Tin nóng bóng đá Việt tối 19/10: CLB CAHN bị giảm giá trị đội hình, Huỳnh Như dự vòng loại Olympic

19/10/2023 19:23 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá Việt tối 19/10: CLB CAHN bị giảm giá trị đội hình, Huỳnh Như dự vòng loại Olympic, CLB Hà Nội có động thái bất ngờ với HLV Gong Oh Kyun.

CLB CAHN bị giảm giá trị đội hình

Theo thống kê của Transfer Market, tổng giá trị chuyển nhượng của 14 đội bóng tham dự V-League 2023/24 là 39,33 triệu euro. Trong đó, CLB Hà Nội là đội bóng có giá trị chuyển nhượng cao nhất với 5,38 triệu euro. Xếp thứ 2 là CLB CAHN với 4,96 triệu euro. Đội bóng có giá trị chuyển nhượng thấp nhất tại V-League mùa này là CLB Khánh Hòa với chỉ 1,18 triệu euro.

Ở mùa giải trước, CLB CAHN là đội bóng có giá trị chuyển nhượng cao nhất với 5,89 triệu euro. Trong khi đó, CLB Hà Nội chỉ có 5,05 triệu euro. CLB Khánh Hòa ở mùa giải trước vẫn là đội bóng có giá trị chuyển nhượng thấp nhất với 1,49 triệu euro, cao hơn mùa này 0,31 triệu euro.

Tin nóng bóng đá Việt tối 19/10: CLB CAHN bị giảm giá trị đội hình, Huỳnh Như dự vòng loại Olympic - Ảnh 2.

CLB Hà Nội (áo trắng) có giá trị chuyển nhượng cao nhất V-League mùa giải 2023/24 (Ảnh: CLB Hà Nội)

Huỳnh Như dự vòng loại Olympic 2024

Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Huỳnh Như sẽ tập trung cùng với ĐT nữ Việt Nam trong thời gian tới để tham dự vòng loại 2 Olympic 2024. VFF đã đạt thỏa thuận CLB Lank về việc cho phép tiền đạo người Trà Vinh trở về phục vụ quốc gia.

Tại vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng các ĐT Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Các trận đấu diễn ra từ ngày 23/10 đến 11/11. Uzbekistan được lựa chọn làm nơi tổ chức các trận đấu của bảng C vòng loại Olympic 2024.

Tin nóng bóng đá Việt tối 19/10: CLB CAHN bị giảm giá trị đội hình, Huỳnh Như dự vòng loại Olympic - Ảnh 3.

Huỳnh Như sẽ tham dự vòng loại 2 Olympic 2024 cùng ĐT nữ Việt Nam (Ảnh: Getty)

CLB Hà Nội có động thái bất ngờ với HLV Gong Oh Kyun

CLB Hà Nội vẫn đang trong quá trình tìm kiếm HLV trưởng mới để thay thế cho HLV Bandovic. Cái tên mới nhất nổi lên liên quan tới CLB Hà Nội là ông Cristiano Roland. Ban lãnh đạo CLB Hà Nội muốn giao cho huyền thoại cũ của đội bóng để tiếp nối truyền thống và phát triển CLB.

Trước đó, HLV Gong Oh Kyun từng có tin đồn liên quan tới CLB Hà Nội. Nguyên nhân đến từ việc CLB Hà Nội đăng thông tin tuyển dụng phiên dịch viên tiếng Hàn Quốc.

Tin nóng bóng đá Việt tối 19/10: CLB CAHN bị giảm giá trị đội hình, Huỳnh Như dự vòng loại Olympic - Ảnh 4.

HLV Roland đang được nhắm ngồi vào vị trí HLV trưởng CLB Hà Nội (Ảnh: CLB Hà Nội)

ĐT Thái Lan và ĐT Nhật Bản đá giao hữu chuẩn bị Asian Cup

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa xác nhận đá giao hữu với ĐT Nhật Bản vào ngày 1/1/2024. Trận đấu được tổ chức trên sân của Nhật Bản. Cuộc chạm trán nhằm hướng tới chuẩn bị cho Asian Cup 2023. ĐT Nhật Bản sẽ nằm cùng bảng với ĐT Việt Nam nên họ muốn đá giao hữu với một đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á.

"Tất nhiên đội tuyển Nhật Bản là một đội mạnh. Họ là đội bóng hàng đầu thế giới. Đó là thử thách cho chúng tôi trước khi bước vào giải đấu quan trọng ở Asian Cup nên chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt và bài bản”, HLV Polking chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt tối 19/10: CLB CAHN bị giảm giá trị đội hình, Huỳnh Như dự vòng loại Olympic - Ảnh 5.

ĐT Nhật Bản đá giao hữu với ĐT Thái Lan (Ảnh: FAT)

Indonesia từ bỏ ý muốn đăng cai World Cup 2034

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) mới đây thông báo ủng hộ hoàn toàn Ả rập Xê út đăng cai World Cup 2034. PSSI sẽ không tham gia cuộc đua đăng cai World Cup 2023 cùng với Úc nữa.

"Indonesia ủng hộ nỗ lực đăng cai FIFA World Cup vào năm 2034 của Ả Rập Xê Út. Indonesia tiếp tục chuẩn bị cho nỗ lực đăng cai FIFA World Cup sau năm 2034, cũng như các giải đấu khác của FIFA", theo tuyên bố bằng văn bản của Chủ tịch Erick Thohir của PSSI.

Tin nóng bóng đá Việt tối 19/10: CLB CAHN bị giảm giá trị đội hình, Huỳnh Như dự vòng loại Olympic - Ảnh 6.

Ông Thohir cho biết PSSI sẽ chạy đua đăng cai World Cup sau năm 2034 (Ảnh: PSSI)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm