Tin bóng đá MU 24/9: MU muốn có đồng hương của Haaland, Bruno có hành động đẹp sau trận thắng Burnley

24/09/2023 13:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tin bóng đá MU 24/9: MU muốn có đồng hương của Haaland, Bruno có hành động đẹp sau trận thắng Burnley...

MU "xem giò" Antonio Nusa

MU và Arsenal đã cử tuyển trạch viên tới xem giò tiền đạo Antonio Nusa của Club Brugge. Cụ thể, họ đã tới xem trận đấu giữa Club Brugge và Besiktas ở Europa Conference League hôm 22/9. Tuy nhiên Nusa vắng mặt ở trận này do chấn thương lưng.

Cầu thủ người Na Uy mới 18 tuổi và đã ghi 5 bàn sau 46 lần ra sân cho Club Brugge. Nusa được xem là tài năng trẻ triển vọng và đã lọt vào "mắt xanh" của MU lẫn Arsenal. Hợp đồng của Nusa với CLB của Bỉ có thời hạn tới năm 2027.

Chelsea từng hỏi mua Nusa với giá 23 triệu bảng trước khi TTCN Hè 2023 đóng cửa nhưng bị từ chối. Trong khi đó, Arsenal muốn mua tiền đạo trẻ này với giá 30 triệu bảng.

Tin bóng đá MU 24/9: MU muốn có đồng hương của Haaland, Bruno có hành động đẹp sau trận thắng Burnley - Ảnh 2.

MU và Arsenal đã cử tuyển trạch viên tới xem giò tiền đạo Antonio Nusa

Bruno nhường danh hiệu cho đồng đội

Tiền vệ Bruno Fernandes đã nhường cho đồng đội Jonny Evans giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau khi "Quỷ đỏ" thắng 1-0 trước Burnley. Evans đã kiến tạo để Bruno ghi bàn duy nhất của trận đấu. Dù ghi bàn nhưng Bruno tin rằng Evans xứng đáng với giải thưởng nói trên hơn.

"Đó là một đường chuyền tuyệt vời của Jonny Evans. Tôi biết anh ấy có khả năng chuyền bóng tốt với cả hai chân. Tôi đã chờ đợi đường chuyền đó. Burnley tạo ra khoảng trống ở phía sau nhưng đôi khi rất khó để tận dụng. Và chúng tôi đã tận dụng cơ hội thành công khi nó xuất hiện", Bruno phát biểu.

Tin bóng đá MU 24/9: MU muốn có đồng hương của Haaland, Bruno có hành động đẹp sau trận thắng Burnley - Ảnh 3.

Bruno Fernandes đã nhường cho đồng đội Jonny Evans giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Rashford và Pogba từ chối đeo băng thủ quân của MU

Theo tờ The Sun, Marcus Rashford và Paul Pogba từng được HLV Ole Gunnar Solskjaer đề nghị làm đội trưởng của MU nhưng cả hai đã từ chối.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tuần này về khoảng thời gian cầm quân ở MU, HLV Solskjaer cho biết ông đã "thất vọng" khi có 2 cầu thủ từ chối đeo băng đội trưởng. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Na Uy đã từ chối tiết lộ tên của họ.

Giờ đây, một nguồn tin của The Sun đã tiết lộ: "Paul Pogba đã được đề nghị nhưng anh ấy nói rằng anh ấy muốn rời câu lạc bộ nên đã từ chối. Rashford cũng được yêu cầu đeo băng đội trưởng nhưng chân sút này nói rằng anh ấy không nghĩ mình đã sẵn sàng cho việc đó".

Tin bóng đá MU 24/9: MU muốn có đồng hương của Haaland, Bruno có hành động đẹp sau trận thắng Burnley - Ảnh 4.

Marcus Rashford và Paul Pogba từng được HLV Ole Gunnar Solskjaer đề nghị làm đội trưởng của MU

Ten Hag tiết lộ Lisandro Martinez chấn thương

Lisandro Martinez đã không thể tham gia trận đấu giữa MU và Burnley vào rạng sáng hôm nay (24/9). Phát biểu với TNT Sports trước trận đấu, Ten Hag cho biết: "Lisandro Martinez bị chấn thương. Lại thêm một người nữa không thể ra sân vì chấn thương".

Không rõ Martinez sẽ ngồi ngoài bao lâu với chấn thương mới nhất. Cầu thủ 25 tuổi này đã 3 lần dính chấn thương kể từ đầu năm nay. Ở trận gặp Burnley, HLV Ten Hag đã bố trí hàng thủ gồm Lindelof, Evans, Reguilon và Dalot cùng thủ môn Onana.

Trước đó, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Mason Mount và Harry Maguire đều bị chấn thương.

Tin bóng đá MU 24/9: MU muốn có đồng hương của Haaland, Bruno có hành động đẹp sau trận thắng Burnley - Ảnh 5.

Lisandro Martinez đã không thể tham gia trận đấu giữa MU và Burnley

MU và Newcastle cạnh tranh giành Rabiot

Theo tờ Goal, MU và Newcastle đang cạnh tranh để giành sự phục vụ của tiền vệ thuộc biên chế Juventus, Adrien Rabiot trong tháng Giêng năm sau. MU được cho là đang dẫn đầu trong cuộc đua giành Rabiot. Trong quá khứ, tiền vệ người Pháp từng được liên hệ gia nhập MU.

Tin bóng đá MU 24/9: MU muốn có đồng hương của Haaland, Bruno có hành động đẹp sau trận thắng Burnley - Ảnh 6.

MU và Newcastle đang cạnh tranh để giành sự phục vụ của tiền vệ thuộc biên chế Juventus, Adrien Rabiot

Cầu thủ 28 tuổi đã thi đấu 180 trận và ghi 18 bàn thắng cho Juventus. Ở mùa giải này, Rabiot gây ấn tượng trong màu áo "Bà đầm già".

Hợp đồng của Rabiot với Juventus có thời hạn đến Hè 2024. Chính vì vậy, anh đã trở thành mục tiêu của nhiều CLB.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm