Tin nóng bóng đá Việt tối 20/11: HLV Troussier được báo nước ngoài khen, AFC đề cao đội tuyển Việt Nam

20/11/2023 17:50 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá Việt tối 20/11: HLV Troussier được báo nước ngoài khen, AFC đề cao ĐT Việt Nam, ngoại binh của CLB Hà Nội chưa thể ra mắt vì bị treo giò.

HLV Troussier được báo nước ngoài khen

HLV Troussier đã cởi bỏ được nhiều áp lực sau thắng trước ĐT Philippines hôm 16/11. Không chỉ vậy, HLV người Pháp còn được trang Siamsports của Thái Lan đánh giá cao trong việc sử dụng nhiều cầu thủ trẻ.

"ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier đã giành 3 điểm đầu tay ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khi đánh bại ĐT Philippines 2-0. Điểm thú vị có thể không phải là tỷ số mà nằm ở những thay đổi ĐT Việt Nam nhân sự dưới thời chiến lược gia người Pháp.

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam trước ĐT Philippines có tới 6 cầu thủ lứa U23, và còn có thêm 3 cầu thủ trẻ nữa được HLV Troussier tung vào sân từ ghế dự bị. Đây là những thay đổi đầy ấn tượng so với thời HLV Park Hang Seo trước đây", trang Siamsports viết.

Tin nóng bóng đá Việt tối 20/11: HLV Troussier được báo nước ngoài khen, AFC đề cao ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Troussier được khen ngợi trong việc sử dụng nhiều cầu thủ trẻ (Ảnh: VFF)

AFC đề cao ĐT Việt Nam ở vòng loại 2 World Cup 2026

Ngày 21/11, lượt trận 2 bảng F vòng loại 2 World Cup 2026 sẽ diễn ra. Trang AFC đã có bài viết đánh giá tổng quan 2 trận đấu sắp tới. Đồng thời, trang AFC còn bày tỏ quan điểm đánh giá ĐT Việt Nam và ĐT Iraq có khả năng cao sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại 3.

"ĐT Việt Nam đã phải thi đấu vất vả hơn dự kiến trong trận đấu với ĐT Philippines vừa qua. Mọi thứ hứa hẹn sẽ còn khó khăn hơn trong trận đấu với ĐT Iraq. Đội tuyển Tây Á đã cho thấy hàng công sắc bén trước ĐT Indonesia. Họ chắc chắn sẽ trừng phạt ĐT Việt Nam với bất kỳ điểm yếu nào để lộ ra trong trận đấu tới.

Thực tế, ĐT Iraq và ĐT Việt Nam là hai ứng viên cho 2 vị trí dẫn đầu bảng đấu. ĐT Philippines và ĐT Indonesia hiểu rõ ràng một thất bại nữa sẽ khiến họ gặp bất lợi lớn ở vòng loại này", trang AFC viết.

Tin nóng bóng đá Việt tối 20/11: HLV Troussier được báo nước ngoài khen, AFC đề cao ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

ĐT Việt Nam được AFC đánh giá cao cho khả năng vượt qua vòng loại 2 World Cup 2026 (Ảnh: Hoàng Linh)

Ngoại binh của CLB Hà Nội chưa thể ra mắt vì bị treo giò

Trước khi kết thúc thời gian đăng ký ngoại binh, CLB Hà Nội đã chiêu mộ được chân sút Pereira Junior Denilson. Anh chưa thể góp mặt ở vòng 3 V-League do không kịp đăng ký. Ngày 24/11, CLB Hà Nội sẽ đá bù vòng 1 với CLB Bình Dương nhưng Denilson vẫn chưa thể có trận ra mắt đội bóng.

Theo thông tin từ VPF, Denilson hiện đang chịu án phạt kỷ luật từ phía Liên đoàn bóng đá Brazil. Vì thế, anh sẽ không thể góp mặt trong trận đấu tới của CLB Hà Nội. Án phạt treo giò chỉ có hiệu lực 1 trận.

Tin nóng bóng đá Việt tối 20/11: HLV Troussier được báo nước ngoài khen, AFC đề cao ĐT Việt Nam - Ảnh 4.

Denilson (số 70) đang chịu án phạt kỷ luật từ LĐBĐ Brazil (Ảnh: Brazil)


HLV TP.HCM chỉ ra điểm Vĩnh Nguyên thay đổi

Vĩnh Nguyên trong thời gian qua đã nhận được nhiều sự quan tâm do có cơ hội sang Cadiz (Tây Ban Nha) luyện tập trong 6 tuần. Cầu thủ người Hà Tĩnh sau khoảng thời gian "du học" đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ chính HLV Vũ Tiến Thành của CLB TP.HCM.

"Sau 6 tuần tập luyện, Vình Nguyên đã thay đổi rất nhiều về mặt thể chất. Ngoài ra, Vĩnh Nguyên tranh chấp tốt hơn. Trước đây, điểm yếu nhất của Nguyên là tranh chấp, đặc biệt là tư duy chơi bóng phòng ngự. Với cơ hội sang Cadiz B tập luyện, Vĩnh Nguyên đã tiến bộ rất nhiều", HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt tối 20/11: HLV Troussier được báo nước ngoài khen, AFC đề cao ĐT Việt Nam - Ảnh 5.

Vĩnh Nguyên được đánh giá cải thiện về cả thể chất lẫn tư duy chơi bóng (Ảnh: CLB Cadiz)

Đội trẻ SLNA nhận thất bại trong ngày ra quân

Chiều 20/11, U12 SLNA có trận đấu mở màn giải giao hữu Fighter Cup với đội Evergrande Football School. Đoàn quân HLV Lê Văn Hùng thi đấu tự tin, thoải mái và cởi mở trước đại diện của Trung Quốc. Tuy nhiên, U12 SLNA vẫn phải nhận thất bại chung cuộc 0-4.

Đội U12 SLNA thực tế cũng tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn. Thế nhưng, các cầu thủ trẻ của SLNA đều không tận dụng được. 

Ở trận đấu này, U12 SLNA có 1 lần đưa bóng đập cột dọc khung thành Evergrande Football School. Đó là pha bóng nguy hiểm đáng kể nhất đội U12 SLNA tạo ra được.

Đội U12 SLNA còn 2 trận đấu nữa tại giải giao hữu Fighter Cup. Đoàn quân HLV Lê Văn Hùng còn gặp đội U12 Lyon (21/11) và U12 Chinese Football Boys (22/11).

Tin nóng bóng đá Việt tối 20/11: HLV Troussier được báo nước ngoài khen, AFC đề cao ĐT Việt Nam - Ảnh 6.

Đội U12 SLNA nhận thất bại 0-4 trong ngày ra quân (Ảnh: CLB SLNA)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm