Tin nóng bóng đá Việt 2/3: Thực hư chuyện Hoàng Đức bị chê 'mắc bệnh ngôi sao', Xuân Trường có bến đỗ mới

02/03/2024 18:25 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá Việt 2/3: Xuân Trường có bến đỗ mới, thực hư chuyện Hoàng Đức bị chê 'mắc bệnh ngôi sao'.

Xuân Trường có bến đỗ mới

Chiều 1/3, Xuân Trường đã chính thức gia nhập CLB Hà Tĩnh. Cầu thủ người Tuyên Quang hy vọng bản thân sẽ được HLV Thành Công sử dụng hiệu quả nhất.

"Tôi khá hào hứng với buổi tập này. Tuy nhiên, buổi tập cũng gặp đôi chút khó khăn khi sân tập không được tốt. Tôi hy vọng buổi tập ngày mai sẽ tốt hơn. 

Tôi cảm nhận đội bóng Hà Tĩnh rất thân thiện. Các anh em cũng chào đón nhiệt tình sự xuất hiện của tôi ở đội bóng. Các thành viên BHL cũng như vậy. Điều này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Tôi có trao đổi qua với HLV Nguyễn Thành Công. HLV Thành Công cũng có nói những quan điểm nhận định khi xem tôi thi đấu. 

Tôi cũng cảm nhận được rằng chú khá hiểu cầu thủ và bản thân tôi. Tôi hy vọng trong thời gian tới, HLV Thành Công sẽ biết cách sử dụng tôi hiệu quả nhất", Xuân Trường chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt 2/3: CLB Thanh Hóa phàn nàn về trọng tài Ngô Duy Lân, Xuân Trường có bến đỗ mới - Ảnh 3.

Xuân Trường chính thức gia nhập CLB Hà Tĩnh (ẢNh

Thực hư chuyện Hoàng Đức bị chê 'mắc bệnh ngôi sao'

Trong một bài phỏng vấn, HLV Bae Ji Won đã được hỏi về việc Hoàng Đức chưa được HLV Troussier đánh giá cao nhưng vẫn giành quả bóng Vàng. Câu trả lời của HLV người Hàn Quốc sau đó đã bị phiên dịch nhầm. Trên trang cá nhân, HLV Bae đã phải lên tiếng đính chính.

"Tôi muốn đính chính lại thông tin để người đọc không bị hiểu nhầm. Tôi không có ý muốn nói "Hoàng Đức không nên mắc bệnh ngôi sao giống như Đình Bắc". 

Tôi lo ngại Hoàng Đức có thể sẽ lặp lại bệnh ngôi sao như Đình Bắc vì anh ấy đang là QBV Việt Nam. Xin đừng hiểu nhầm", HLV Bae Ji Won chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt 2/3: CLB Thanh Hóa phàn nàn về trọng tài Ngô Duy Lân, Xuân Trường có bến đỗ mới - Ảnh 4.

HLV Bae Ji Won đính chính thông tin về phát biểu liên quan tới Hoàng Đức

Chia tay Hà Nội, Tấn Trường xuống hạng Nhất thi đấu

Tối 1/3, CLB Hà Nội chính thức thông báo chia tay với thủ môn Tấn Trường. Hai bên đã đạt thỏa thuận kết thúc hợp đồng sớm 3 tháng.

Theo thống kê, trong suốt 4 mùa giải khoác áo Hà Nội, thủ thành sinh năm 1986 đã có tổng cộng 67 lần ra sân và giữ sạch lưới 26 trận đấu. Anh giúp CLB Hà Nội giành vô địch V-League 2022, 2 chức vô địch Cúp Quốc gia (2020, 2022) và 2 Siêu cúp Việt Nam (2020, 2022).

Chia tay CLB Hà Nội, Tấn Trường đã nhanh chóng tìm được bến đỗ mới. Thủ môn 38 tuổi sẽ gia nhập CLB Bình Phước, đội bóng đang thi đấu ở hạng Nhất 2023/24.

Tin nóng bóng đá Việt 2/3: CLB Thanh Hóa phàn nàn về trọng tài Ngô Duy Lân, Xuân Trường có bến đỗ mới - Ảnh 5.

Tấn Trường chia tay CLB Hà Nội (Ảnh: CLB Hà Nội)

U20 nữ Việt Nam bước vào hành trình tại VCK U20 nữ châu Á 2024

Sáng 1/3, các thành viên đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã di chuyển tới địa điểm lưu trú theo sắp xếp của BTC VCK U20 nữ châu Á 2024. Khách sạn International Tashkent sẽ là nơi đóng quân của 4 đội bóng tại bảng B gồm: Nhật Bản, CNDCND Triều Tiên, Trung Quốc và Việt Nam.

Sau khi ổn định chỗ ở, chiều cùng ngày, các cô gái tiếp tục ra sân luyện tập. Địa điểm tập luyện của buổi chiều nay là sân tập phụ, nằm bên cạnh sân vận động Jar, nơi sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên giữa ĐT U20 nữ Việt Nam và đối thủ được đánh giá cao nhất tại bảng B là ĐT U20 nữ Nhật Bản. 

Đây là sân thi đấu nằm trong khu liên hợp thể thao JAR, được xây dựng từ năm 1998 với sức chứa 8.500 khán giả. Sự sắp xếp này sẽ giúp các cầu thủ sớm làm quen với thời gian di chuyển từ nơi lưu trú tới địa điểm thi đấu, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất về thể trạng, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết lạnh tại Uzbekistan.

Tin nóng bóng đá Việt 2/3: CLB Thanh Hóa phàn nàn về trọng tài Ngô Duy Lân, Xuân Trường có bến đỗ mới - Ảnh 6.

U20 nữ Việt Nam bắt đầu bước vào thời gian chính thức của giải U20 nữ châu Á (Ảnh: VFF)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm