vào tham vọng của Liverpool mùa này. HLV Juergen Klopp đã làm việc mà không có Thiago Alcantara trong sáu tháng qua. Alcantara dính chấn thương hông, và cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn còn vài tuần nữa mới có thể trở lại. Đồng hương của Alcantara, Stefan Bajcetic cũng đang nỗ lực trở lại sau vấn đề về bắp chân khiến anh bỏ lỡ giai đoạn cuối mùa giải 2022-23.

Thủ môn Caoimhin Kelleher đã phải rút khỏi đội tuyển CH Ireland do chấn thương đầu gối khiến anh phải khâu tới 12 mũi. Trong khi đó, Cody Gakpo cũng đang gặp vấn đề về đầu gối. Dù đang tiến triển tốt trong quá trình hồi phục nhưng Gakpo có rất ít cơ hội để trở lại trong trận gặp Everton.

Tin nóng thể thao tối 13/10: Son Heung-min dè chừng ĐT Việt Nam, nói Hàn Quốc phải cẩn trọng - Ảnh 6.

Andy Robertson bị trật khớp vai trong trận đấu với ĐT Tây Ban Nha.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm