Tin nóng bóng đá tối 15/1: Ten Hag tiếp tục 'Hà Lan hóa' MU

15/01/2023 18:05 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá tối 15/1: Ten Hag tiếp tục 'Hà Lan hóa' MU, Chủ tịch FIFA tới dự khán trận chung kết AFF Cup 2022...

Tin nóng bóng đá: Ten Hag tiếp tục 'Hà Lan hóa' MU

Theo The Sun, HLV Erik ten Hag đã trao cho các tuyển trạch viên châu Âu của MU một danh sách hơn chục ngôi sao trẻ người Hà Lan để theo dõi.

Chiến lược gia 52 tuổi nói rằng ông muốn hạ thấp độ tuổi trung bình đội hình MU trong 18 tháng tới. Ten Hag đặc biệt dành sự quan tâm đến những sao trẻ đang phát triển ở quê nhà.

Một trong những mục tiêu mà Ten Hag muốn đưa về Old Trafford là trung vệ 21 tuổi của Ajax, Jurrien Timber. Ông cũng quan tâm đến một bộ đôi khác của Ajax là hậu vệ phải Devyne Rensch, 19 tuổi và tiền vệ trung tâm 20 tuổi Kenneth Taylor.

Cầu thủ chạy cánh người Thụy Điểnm, Jesper Karlsson, của AZ Alkmaar và tiền vệ Joey Veerman của PSV (đều 24 tuổi) cũng được cho là những bản hợp đồng tiềm năng dành cho "Quỷ đỏ".

Tin nóng bóng đá tối 15/1: Ten Hag tiếp tục 'Hà Lan hóa' MU - Ảnh 2.

Ten Hag muốn đưa nhiều cầu thủ Hà Lan đến MU

Sao Man City đổ lỗi cho trọng tài

Manuel Akanji đã chỉ trích bàn gỡ hòa của MU trong trận derby Manchester là "trò hề", đồng thời cho rằng trọng tài đã bị ảnh hưởng bởi khán giả trên sân Old Trafford.

Phát biểu sau trận đấu, Akanji nói: "Bàn thắng đầu tiên là một trò hề và nó lại được công nhận. Rashford việt vị rõ ràng. Tôi hiểu rằng cậu ấy không chạm bóng, nhưng cậu ấy đã chạy theo bóng tới 30 mét rồi dừng lại bởi vì Bruno đang đến phía sau. Trọng tài ít nhất phải xem xét tình huống đó. Có lẽ áp lực đã đến với ông ấy trong sân vận động, đó là lý do tại sao ông ấy quyết định cho qua".

Bàn gỡ hòa của Fernandes ở phút 78 đã tạo ra một làn sóng tranh cãi. Akanji cho rằng Rashford có tham gia tình huống và nên bị thổi việt vị ở pha bóng này.

Tin nóng bóng đá tối 15/1: Ten Hag tiếp tục 'Hà Lan hóa' MU - Ảnh 3.

Sao Man City đổ lỗi cho trọng tài

Graham Potter tự tin về tương lai ở Chelsea

Tương lai của Graham Potter tại Chelsea đang bị đặt dấu hỏi sau hàng loạt chuỗi kết quả đáng thất vọng thời gian gần đây. Mặc dù vậy, cựu HLV Brighton tự tin khi tuyên bố ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo và các cầu thủ.

"Luôn có những câu hỏi nếu bạn không đạt được kết quả tốt. Tôi đã chịu áp lực sau hai trận thua trước kỳ nghỉ World Cup và đó là từ giới truyền thông. Còn về hội đồng quản trị, tôi đã nhận được sự ủng hộ hết mình nhưng tôi cũng không ngây thơ", Potter chia sẻ.

"Nếu bất kỳ ai mà tôi làm việc cho nghĩ rằng vấn đề nằm ở tôi thì họ có quyền nói ra tất cả. Tôi sẽ chấp nhận điều đó".

"Theo những gì tôi thấy, các cầu thủ vẫn rất chuyên nghiệp, có trách nhiệm và trung thực. Chúng tôi đang ở trong một thời điểm tồi tệ và gặp phải những thách thức. Nhưng tôi không thấy có vấn đề gì ở đây cả. Tôi có sự ủng hộ của các chàng trai. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục làm việc chăm chỉ".


Tin nóng bóng đá tối 15/1: Ten Hag tiếp tục 'Hà Lan hóa' MU - Ảnh 4.

Graham Potter tự tin về tương lai ở Chelsea

Chủ tịch FIFA tới dự khán trận chung kết AFF Cup 2022

Tuyển Việt Nam sẽ đá trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 vào lúc 19h30 ngày 16/1 trên sân Thammasat của Thái Lan. Ở trận lượt đi hôm 13/1 tại Mỹ Đình, hai đội hòa 2-2. Nếu vô địch, Việt Nam sẽ có vinh dự được nhận cúp vô địch từ tay Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino.

Sáng nay (15/1), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tới dự trận đấu theo lời mời của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Ông ấy sẽ trao Cup vô địch".

Được biết, Khiev Sameth - chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) - đã mời chủ tịch FIFA Gianni Infantino sang Thái Lan dự khán trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 và trao cúp vô địch cho đội giành chiến thắng.

Trước đó, ông Gianni Infantino đã trao chức vô địch World Cup 2022 cho Lionel Messi ở sân Lusail, sau khi ĐT Argentina đánh bại Pháp ở chung kết (18/12/2022). 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Vô địch AFF Cup, ĐT Việt Nam sẽ hưởng vinh dự cực lớn từ FIFA như Messi - Ảnh 2.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ trao chức vô địch AFF Cup 2022

Real Madrid không mua hậu vệ phải mới

Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, đương kim vô địch La Liga và châu Âu Real Madrid sẽ không ký hợp đồng với bất kỳ hậu vệ phải mới nào trong mùa Hè tới.

Los Blancos đã được liên hệ với nhiều cầu thủ ưu tú ở vị trí này. Tuy nhiên, Carlo Ancelotti khẳng định đội bóng của ông sẽ không đầu tư tiền cho một hậu vệ cánh.

Thay vào đó, Ancelotti chọn tin tưởng Dani Carvajal và Lucas Vazquez trong tương lai. Hoặc nếu không, Real sẽ đầu tư vào một sao trẻ trưởng thành từ học viện.

Trung Phạm

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm