Tin nóng bóng đá Việt 22/2: HAGL tăng cường lực lượng, CLB Hà Nội sắp có cầu thủ Nhật Bản

22/02/2024 13:06 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá Việt 22/2: HAGL tăng cường lực lượng để trụ hạng, CLB Hà Nội để mắt cầu thủ Nhật, U20 nữ Việt Nam đạt '90% kỳ vọng' của HLV Akira.

HAGL tăng cường lực lượng để trụ hạng

Kỳ chuyển nhượng giữa mùa V-League sẽ chính thức mở cửa vào ngày 25/2. Trong đợt chuyển nhượng này, CLB HAGL sẽ đón khoảng 4-6 tân binh. Những sự bổ sung hướng đến mục tiêu đua trụ hạng.

Trong số những cầu thủ có thể tới sân Pleiku có thủ môn Patrik Lê Giang. Thủ môn Việt kiều đang có thành tích 4 trận giữ sạch lưới tại V-League mùa giải này nên được kỳ vọng mang tới sự chắc chắn cho HAGL.

Tin nóng bóng đá Việt 22/2: HAGL tăng cường lực lượng để trụ hạng, CLB Hà Nội để mắt cầu thủ Nhật - Ảnh 2.

Lê Giang có thể gia nhập CLB HAGL ở giai đoạn tới (Ảnh: CLB CAHN)

CLB Hà Nội để mắt cầu thủ Nhật Bản

Sau trận thua CLB Thanh Hóa ở vòng 9, CLB Hà Nội có tin đồn quan tâm tới một ngoại binh. Danh tính cụ thể chưa được tiết lộ nhưng có thông tin đây là cầu thủ người Nhật Bản và thi đấu ở bên cánh phải.

Trước vòng 9 V-League, CLB Hà Nội đã chia tay tiền vệ Marcao. Họ hiện đang có 3 ngoại binh gồm Brandon Wilson, Joel Tagueu và Denilson Jr. 

Trong số 3 ngoại binh kể trên của CLB Hà Nội, có 2 cầu thủ gia nhập đội bóng dưới thời HLV Bandovic.

Tin nóng bóng đá Việt 22/2: HAGL tăng cường lực lượng để trụ hạng, CLB Hà Nội để mắt cầu thủ Nhật - Ảnh 3.

HLV Iwamasa muốn tìm thêm 1 ngoại binh người Nhật Bản (Ảnh: CLB Hà Nội)

U20 nữ Việt Nam đạt '90% kỳ vọng' của HLV Akira

Tại VCK U20 nữ châu Á 2024, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu được đánh giá ‘tử thần’ với các đối thủ khủng gồm Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc. Trước giải đấu, HLV Akira khẳng định các cầu thủ đã đạt "90-100% kỳ vọng" ở nhiều khía cạnh.

"Chúng tôi sẽ gặp ĐT U20 nữ Nhật Bản ở lượt đầu tiên giải đấu vào ngày 4/3. Ở thời điểm đó, đội sẽ đạt được 90-100% kỳ vọng trên nhiều khía cạnh. 

Tôi biết Uzbekistan lúc này rất lạnh. Vậy nên việc đến sớm để làm quen khí hậu cũng là điều rất tốt cho U20 nữ Việt Nam trước khi bước vào giải đấu. Như các bạn biết, các đối thủ của U20 nữ Việt Nam rất mạnh.

Điều mà tôi hy vọng là thông qua giải đấu này, các cầu thủ sẽ được rèn luyện bản lĩnh, trình độ để trưởng thành”, HLV Akira chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt 22/2: HAGL tăng cường lực lượng để trụ hạng, CLB Hà Nội để mắt cầu thủ Nhật - Ảnh 4.

HLV Akira hài lòng về quá trình chuẩn bị của U20 nữ Việt Nam (Ảnh: VFF)

Sân Lạch Tray 'nóng' nhất vòng 9 V-League

Theo thống kê của VPF, trận đấu giữa CLB Hải Phòng và Nam Định tại vòng 9 có lượng khán giả đến sân đông nhất. Cụ thể, đã có 15 nghìn khán giả tới sân Lạch Tray để theo dõi trận đấu.

Đây là lần thứ 2 sân Lạch Tray đón lượng khán giả đông như vậy. Trước đó, sân nhà của CLB Hải Phòng cũng đón 15 nghìn khán giả tới xem trận gặp HAGL ở vòng 1 năm nay. 

Cho tới nay, đây vẫn là sân bóng thu hút được khán giả tới sân theo dõi 1 trận đấu đông nhất.

Tin nóng bóng đá Việt 22/2: HAGL tăng cường lực lượng để trụ hạng, CLB Hà Nội để mắt cầu thủ Nhật - Ảnh 5.

Các con số thống kê tại vòng 9 V-League năm nay (Ảnh: VPF)

V-League thay đổi thời điểm khởi tranh mùa giải 2024/25

Theo dự kiến, mùa giải 2024/25 của V-League sẽ khởi tranh từ tháng 8/2024 đến tháng 6/2025. Thời điểm bắt đầu giải đấu sớm hơn mùa giải hiện tại đến 2 tháng. Trong khi đó, mùa giải 2023/24 đang diễn ra và dự kiến khép lại với trận chung kết Cúp Quốc gia vào đầu tháng 7/2024.

Cụ thể, kế hoạch về lịch thi đấu mùa giải 2024/25 được thông qua như sau: Trận Siêu Cúp Quốc gia diễn ra ngày 17/8/2024; giải VĐQG V-League bắt đầu từ ngày 23/8/2024, kết thúc vào ngày 21/6/2025.

CAHN vô địch V-League 2023. Ảnh: Hoàng Linh

V-League 2024/25 sẽ khởi tranh vào tháng 8/2024. Ảnh: Hoàng Linh

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm