Tiếng nói CĐV: Jose Mourinho - vũ khí đặc biệt của Real Madrid

08/11/2011 11:21 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

 (TT&VH Online) -  Trong năm thứ 2 dẫn đắt Real, HLV người Bồ đang giúp Kền kền trắng bay cao với những chiến thắng liên tiếp để dẫn đầu La Liga một cách thuyết phục sau 11 vòng đấu. Thật không quá khi nói rằng chính Jose Mourinho là thứ “vũ khí đặc biệt” có thể giúp đội bóng Hoàng gia lật đổ đại kình địch Barcelona trong mùa giải năm nay.

Đặt chân đến Bernabeu, "Người đặc biệt" mang theo hành trang là bản thành tích vô cùng ấn tượng với những đội bóng mà ông từng dẫn dắt như Porto, Chelsea hay Inter. Mặc dù tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ so với nghiệp HLV, nhưng những thành tích vàng mà Mou đã đạt được là niềm ao ước của bất cứ HLV hàng đầu nào trên thế giới.

Dường như trong sự nghiệp vinh quang của mình, số 2 luôn là con số đem đến cho Mou những kỉ niệm đẹp nhất. Mou có 2 chức vô địch Super Liga (giải đấu cao nhất của Bồ Đào Nha) với Porto; chuyển sang dẫn đắt Chelsea, Mou cũng giành 2 chức vô địch giải Ngoại hạng trong… 2 mùa giải liên tiếp; khi sang Italia làm việc, Mou lại có 2 Scudetto, và cả hai chiếc cúp đó Mou cũng đạt được trong 2 năm dẫn dắt đội bóng thành Milano. Và con số 2 đẹp nhất gắn liền với Mou chính là 2 chiếc cúp Champions League mà ông đạt được với FC Porto và Inter Milan vào các năm 2004 và 2010.


Với bảng thành tích đồ sộ, và một cá tính lớn, Mou đã được ông chủ giàu tham vọng Florentino Perez của Real trải thảm đỏ mời về dẫn dắt đội bóng Hoàng gia. Tham vọng của người Madrid không có gì khác ngoài việc lật đổ sự thống trị của đại kình địch Barcelona. Từ ngày Mou đặt chân đến mãnh đất thủ đô màu mỡ nhưng cũng đầy cạm bẫy này, những Madridista đã trải qua rất nhiều cung bậc tình cảm khác nhau. Người ta thừa biết rằng với tính cách cao ngạo của mình, trước sau gì Mou cũng sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 21. Nhưng tất cả những ai yêu mến đội bóng thủ đô đều phải chấp nhận điều đó, bởi họ hiểu rằng vào lúc này, ngoài Mou ra chẳng ai đủ khả năng giúp họ lật đổ sự thống trị của những người Catalunya.

Ngày ra mắt tại Bernabeu trên cương vị HLV trưởng, dường như ý thức được số 2 là con số may mắn của bản thân, Mou đã tuyên bố, ông cần 2 năm để Barcelona, đội bóng mạnh nhất thế giới trong vòng 3 năm trở lại đây và thậm chí còn được xem là một trong những đội bóng mạnh nhất trong lịch sử.

Trong năm đầu tiên làm việc tại Real, Mou đã cùng đội bóng trải qua đủ mọi thăng trầm. Có lẽ suốt cuộc đời của mình, Người đặc biệt sẽ không bao giờ quên được thất bại nhục nhã với tỉ sô 0-5 trong trận cầu “Kinh điển” lượt đi trên sân Nou Camp. Sau trận thua kinh hoàng đó, Mou đã bị báo giới đánh cho tơi bời. Nhưng cũng chính trong mùa giải ấy, Mou đã giúp các học trò của mình vượt qua được lời nguyền vòng 1/8 Champions League khi lọt tới vòng bán kết, nơi Madrid lại bị Messi và các đồng đội loại một cách cay đắng. Niềm an ủi lớn nhất của Mou là giúp đội bóng Hoàng gia giành chiếc Cúp Nhà Vua sau 18 năm chờ đợi. Những thành tích đó, mặc dù chưa thể làm thỏa mãn tham vọng bá chủ của người Madrid, cũng đủ để cho thấy hình ảnh của một Real "Made in Mourinho". Một đội bóng không dễ bị đánh bại đã ra đời từ chính những thất bại trước Barca.


Bước sang mùa giải năm nay, có vẻ như Mou đang thực hiện lời hứa trong ngày ra mắt của mình. Bỏ qua trận thua bất ngờ trước “ngựa ô” Levante hồi đầu mùa giải, Real đang có một khởi đầu đầy thăng hoa với phong độ vô cùng khủng khiếp. Thành tích thắng 9 trong tổng số 11 trận đã đấu, nã vào lưới đối phương đến 39 bàn thắng, giành 28 điểm trong tổng số 33 điểm tối đa, đã nói lên tất cả. Nhưng quan trọng nhất là cho đến lúc này thầy trò Mourinho đang ngự trị vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, càng vui hơn khi họ đang tạo được cách biệt 3 điểm với Barca. Ba điểm không phải là một khoảng cách quá lớn, nó chỉ bằng số điểm của một trận thắng, nhưng nên nhớ là trong vòng 3 năm qua, chưa bao giờ Real tạo nên được một khoảng cách lớn đến như vậy.

Không chỉ là kết quả, điều quan trọng “cỗ máy chiến thắng” mang tên Real của Mou giờ đây đang hoạt động cực kỳ trơn tru. Các vị trí trên sân chơi hết sức gắn kết và hiệu quả. Chính Mou đã giúp cho 2 ngôi sao tưởng như đã thành "vứt đi" là Kaka và Benzema có được sự hồi sinh kỳ diệu. Ronaldo đã bớt ích kỷ và thi đấu đồng đội hơn, bắt đầu biết kiến tạo những cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Oezil ngày càng trưởng thành và đang làm cho người hâm mộ nhớ tới thời kỳ hoàng kim của huyền thoại Zidane tại sân Bernabau. Sự tự tin của Mou đang hiển hiện trong từng cầu thủ Real. Dường như trong bất cứ hoàn cảnh nào, những học trò của ông cũng đều ra sân với ý chí thi đấu cao nhất. Đây chính là chìa khóa dẫn tới chiến thắng của đội bóng Hoàng gia trong những trận đấu đã qua. Nhìn Real thi đấu trong những trận gần đây, dường như người ta không nhận ra điểm yếu của họ.

Không chỉ mang tới những thành tích ấn tượng trên sân cỏ, chính Mou còn là người giải quyết triệt để những vấn đề liên quan tới cái gọi là thế lực ngầm trong phòng thay đồ của Real. Dưới thời Mourinho, không ai là không thể thay thế, và đội bóng cũng không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào, kể cả là Ronaldo hay đội trưởng Iker Casillas. Với Mou, tập thể mới là quan trọng nhất, phải được đặt lên trên tất cả các cá nhân, và đó là một trong những yếu tố làm nên sức mạnh những đội bóng mà Mou đã từng dẫn đắt.

Mặc dù mùa giải mới chỉ đi qua chưa đầy 1/3 chặng đường, con đường đến đỉnh vinh quang vẫn còn hết sức chông gai với thầy trò HLV Mourinho, nhưng những kết quả tích cực mà Real đạt được trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Trong những trận đấu đã qua, Barca cũng đã có những trận hoà không đáng có, dường như đội bóng xứ Catalunya đã không còn động lực và mạnh mẽ như 3 mùa giải trước. Có thể thấy trong 3 mùa giải vừa qua, chưa bao giờ cơ hội vượt qua đại kình địch của Real lại lớn như hiện nay. Nếu cuối mùa giải này đội bóng Hoàng gia có thể bước lên ngôi vô địch thì công đầu không thể thuộc về ai khác ngoài HLV Mourinho. Thật không quá khi cho rằng Mou chính là chìa khóa có thể giúp những người Madrid có thể giải mã đội bóng xứ Catalunya,  là thứ “vũ khí đặc biệt" của họ trong chiến dịch lật đổ sự thống trị của đối thủ đáng ghét.

Hà Sơn

Đài truyền thanh Đồng Phú - Bình Phước

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn có thể phản hồi ngay trong mục bình luận dưới đây, hoặc gửi bài viết của mình tới địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm