Tiền đạo Croatia 'học' Lukaku, từ chối nhận huy chương World Cup

21/07/2018 08:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Croatia vẫn quyết định trao huy chương bạc World Cup 2018 cho Nikola Kalinic nhưng cầu thủ này từ chối nhận.

Nikola Kalinic nằm trong số 23 cầu thủ Croatia được HLV Zlatko Dalic đưa tới Nga tham dự VCK World Cup 2018. Trận đấu vòng bảng gặp Nigeria, Kalinic ngồi ghế dự bị. Phút thứ 85, HLV Dalic ra dấu cho cầu thủ này chuẩn bị vào sân. Tuy nhiên, Kalinic viện lý do bị đau lưng từ chối thi đấu. Cho rằng tiền đạo này có thái độ thi đấu hời hợt, HLV Zlatko Dalic đã đuổi anh về nước. Croatia sau đó có hành trình đầy ấn tượng. Họ thắng 3 trận đấu đều kéo dài tới 120 phút ở vòng knock-out, lọt vào chung kết và kết thúc giải với vị trí á quân sau trận thua 2-4 trước tuyển Pháp.

Chú thích ảnh
Kalinic (khoanh tròn) từ chối ra sân từ ghế dự bị ở trận gặp Nigeria

Trước thời điểm Croatia đá chung kết, truyền thông đã đặt câu hỏi về việc liệu Kalinic có được nhận huy chương World Cup hay không. Theo quy định của FIFA, các đội vô địch, á quân và xếp hạng 3 ở World Cup đều được nhận 50 huy chiếc huy chương. Việc phân chia huy chương thế nào là tuỳ vào các đội bóng.

Liên đoàn bóng đá Croatia khi được hỏi cho biết họ sẽ để cho các cầu thủ trong đội quyết định việc Kalinic có được nhận huy chương hay không. Sau khi kết thúc giải, các cầu thủ Croatia thống nhất dành huy chương cho Kalinic.

Chú thích ảnh
Kalinic sau đó bị HLV Dalic đuổi về nước

Tuy nhiên, truyền thông Croatia cho biết chân sút của AC Milan đã không nhận huy chương bạc World Cup 2018 vì cảm thấy “không xứng đáng”. “Cám ơn về tấm huy chương nhưng tôi đâu có thi đấu ở Nga”, Sportske Novosti trích dẫn việc Kalinic chối từ danh hiệu. Hiện tại, Kalinic đang tập luyện trước mùa giải cùng AC Milan nhưng tương lai của cầu thủ này đang bấp bênh. Có thông tin Milan đang muốn bán Kalinic với giá 25 triệu euro.

Chú thích ảnh
Lukaku từng từ chối huy chương Champions League

Đây không phải lần đầu tiên một cầu thủ từ chối nhận huy chương của một giải đấu danh giá. Năm 2012, Romelu Lukaku cho biết anh đã không nhận huy chương và không chạm vào chiếc Cúp Champions League khi Chelsea vô địch vì không được HLV Andre Villas-Boas đăng ký thi đấu. “Tôi đã không nhận nó (huy chương). Rất khó khăn để làm điều đó. Có thể tôi sẽ có nó vài năm tới”, Lukaku tâm sự trên tờ Het Nieuwsblad. “Tôi thậm chí còn không chạm vào chiếc Cúp. Tôi không xứng đáng vì tôi không có tên trong danh sách. Tôi không chạm vào bất cứ thứ gì mà tôi không xứng đáng”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm