Tin nóng bóng đá sáng 22/12: Lisandro suýt gia nhập Arsenal trước MU

22/12/2022 09:01 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 22/12: Lisandro suýt gia nhập Arsenal trước MU, Lionel Messi gia hạn hợp đồng với PSG.

Lisandro suýt gia nhập Arsenal trước MU

Lisandro Martinez là một trong những tân binh nổi bật của Man United ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2022. Theo tiết lộ của HLV Erik ten Hag, cầu thủ người Argentina suýt chút nữa đã rời Ajax để tới Arsenal.

"Martinez đã muốn rời Ajax ở mùa Hè vừa qua. Nếu MU không tới thì anh ấy đã cập bến Arsenal. Họ cũng rất muốn Martinez. Anh ấy là ưu tiên hàng đầu của họ. Một ngày, Licha gọi điện cho tôi và nói: "Tôi sẽ rời Ajax. Tôi có thể ký hợp đồng với Arsenal nhưng nếu HLV muốn, tôi sẽ tới Man United". Sau đó tôi nghĩ mình không nên "tự bắn" vào chân mình. Chúng tôi liền tiến hành đàm phán và mọi chuyện kết thúc tốt đẹp", HLV Ten Hag chia sẻ.

Lisandro Martinez (trái) đang cho thấy khả năng hòa nhập tốt với môi trường bóng đá Anh

Lisandro Martinez (trái) suýt tới Arsenal thay vì MU

Messi gia hạn hợp đồng với PSG

Hợp đồng hiện tại của Messi với PSG hết hạn vào tháng 6/2023. Tuy nhiên, hai bên đã có thỏa thuận miệng về việc gia hạn hợp đồng ít nhất 1 năm nữa. Cầu thủ người Argentina thời gian qua đã nhận được nhiều lời đề nghị, nổi bật nhất là Inter Miami (Mỹ, CLB của David Beckham). Tuy nhiên, Messi đã từ chối đề nghị vì cảm thấy chưa phải thời điểm để tới Mỹ thi đấu.

Messi gia nhập PSG năm 2021 do Barca gặp khó khăn tài chính và không thể đăng kí thi đấu cho anh. Sau mùa giải đầu tiên không ổn định, Messi hiện đã bắt nhịp được với PSG. Anh hiện là một trong những nhân tố đáng sợ trong bộ ba tấn công của PSG.

XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tin nóng bóng đá sáng 22/12: Lisandro suýt gia nhập Arsenal trước MU - Ảnh 3.

Messi gắn bó với PSG tới 2024

HLV Shin Tae Yong phàn nàn vì CLB không nhả quân

Theo CNN Indonesia, HLV Shin Tae Yong đã công khai bày tỏ thái độ không hài lòng với hai CLB gồm Gillingham (Anh) và Mechelen (Bỉ) vì không để các cầu thủ Indonesia trở về phục vụ đội tuyển quốc gia. Vì thế, Indonesia sẽ không có sự phục vụ của hai cầu thủ chất lượng là Elkan Baggott và Sandy Walsh.

Trên thực tế, Baggott đã quyết định lựa chọn ở lại Gillingham nhằm nâng cao trình độ. Trung vệ của Indonesia vẫn nuôi hy vọng có thể thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Baggott đánh giá việc trở về đội tuyển thi đấu tại AFF Cup không giúp ích nhiều cho cá nhân anh.

Quang Hải của đội tuyển Việt Nam cũng đã gặp khó khăn tương tự với Pau. Đội bóng nước Pháp ban đầu không đồng ý để Quang Hải trở về đội tuyển vì AFF Cup không thuộc giải đấu của FIFA. Tuy nhiên, Pau sau đó đã đồng thuận để Quang Hải trở về phục vụ đội tuyển.

Tin nóng bóng đá sáng 22/12: Lisandro suýt gia nhập Arsenal trước MU - Ảnh 4.

Baggott từ chối trở về Indonesia thi đấu AFF Cup 2022

Barcelona sắp chia tay được với Depay

Theo Mundo Deportivo, Barcelona chuẩn bị nói lời chia tay với Memphis Depay ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Tiền đạo người Hà Lan đang nhận được sự quan tâm từ phía Newcastle. Đội bóng nước Anh sẵn sàng đáp ứng yêu cầu 20 triệu euro Barcelona đặt ra từ mùa Hè 2022 để sở hữu Depay vào tháng 1/2023.

Depay hiện tại mới chỉ ra sân thi đấu cho Barcelona 3 ở mùa giải này (132 phút). Anh đóng góp được 1 bàn thắng. Từ mùa Hè 2022, Barcelona đã muốn đẩy Depay ra đi nhưng yêu cầu của cầu thủ người Hà Lan là muốn tới đội bóng được thi đấu Champions League. Yêu cầu này khiến nhiều đội bóng không đáp ứng được.

Tin nóng bóng đá sáng 22/12: Lisandro suýt gia nhập Arsenal trước MU - Ảnh 5.

Depay chuẩn bị rời Barcelona

World Cup 2022 đạt doanh thu kỷ lục

Theo Bussiness Today, World Cup 2022 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu là 7,5 tỷ USD, mức kỷ lục với một kỳ World Cup. Tại World Cup 2018, World Cup mang về cho FIFA chỉ khoảng 5,5 tỷ USD. Kỳ World Cup 2026, doanh thu mong muốn của FIFA là 11 tỷ USD.

Nguyên nhân khiến World Cup 2022 có doanh thu cao kỷ lục là do giá vé tăng lên 30-40%. Bên cạnh đó, bản quyền truyền hình cũng được tăng giá hơn so với kỳ trước. Ngoài ra, các thương hiệu lớn tại Tây Á cũng tài trợ cho giải đấu. Những điều này đã giúp FIFA có một kỳ World Cup thành công trên phương diện tài chính.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm