Tin nóng bóng đá sáng 21/3: Các nhà thầu gửi đề nghị thứ hai mua MU

21/03/2023 07:58 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 21/3: Các nhà thầu gửi đề nghị thứ hai mua MU, Mbappe trở thành đội trưởng tuyển Pháp...

Tin nóng bóng đá: Các nhà thầu gửi đề nghị thứ hai mua MU

Theo The Sun, các ứng cử viên tiếp quản MU dự kiến sẽ đưa ra giá thầu mới của họ trong nay mai.

Chủ ngân hàng người Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani và người giàu nhất nước Anh, Sir Jim Ratcliffe, đều đang chạy đua để mua lại đội chủ sân Old Trafford từ nhà Glazer. Giai đoạn tiếp theo của cuộc đấu thầu sẽ bắt đầu một cách nghiêm túc khi cả hai sẽ đưa ra giá thầu mới của họ.

Đây là những đề nghị trực diện hơn, dự kiến sẽ cao hơn lời đề nghị ban đầu trị giá 4,5 tỷ bảng Anh. Tuy nhiên, nhà Glazer đang kiên quyết đòi giá 6 tỷ bảng. Điều đó có nghĩa rằng vẫn còn một khoảng trống lớn khó có thể lấp đầy hoàn toàn trong giai đoạn tiếp theo.

Tin nóng bóng đá sáng 21/3: Các nhà thầu gửi đề nghị thứ hai mua MU, Mbappe trở thành đội trưởng tuyển Pháp - Ảnh 2.

Cuộc chiến mua lại MU vẫn đang diễn ra căng thẳng

Tottenham chuẩn bị sa thải Conte

Theo Telegraph, Tottenham đang cân nhắc sa thải HLV Antonio Conte trong tuần này. Trận hòa 3-3 trước Southampton vừa qua đã khiến HLV người Ý mất bình tĩnh và quay lại chỉ trích CLB trong phòng họp báo. Chủ tịch Daniel Levy đang cân nhắc kỹ các nước đi tiếp theo của Spurs.

Ryan Mason dự kiến sẽ làm HLV tạm quyền của Tottenham từ nay cho đến cuối mùa giải. Hợp đồng của Conte cũng chỉ còn thời hạn tới tháng 6. Có vẻ như ông đang ép buộc Tottenham phải sa thải mình khi liên tục có những tranh cãi với đội bóng chủ quản.

Sự ra đi của Conte có thể mở đường cho Mauricio Pochettino quay về Tottenham. Đội bóng thành London đã trải qua 15 mùa giải trắng tay và Conte đã chỉ trích rất nhiều về văn hóa của CLB.

Tin nóng bóng đá sáng 21/3: Các nhà thầu gửi đề nghị thứ hai mua MU, Mbappe trở thành đội trưởng tuyển Pháp - Ảnh 3.

Tottenham cân nhắc sa thải Conte

Mbappe trở thành đội trưởng tuyển Pháp

Theo France 24, tiền đạo Kylian Mbappe sẽ trở thành đội trưởng mới của tuyển Pháp dù chỉ mới 24 tuổi. Ngôi sao tấn công của PSG đã chấp nhận vai trò mới này sau khi thảo luận với HLV Didier Deschamps vào hôm thứ Hai (20/3).

Trước đó, đội trưởng Hugo Lloris đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế ở tuổi 36. Đội phó Raphael Varane cũng đã chia tay Les Bleus sau thất bại trước Argentina tại World Cup 2022 vào tháng 12.

Tiền đạo của Atletico Madrid, Antoine Griezmann, sẽ là người đảm nhận vai trò đội phó mới. Anh cùng Mbappe sẽ có trận đấu đầu tiên dưới vai trò mới khi gặp Hà Lan ở vòng loại Euro 2024 tại Stade de France vào giữa tuần này.

Tin nóng bóng đá sáng 21/3: Các nhà thầu gửi đề nghị thứ hai mua MU, Mbappe trở thành đội trưởng tuyển Pháp - Ảnh 4.

Mbappe trở thành đội trưởng tuyển Pháp

Busquets quyết định tương lai sau kỳ nghỉ quốc tế

Sergio Busquets chỉ còn hợp đồng với Barca đến cuối mùa giải. Có thông tin nói rằng đội bóng xứ Catalunya đã đề nghị tiền vệ này gia hạn thêm 1 năm. Và theo Mundo Deportivo, Busquets sẽ sử dụng kỳ nghỉ quốc tế sắp tới để xác định tương lai của mình tại Barca. 

Busquets đã thi đấu đỉnh cho cho Barca trong suốt 15 năm. Mùa này, khi đã bước sang tuổi 34, anh vẫn duy trì được đẳng cấp của mình và đã đá chính 20/22 trận dưới thời HLV Xavi.

Xavi thừa nhận muốn Busquets ở lại ít nhất thêm 6 tháng nữa. Nhưng anh đang nhận được những lời đề nghị hấp dẫn từ Inter Miami và CLB Ả Rập Al Nassr.

Tin nóng bóng đá sáng 21/3: Các nhà thầu gửi đề nghị thứ hai mua MU, Mbappe trở thành đội trưởng tuyển Pháp - Ảnh 5.

Busquets quyết định tương lai sau kỳ nghỉ quốc tế

Tiền đạo Fulham có thể bị treo giò 10 trận

Theo cựu trọng tài Premier League - Mark Halsey, Mitrovic nên bị cấm thi đấu 10 trận sau hành động của anh trong trận thua của Fulham trước MU ở FA Cup.

Cầu thủ người Serbia đã giúp đội bóng của mình vươn lên dẫn trước MU 1-0 nhưng đã bị đuổi khỏi sân vào phút thứ 72. Mitrovic đã rất tức giận sau khi trọng tài check lại VAR và đuổi Willian vì lỗi dùng tay cản phá cơ hội rõ ràng. Sau đó, anh đã có hành động xô xát với trọng tài Chris Kavanagh.

Cựu trọng tài Halsey kiên quyết cho rằng nhà chức trách phải có trách nhiệm bảo vệ các trọng tài và muốn chân sút của Fulham nhận án phạt cấm thi đấu 10 trận. Ông cũng đổ lỗi cho HLV Marco Silva của Fulham vì đã khiến tình hình leo thang.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm