Tin nóng bóng đá sáng 5/8: Mount bị chê không đủ trình chơi cho Villa, Sanchez sắp trở lại Barca

05/08/2023 07:37 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 5/8: Mason Mount bị chê không đủ trình chơi cho Villa, Sanchez sắp trở lại Barca.

Tin nóng bóng đá: Tân binh của MU bị chê không đủ trình chơi cho Villa

Tiền vệ Mason Mount gia nhập MU vào mùa Hè này với giá 60 triệu bảng từ Chelsea. Cho đến nay, anh đã ra sân 5 lần trong màu áo "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, cựu sao Premier League, Agbonlahor, cho rằng cầu thủ 24 tuổi không phải bản hợp đồng chất lượng của Erik Ten Hag. Ông cho rằng Mount thậm chí còn không đủ trình chơi cho Aston Villa.

Khi được hỏi về đội hình kết hợp giữa MU và Villa, Agbonlahor cho biết: "Các bạn ạ, Mount thậm chí còn không thể ngồi dự bị. Cậu ấy là người cuối cùng tôi sẽ điền tên trên băng ghế dự bị. Mason Mount không thể vào được đội hình này, không thể".

Mount đã ghi 33 bàn và kiến tạo 37 lần trong 195 lần ra sân cho Chelsea. Anh cũng đã giúp The Blues giành chiến thắng ấn tượng trong trận chung kết Champions League trước Man City vào năm 2021.

Tin nóng bóng đá sáng 5/8: Tân binh của MU bị chê không đủ trình chơi cho Villa - Ảnh 2.

Mason Mount bị chê không đủ trình chơi cho Villa

Sanchez gây sốc khi chuẩn bị trở lại Barca

Alexis Sanchez được cho là đang gây sốc khi chuẩn bị trở lại Barca. Tiền đạo 34 tuổi từng khoác áo đội chủ sân Camp Nou và đã ghi được 47 bàn sau 141 lần ra sân.

Trước đó, có thông tin nói rằng Nottingham Forest đã liên hệ Sanchez để đưa anh trở lại giải Premier League. Bây giờ, nhà báo Jose Tomas Fernandez Pumarino cho biết đại diện của Sanchez và những người đứng đầu Barca sẽ gặp nhau trong hôm nay để thảo luận về thương vụ này.

CLB La Liga đang tìm người thay thế Ousmane Dembele, người sắp gia nhập Paris Saint-Germain, và đã nhắm đến Sanchez.

Tin nóng bóng đá sáng 5/8: Tân binh của MU bị chê không đủ trình chơi cho Villa - Ảnh 3.

Sanchez gây sốc khi chuẩn bị trở lại Barca

CĐV Mỹ chịu mất việc để xin chữ ký Messi

Việc Lionel Messi chuyển đến Inter Miami đã gây ra làn sóng chấn động khắp giải MLS. Có thể cho rằng ngôi sao người Argentina đã nâng tầm đội bóng của David Beckham lên một tầm cao mới và mọi người đều mong muốn được nhìn thấy ngôi sao cầu thủ 36 tuổi này. Salamanca, người lần đầu tiên đến Inter Miami, đã rất may mắn và có được chữ ký Messi bằng cái giá phải trả là chính công việc của mình.

Phát biểu với La Nacion, Salamanca cho biết: "Tôi phải dọn dẹp phòng tắm ở khu vực đỗ xe buýt. May mắn thay, tôi đã ở ngoài đó khi xe buýt của đội đến và tất cả các cầu thủ bước ra ngoài. Người cuối cùng là Messi".

"Tôi hét vào mặt anh ấy: 'Này, nhà vô địch thế giới' thì anh ấy quay lại nhìn. Tôi vén chiếc áo của mình lên và bên trong là áo đấu của đội tuyển Argentina. Tôi đưa anh ấy một cây bút dạ và anh ấy đã cho tôi chữ ký. Lực lượng an ninh đến ngay lập tức, họ đưa tôi đi và sa thải, nhưng việc đó rất đáng giá".

Nhiều người cho rằng hình phạt mà Inter Miami đưa ra có phần khắt khe nhưng cũng có những tiêu chuẩn riêng tại CLB. Theo đó, Cả nhân viên lẫn những người lao động đều được yêu cầu duy trì tính chuyên nghiệp và họ không được làm phiền các cầu thủ hoặc bất kỳ ai để xin ảnh hoặc chữ ký.

Tin nóng bóng đá sáng 5/8: Tân binh của MU bị chê không đủ trình chơi cho Villa - Ảnh 4.

CĐV Mỹ chịu mất việc để xin chữ ký Messi

Văn Quyết không tin tưởng trọng tài ngoại trước trận gặp CAHN

Cuối tuần này, tâm điểm của giải V-League 2023 sẽ được đổ dồn vào trận derby thủ đô giữa Hà Nội FC và CAHN. Do tính chất quan trọng của trận đấu, BTC giải đã chỉ định trọng tài người Thái Lan Songkran Bunmeekiart là người cầm còi.

Tuy nhiên, đội trưởng của CLB Hà Nội, Nguyễn Văn Quyết mới đây lại chia sẻ rằng bản thân anh vẫn tin tưởng hơn ở một vị trọng tài nội thay vì dùng trọng tài nước ngoài. Chia sẻ ở buổi tập mới nhất của CLB Hà Nội, Văn Quyết cho biết: "Theo tôi, việc thuê trọng tài ngoại là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, tôi cho rằng thời điểm này phải để trọng tài nội bắt chứ không phải trọng tài ngoại.

Đây là những trận đấu quan trọng, và đòi hỏi bản lĩnh của trọng tài. Chúng ta thuê trọng tài ngoại về làm, nhưng chưa chắc đã kiểm soát được họ. Tôi thích trọng tài nội bắt vì họ hiểu bóng đá Việt Nam cần gì. Dù sao cũng mong trận đấu diễn ra an toàn”.

Xem chi tiết tại đây

Đội trưởng Hà Nội Văn Quyết không tin tưởng trọng tài ngoại trước trận gặp CAHN - Ảnh 2.

Văn Quyết không tin tưởng trọng tài ngoại trước trận gặp CAHN

Premier League ra động thái chống lại Ả Rập

Trước làn sóng các cầu thủ châu Âu liên tục "di cư" đến Ả Rập xê Út vì những đề nghị hấp dẫn, giải Premier League đã có động thái nhằm bảo vệ các ngôi sao của mình. Theo đó, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang yêu cầu FIFA giới hạn thời gian chuyển nhượng của giải Saudi Pro League bằng với các CLB châu Âu.

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè của giải Saudi Pro League kéo dài hơn các giải đấu ở châu Âu 1 tuần. Tức là trong một tuần đó, các CLB châu Âu có nguy cơ mất cầu thủ mà không có khả năng tìm sự thay thế cho đến tháng 1.

Nếu yêu cầu được FIFA chấp thuận, giải Saudi Pro League sẽ phải điều khiển lại thời gian chuyển nhượng của mình nhằm hòa nhập với các giải đấu châu Âu.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm