Tin nóng thể thao tối 10/3: Huyền thoại Thái Lan hòa nhập cực tốt tại BTL Thông Tin, Kane không được tính hat-trick

10/03/2024 18:24 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao tối 10/3: Huyền thoại Thái Lan hòa nhập cực tốt tại BTL Thông Tin, cầu thủ khiến Tuấn Hải chấn thương đối diện án phạt rất nặng...

Tin nóng thể thao: Huyền thoại Thái Lan hòa nhập cực tốt tại BTL Thông Tin

Mới đây, Binh chủng Thông Tin - Trường Tươi Bình Phước chính thức công bố danh sách 14 VĐV tham gia tranh tài tại vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2024. Trong danh sách này đã có sự trở lại của Hoàng Thị Kiều Trinh và sự bổ sung huyền thoại Thái Lan - Pleumjit Thinkaow.

Trong thời gian qua, Pleumjit - 41 tuổi - đã cho thấy khả năng hòa nhập cực tốt của mình sau 2 tuần đến Việt Nam. Trong một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội, cô thoải mái "đu trend" Tik Tok cùng các đồng đội khiến người hâm mộ thích thú.

Pleumjit sinh ngày 9 tháng 11 năm 1983 tại Chaiyo, một huyện thuộc tỉnh Ang Thong. Cô là phụ công xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ xứ chùa Vàng cũng như khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Với mối quan hệ hợp tác với CLB Chonburi E-Tech, BTL Thông Tin đã để Lâm Oanh và Kiều Trinh tới Thái Lan thi đấu trong thời gian qua. Ở chiều ngược lại, bộ đôi Pelumjit và Siriwan cũng tới Việt Nam thi đấu trong thời gian tới.

Huyền thoại Thái Lan cho thấy khả năng hòa nhập cực tốt của mình (Video: Tạp Chí Bóng Chuyền)

U20 nữ Việt Nam chia tay giải châu Á

U20 nữ Việt Nam đã chính thức chia tay giải U20 nữ châu Á 2024 sau trận đấu với Trung Quốc chiều nay. Chung cuộc, U20 nữ Việt Nam để thua với tỷ số 1-6. Ngọc Minh Chuyên là người ghi bàn thắng duy nhất cho thầy trò HLV Akira Ijiri tại giải lần này.

Trước đó, U20 nữ Việt Nam đã để thua Nhật Bản và Triều Tiên với tỷ số lần lượt 0-10 và 0-6, qua đó chắc chắn bị loại sau vòng bảng. Dù có thành tích khá buồn nhưng các cô gái trẻ Việt Nam đã có được nhiều kinh nghiệm sau giải đấu này.

Tin nóng thể thao tối 10/3: Huyền thoại Thái Lan hòa nhập cực tốt tại BTL Thông Tin, U20 nữ Việt Nam chia tay giải châu Á - Ảnh 3.

U20 nữ Việt Nam chia tay giải châu Á

Cầu thủ khiến Tuấn Hải chấn thương đối diện án phạt rất nặng

Cầu thủ Nguyễn Tăng Tiến của CLB Quảng Nam đang đối mặt với án phạt nặng từ Ban kỷ luật VFF vì hành vi vào bóng thô bạo đối với tiền đạo Phạm Tuấn Hải của CLB Hà Nội trong trận đấu vòng 13 V-League 2023-2024.

Một thành viên Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) cho biết: “Chúng tôi đã nhận được văn bản của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN - VPF, với nội dung đề nghị ban có hình thức xử phạt nghiêm khắc cầu thủ Nguyễn Tăng Tiến của đội Quảng Nam, do đã có hành vi vào bóng thô bạo đối với tiền đạo Phạm Tuấn Hải của đội Hà Nội, trong trận đấu vòng 13 V-League 2023 - 2024 ngày 8.3 trên sân Hàng Đẫy. VPF cũng đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, gồm báo cáo của giám sát trận đấu, giám sát trọng tài, băng hình... Chúng tôi sẽ sớm họp và đưa ra mức án có tính răn đe cao”. 

Dự kiến, ngoài tấm thẻ đỏ bị nhận trong trận, Tăng Tiến sẽ phải đối mặt với án phạt nguội rất nặng. Có thể bị chế tài từ 15 đến 20 triệu đồng, và treo giò thêm 4 trận. Cách đây 6 năm, khi còn chơi cho HAGL, Tăng Tiến từng bị đình chỉ 5 trận cũng do có hành vi bạo lực với Duy Mạnh (Hà Nội FC).

Tin nóng thể thao tối 10/3: Huyền thoại Thái Lan hòa nhập cực tốt tại BTL Thông Tin, U20 nữ Việt Nam chia tay giải châu Á - Ảnh 4.

Cận cảnh pha vào bóng của Tăng Tiến với Tuấn Hải

Harry Kane không được tính hat-trick ở Bundesliga

Sự nghiệp của Harry Kane tại Bayern Munich đang ngày càng khởi sắc. Kể từ khi chuyển đến Đức vào mùa hè, anh đã hòa nhập nhanh chóng và trở thành trụ cột của đội bóng. Kane đã ghi bàn trong hầu hết các trận ra sân. Và mới đây nhất, anh vừa lập cú hat-trick vào lưới Mainz giúp Bayern đại thắng 8-1 . Tuy nhiên, điều bất ngờ là cú hat-trick này không được công nhận bởi Bundesliga.

Lý do là vì Bundesliga có quy định rất riêng về hat-trick, khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Ở hầu hết các quốc gia, chỉ cần ghi 3 bàn trong một trận là được công nhận hat-trick. Tuy nhiên, tại Đức, 3 bàn thắng phải được ghi liên tiếp trong cùng một hiệp.

Cú hat-trick của Kane đến ở các phút 13, 45+7 và 70, do đó không đáp ứng đủ tiêu chí của Bundesliga. Vì vậy, đây không được coi là hat-trick chính thức đầu tiên của Kane cho Bayern Munich.

Quy định này của Bundesliga có thể khiến nhiều người bất ngờ, bởi nó khá khắt khe so với tiêu chuẩn chung. Tuy nhiên, đây là luật lệ chính thức và cần được tuân thủ.

Tin nóng thể thao tối 10/3: Huyền thoại Thái Lan hòa nhập cực tốt tại BTL Thông Tin, U20 nữ Việt Nam chia tay giải châu Á - Ảnh 5.

Guardiola tâm sự về áp lực của nghề HLV

Pep Guardiola đang ở mùa giải thứ 8 dẫn dắt Man City, và là mùa giải thứ 15 của ông trong bóng đá đỉnh cao sau khi huấn luyện Barcelona và Bayern Munich. Mới đây, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tâm sự về áp lực của nghề HLV.

Guardiola chia sẻ: "Tất cả chúng tôi đều có những thăng trầm trong công việc. Ở Barcelona, tôi thực sự mệt mỏi và đã rời đi. Tại Man City, tôi đã ở lại lâu hơn so với kế hoạch. Các CLB luôn yêu cầu rất cao ở những HLV. Mỗi người trong chúng tôi đều xử lý áp lực theo những cách khác nhau".

"Đôi khi bạn phải giả vờ mình là siêu nhân và thật hoàn hảo. Bạn phải giành được 1000 triệu danh hiệu, những điều đặc biệt mọi lúc".

Guardiola cũng cho biết ông cần nghỉ ngơi nhiều hơn, không như cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, người được cho là chỉ ngủ 4 hoặc 5 giờ mỗi đêm.

"Margaret Thatcher mạnh mẽ hơn tôi. Tôi cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn", Guardiola nói thêm.

Tin nóng thể thao tối 10/3: Huyền thoại Thái Lan hòa nhập cực tốt tại BTL Thông Tin, U20 nữ Việt Nam chia tay giải châu Á - Ảnh 6.

Guardiola cho rằng cần phải như “siêu nhân” mới có thể làm HLV

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm