Tin nóng thể thao tối 11/9: ĐT Việt Nam vào chung kết giải quốc tế, Đức nhắm 5 ứng viên thay Flick

11/09/2023 18:56 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng thể thao tối 11/9: Đội tuyển quốc gia Việt Nam vào chung kết Giải bóng bàn quốc tế cúp Côn Sơn. Messi báo tin vui cho ĐT Argentina. Ole Solakjer từ chối dẫn dắt ĐT nữ Na Uy. Đức nhắm 5 ứng viên thay Hansi Flick…

Đội tuyển quốc gia Việt Nam vào chung kết Giải bóng bàn quốc tế cúp Côn Sơn

Ở trận đấu kết thúc lúc gần 12 giờ trưa 11/9, đội tuyển nam Hải Dương 1 để thua đội tuyển bóng bàn quốc gia Việt Nam với tỷ số 2-3. Với kết quả này, Hải Dương 1 giành giải ba nội dung đồng đội Giải bóng bàn quốc tế cúp Côn Sơn, cùng với Hà Nội T&T. Trong khi đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết đồng đội nam, gặp Quảng Đông (Trung Quốc) - đội trước đó giành chiến thắng 3-0 trước Hà Nội T&T.

Ở nội dung đồng đội nữ, các cô gái của Hải Dương 1 cũng xếp hạng ba sau khi để thua nữ đội tuyển quốc gia 0-3, cùng với các tay vợt Bộ Công an. Trong trận bán kết 2, nữ Bộ Công an để thua Quảng Đông 3-0.

Như vậy, kết thúc 2 cặp bán kết, Giải bóng bàn quốc tế cúp Côn Sơn đã xác định được 2 cặp chung kết đồng đội nam, đồng đội nữ giữa đội tuyển bóng bàn quốc gia Việt Nam và Quảng Đông.

Đội tuyển quốc gia là tập hợp các tay vợt nam - nữ hàng đầu Việt Nam hiện nay gồm: Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc, Nguyễn Thị Nga... Trong khi đó, phía Quảng Đông mang sang đội hình rất trẻ gồm 1 tay vợt sinh năm 2009, 3 tay vợt sinh năm 2007, 3 tay vợt sinh năm 2006 và 2 tay vợt sinh năm 2003, nhưng có trình độ chuyên môn rất cao. Các tay vợt này vừa giành hạng 3 giải trẻ Trung Quốc. Vì vậy, 2 trận chung kết cùng diễn ra lúc 19 giờ 30 tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao Hải Dương hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Tin nóng thể thao tối 11/9: ĐTQG Việt Nam vào chung kết Giải bóng bàn quốc tế cúp Côn Sơn - Ảnh 2.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam vào chung kết Giải bóng bàn quốc tế cúp Côn Sơn- Ảnh Báo Hải Dương.

Messi báo tin vui cho ĐT Argentina

Trong chiến thắng 1-0 trước Ecuador hôm 8/9, Lionel Messi đã phải rời sân ở phút 89. Sáng 10/9, Messi đã tới một trung tâm y tế ở thủ đô Buenos Aires để kiểm tra, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Nhưng tin vui đã đến khi Messi được xác định không gặp phải bất kỳ chấn thương nào. Việc mệt mỏi là do tần suất thi đấu dày đặc của siêu sao này trong suốt thời gian qua.

Theo kế hoạch, Messi sẽ tới La Paz cùng toàn đội Argentina chuẩn bị cho trận đấu với Bolivia ở vòng loại World Cup 2026. "Leo sẽ đi cùng chúng tôi", HLV Lionel Scaloni của ĐT Argentina xác nhận. "Hôm nay cậu ấy tập riêng nhưng cậu ấy khỏe mạnh. Cậu ấy sẽ có mặt ở Bolivia".

Tin nóng thể thao tối 11/9: ĐTQG Việt Nam vào chung kết Giải bóng bàn quốc tế cúp Côn Sơn - Ảnh 3.

Messi báo tin vui cho ĐT Argentina.

Ole Solskajer nhận được đề nghị công việc 2 năm sau ngày bị MU sa thải

HLV Ole Solskjaer bị MU sa thải sau khởi đầu tệ hại ở mùa giải 2021 - 2022, khi "Quỷ đỏ" thua 5 trong 12 trận mở màn Premier League. Hai năm kể từ ngày mất việc, Solskjaer gần đây nhận được đề nghị mới. Solskjaer nhận lời mời từ đội tuyển nữ Na Uy, nhưng ông tiếp tục từ chối. Tuyển nữ Na Uy vừa chia tay HLV Hege Riise vào ngày 1-9 sau thất bại tại World Cup 2023.

Trước đó, khi chia sẻ về dự định trở lại công tác huấn luyện, Ole Solskjaer cho biết: "Tôi sẽ nhận một công việc khác nếu có cơ hội thích hợp và đủ thú vị. Có rất nhiều câu lạc bộ tiếp cận tôi, nhưng tôi sẽ không làm việc chỉ vì mục đích công việc. Đó phải là điều gì đó đặc biệt, một nền văn hóa mới hoặc một câu lạc bộ thực sự khiến tôi hứng thú".

Tin nóng thể thao tối 11/9: ĐTQG Việt Nam vào chung kết Giải bóng bàn quốc tế cúp Côn Sơn - Ảnh 4.

Ole Solskjaer nhận được đề nghị dẫn dắt ĐT nữ Na Uy nhưng từ chối.

Đức nhắm 5 ứng viên thay Hansi Flick

Tối 10/9 (giờ Việt Nam), LĐBĐ Đức (DFB) thông báo sa thải HLV Hansi Flick sau khi tuyển Đức để thua sốc 1-4 trước Nhật Bản trong trận giao hữu. Theo báo chí Đức, LĐBĐ nước này đã lên danh sách loạt ứng viên có thể thay thế ông Flick.

HLV Julian Nagelsmann nổi lên là ứng viên hàng đầu. Ông Nagelsmann đã dừng dẫn dắt Bayern Munich kể từ tháng 3/2023 nhưng vẫn còn hợp đồng với đội bóng đến tháng 6/2026. Nếu DFB đồng ý trả lương cho Julian Nagelsmann, Bayern Munich chắc chắn sẽ giải phóng hợp đồng để nhà cầm quân này dẫn dắt đội tuyển Đức.

HLV Louis Van Gaal, HLV Oliver Glasner, Giám đốc Liên đoàn bóng đá Đức Rudi Voller và HLV Matthias Sammer là những ứng viên khác DFB nhắm tới. Ông Van Gaal chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi chia tay ĐT Hà Lan sau World Cup 2022. HLV Oliver Glasner gây ấn tượng khi cùng CLB Frankfurt vô địch Europa League mùa giải 2021/2022 và hiện cũng đang thất nghiệp. HLV Matthias Sammer hiện là cố vấn cho ban lãnh đạo của CLB Borussia Dortmund. Trong khi đó, ông Rudi Voller được chỉ định là người tạm thời dẫn dắt ĐT Đức ở trận giao hữu với ĐT Pháp vào ngày 13/9 tới.

Tin nóng thể thao tối 11/9: ĐTQG Việt Nam vào chung kết Giải bóng bàn quốc tế cúp Côn Sơn - Ảnh 5.

Đức nhắm 5 ứng viên thay Hansi Flick.

HLV ĐT Na Uy tin rằng Haaland không thể giành Quả bóng Vàng

Erling Haaland đã phá kỷ lục Premier League mùa trước về số bàn thắng ghi được nhiều nhất trong một mùa giải, ghi 36 bàn chỉ sau 35 trận. Cầu thủ người Na Uy cũng ghi 12 bàn ở Champions League - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở giải đấu này - khi Man City nâng cao chiếc cúp ở Istanbul. Phong độ ấn tượng đó giúp anh trở thành ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2023. Tuy nhiên, HLV trưởng ĐT Na Uy, Stale Solbakken, lại cho rằng Haaland không thể đoạt Quả Bóng Vàng 2023. Ông giải thích quan điểm của mình. "Nếu bạn hỏi tôi nghĩ ai sẽ giành Quả bóng Vàng, tôi sẽ nói đó là Messi, nhờ chức vô địch World Cup cùng ĐT Argentina".

Tin nóng thể thao tối 11/9: ĐTQG Việt Nam vào chung kết Giải bóng bàn quốc tế cúp Côn Sơn - Ảnh 6.

HLV ĐT Na Uy tin rằng Haaland không thể giành Quả bóng Vàng.


 

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm