Tin nóng bóng đá sáng 17/12: Việt Nam thiệt quân trước AFF Cup 2022

17/12/2022 07:51 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 17/12: Việt Nam thiệt quân trước AFF Cup 2022, Man United chi hơn 43 triệu bảng cho Cody Gakpo.

Việt Nam thiệt quân trước AFF Cup 2022

Trong buổi tập chiều 16/12, đội tuyển Việt Nam đã không có sự góp mặt của hai cầu thủ Tiến Dũng và Văn Đức. Cả hai đều nghỉ tập vì gặp vấn đề liên quan tới sức khỏe. Theo tìm hiểu của Thể thao & Văn hóa, Tiến Dũng và Văn Đức bị nhiễm Covid-19.

Với những yêu cầu cách ly liên quan tới Covid-19, cơ hội ra sân của Tiến Dũng và Văn Đức trong trận đấu với Lào hôm 21/12 không còn. Thậm chí, cả 2 sẽ không thể di chuyển cùng đội tuyển tới Lào vào sáng 17/12.

XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tin nóng bóng đá sáng 17/12: Việt Nam thiệt quân trước AFF Cup 2022 - Ảnh 2.

Văn Đức bị nhiễm Covid-19 và sẽ không thể thi đấu trận gặp Lào (Ảnh: Hoàng Linh)

MU chi hơn 43 triệu bảng cho Cody Gakpo

Theo Telegraph, Man United sẽ chi tiền để mua tiền đạo ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. HLV Ten Hag muốn có thêm 1 tân binh trên hàng công để thay thế cho sự ra đi của Cristiano Ronaldo. Được biết, BLĐ Man United rất ủng hộ HLV Ten Hag theo đuổi mục tiêu Cody Gakpo. Họ bị thuyết phục bởi màn trình diễn của cầu thủ này tại World Cup 2022.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của chính Cody Gakpo, bản thân cầu thủ người Hà Lan vẫn chưa nhận được thông tin gì liên quan tới MU. Anh vẫn đang chờ đợi những lời đề nghị hấp dẫn.

"Tôi đã nghĩ về Man United. Tuy nhiên, khi mọi chuyện (ở mùa Hè) không thành, tôi đã bắt đầu nghi ngờ về quyết định của bản thân. Leeds cũng đã tới đề nghị. Liệu tôi có nên tới đó? Giờ thì tôi sẽ chờ đợi mọi thứ. Tôi vẫn chưa nghe tin gì từ Man United. Nếu họ tới, tôi sẽ cân nhắc", Gakpo chia sẻ.

Tin nóng bóng đá sáng 17/12: Việt Nam thiệt quân trước AFF Cup 2022 - Ảnh 3.

Gakpo đã thi đấu rực sáng trong màu áo Hà Lan tại World Cup 2022

FIFPro chỉ trích FIFA vì ý tưởng Club World Cup 32 đội

Hôm 16/12, FIFA đã trình bày ý tưởng tổ chức Club World Cup phiên bản 32 đội vào năm 2025. Họ dự kiến sẽ biến giải đấu thường niên với 7 CLB tham dự thành giải đấu có quy mô lớn hơn và tổ chức 4 năm 1 lần. Tuy nhiên, ý tưởng này đã bị chỉ trích gay gắt sau đó. Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) cũng đã lên tiếng phản đối giải đấu này.

"FIFPro rất ngạc nhiên với quyết định của Hội đồng FIFA đưa ra ngày hôm nay (16/12). Điều này có thể gây ảnh hưởng tới lịch thi đấu của bóng nam và nữ. Đồng thời, quyết định đó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng và làm tăng áp lực đối với các cầu thủ.

FIFPro biết FIFA sẽ có buổi đàm phán về lịch thi đấu quốc tế (IMC) diễn ra trước khi Đại hội FIFA được tổ chức vào tháng 3/2023. Tuy nhiên, những quyết định của FIFA đưa ra một cách đơn phương mà không hề có sự tham khảo ý kiến các bên một cách nghiêm túc, chứ chưa nói tới sự đồng thuận từ phía các cầu thủ hay không", đại diện FIFPro phát biểu.

XEM THÊM THÔNG TIN VỀ CLUB WORLD CUP MỚI

Tin nóng bóng đá sáng 17/12: Việt Nam thiệt quân trước AFF Cup 2022 - Ảnh 4.

Ông Infantino muốn tổ chức một giải đấu quy mô lớn dành cho cấp CLB

Croatia mất người trước trận tranh hạng Ba

Vào lúc 22h ngày 17/12 (giờ Việt Nam), Croatia sẽ có trận tranh hạng Ba World Cup 2022 với Ma rốc. Trước trận đấu, HLV Dalic đã phải nhận tin không vui. Cụ thể, hậu vệ Josip Juranovic đã gặp chấn thương và không thể ra sân thi đấu.

"Josip Juranovic đã gặp chấn thương. Anh sẽ không thể ra sân thi đấu với Ma rốc. Hy vọng anh ấy có thể bình phục một cách nhanh chóng", Liên đoàn bóng đá Croatia thông báo.

Được biết, Juranovic đã bị đau bắp chân ở trước trận gặp Argentina. Tuy nhiên, anh vẫn nỗ lực thi đấu và bị tái phát chân thương. Juranovic có thể sẽ phải mất khoảng 2 tuần để bình phục chân thương.

Tin nóng bóng đá sáng 17/12: Việt Nam thiệt quân trước AFF Cup 2022 - Ảnh 5.

Juranovic gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần

Liverpool 4-1 AC Milan: Nunez lập cú đúp trong 6 phút

Hôm 16/12, Liverpool có trận giao hữu với AC Milan. Cả hai bên đều không tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình. Các cầu thủ chủ chốt của họ vẫn chưa quay trở lại tập trung vì nhiều lý do. Có người vẫn đang thi đấu cùng đội tuyển, có người được phép nghỉ ngơi vì đã thi đấu tại World Cup 2022.

Dù vậy, Liverpool vẫn sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình hơn. Vì thế, không khó để họ thi đấu lấn lướt hơn so với AC Milan. Ngay ở phút thứ 5, Mo Salah đã ghi bàn mở tỷ số cho The Kop. Mặc dù Saelamaekers gỡ hòa cho AC Milan ở phút 23 nhưng Liverpool vẫn kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn 1 bàn nhờ pha lập công của Thiago ở phút 41.

Trong hiệp 2, cả hai đội đều tung nhiều cầu thủ trẻ vào sân. Bên cạnh đó, Liverpool cũng đón chào sự trở lại của tiền đạo Darwin Nunez. Cầu thủ người Uruguay đã đóng góp 2 bàn thắng ở các phút 82 và 88. Qua đó, anh giúp Liverpool giành chiến thắng chung cuộc 4-1.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm