Tin nóng thể thao sáng 4/10: MU tệ nhất sau 37 năm, siêu sao thế giới khen bóng chuyền nữ Việt Nam

04/10/2023 08:12 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao sáng 4/10: MU tệ nhất sau 37 năm, siêu sao thế giới khen bóng chuyền nữ Việt Nam...

Tin nóng thể thao: MU tệ nhất sau 37 năm

Đêm qua, MU đã để thua ngược Galatasaray ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League. Thất bại này khiến "Quỷ đỏ" xếp cuối bảng A với thành tích toàn thua.

Chưa dừng lại ở đó, MU đã thua 6 trong 10 trận đầu tiên của mùa giải 2023/2024. Đây là lần đầu tiên "Quỷ đỏ" có thành tích tệ như vậy kể từ mùa giải 1986/87. Trong chuỗi 10 trận này, MU đã để thủng lưới 20 bàn.

Theo thống kê, đây cũng là thông số tệ nhất của MU kể từ mùa giải 1966/67. Khởi đầu mùa giải tệ hại này đang khiến Erik Ten Hag dẫn đầu danh sách các HLV có nguy cơ mất việc tại giải Ngoại hạng Anh. Cuối tuần này, MU sẽ tiếp đón Brentford trên sân nhà và đây là trận đấu buộc phải thắng của chiến lược gia người Hà Lan cùng các học trò.

Tin nóng thể thao sáng 4/10: MU tệ nhất sau 37 năm, báo Indonesia 'xát muối' Việt Nam về thành tích ASIAD - Ảnh 2.

MU có khởi đầu mùa giải tệ nhất sau 37 năm

Siêu sao thế giới khen bóng chuyền nữ Việt Nam

Siêu sao bóng chuyền thế giới Kim Yeon Koung là người đã ngồi bình luận trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Hàn Quốc tại ASIAD 2023 hôm 1/10. Trong trận đấu đó, Việt Nam đã lội ngược dòng hạ gục Hàn Quốc với tỷ số 3-2.

Trên đài KBS, Kim Yeon Koung đã dành những lời khen cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: "Gần đây, bóng chuyền ở khu vực Đông Nam Á đang phát triển rất mạnh mẽ, Việt Nam là 1 ví dụ điển hình. Họ thậm chí có thứ hạng cao hơn chúng ta trên bảng xếp hạng thế giới".

"Xem xét đến số tuổi của các VĐV thì lứa cầu thủ này vẫn còn khá trẻ, tôi dự đoán rằng họ sẽ tiếp tục phát triển trong vòng 5 năm tới".

Tin nóng thể thao sáng 4/10: MU tệ nhất sau 37 năm, báo Indonesia 'xát muối' Việt Nam về thành tích ASIAD - Ảnh 3.

Siêu sao thế giới khen bóng chuyền nữ Việt Nam

Báo Indonesia chê Việt Nam về thành tích ASIAD

Tờ CNN Indonesia vừa có bài viết 'xát muối' vào thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2023. Tờ báo này đặt tít "Việt Nam đứng đầu ở bảng tổng sắp SEA Games nhưng thất bại ở ASIAD" và ở phía dưới viết: "Việt Nam đến với ASIAD lần này với tư cách là vị thế số 1 ở SEA Games 32. Tại SEA Games 32, Việt Nam đứng đầu với 136 HCV, 105 HCB và 114 HCĐ. Tuy nhiên, sự vĩ đại của Việt Nam ở SEA Games dường như không còn dấu vết ở Asian Games. Tính đến ngày 2/10, Việt Nam chỉ giành được 1 HCV, 3 HCB, 13 HCĐ".

"Thành tích của Việt Nam càng trở nên đáng buồn hơn khi nhìn sang các nước Đông Nam Á khác. Thái Lan hiện là quốc gia ASEAN có thành tích tốt nhất với 10 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 16 huy chương đồng, đứng ở vị trí thứ 7".

"Không chỉ thua Thái Lan, Việt Nam còn tụt lại phía sau Indonesia, Singapore, Malaysia. Thậm chí, ở SEA Games vừa qua, Indonesia đứng thứ 3, Singapore đứng thứ 6 và Malaysia xếp thứ 7 chung cuộc".

Tin nóng thể thao sáng 4/10: MU tệ nhất sau 37 năm, báo Indonesia 'xát muối' Việt Nam về thành tích ASIAD - Ảnh 4.

Báo Indonesia 'xát muối' Việt Nam về thành tích ASIAD

Arteta báo tin buồn về Saka sau trận thua Lens

Arsenal đã nhận thất bại 1-2 trước Lens và tệ hơn nữa, cầu thủ chạy cánh Bukayo Saka đã phải rời sân ở phút 34 vì chấn thương gót chân. Sau trận đấu khiến Pháo thủ rơi xuống vị trí thứ hai tại Champions League, HLV Arteta có vẻ không mấy tích cực về tình trạng của tuyển thủ Anh.

Arteta nói: "Cậu ấy [Saka] đã cố gắng đánh gót ngược bóng trong hiệp 1. Cậu ấy cảm thấy có chút gì đó liên quan đến cơ bắp. Saka không thoải mái và chúng tôi phải rút cậu ấy ra. Chúng tôi không biết gì hơn thế. Chấn thương này đủ lớn để không cho Saka tiếp tục chơi nốt phần còn lại của trận đấu và đó là điều đáng lo ngại đối với chúng tôi".

Tin nóng thể thao sáng 4/10: MU tệ nhất sau 37 năm, báo Indonesia 'xát muối' Việt Nam về thành tích ASIAD - Ảnh 5.

Arteta báo tin buồn về Saka sau trận thua Lens

Trung vệ Việt Nam háo hức được đối đầu với Son Heung Min

Vào tháng 10 này, ĐT Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu chất lượng gặp Trung Quốc (10/10), Uzbekistan (13/10) và Hàn Quốc (17/10).

Về Hàn Quốc, đội tuyển này đã triệu tập những cầu thủ giỏi nhất để chuẩn bị cho trận đấu tới. Họ sẽ gọi những ngôi sao như Son Heung Min, Hwang Hee Chan và Kim Min Jae...

Trước thềm màn so tài này, trung vệ Thanh Bình tỏ ra rất háo hức. Anh chia sẻ: "Son Heung Min là cầu thủ đẳng cấp thế giới nên đó là trải nghiệm thú vị và thách thức với tôi. Cả ba đối thủ sắp tới đều rất mạnh. Đội tuyển Hàn Quốc là đội bóng mà tôi mong gặp nhất vì họ có nhiều ngôi sao chơi bóng ở nước ngoài".

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm