Tiền đạo 'chân gỗ' giúp HAGL sáng cửa trụ hạng

16/07/2023 05:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

CĐV HAGL từng đặt cho Paollo Oliveira biệt danh "chân gỗ" khi chân sút Brazil quá phung phí những cơ hội ghi bàn cho CLB ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, cũng nhờ Oliveira mà HAGL có thể đã sớm trụ hạng năm nay.

Với bàn thắng duy nhất vào lưới Khánh Hoà tối 15/7 ở sân Pleiku, HAGL đã tự quyết định được số phận của họ. HAGL vẫn giữ được vị trí thứ 10, kém đội hạng 9 SLNA 2 điểm. Đội bóng xứ Nghệ đã đánh bại CLB TP.HCM 2-0 vòng này để xem như chắc chắn trụ hạng thành công. 

Tiền đạo "chân gỗ" giúp HAGL sáng cửa trụ hạng - Ảnh 1.

Paollo Oliveira toả sáng giúp HAGL xem như đã trụ hạng thành công năm nay. Ảnh: VPF

SLNA cùng HAGL là 2 đội bóng gần như đã hoàn thành mục tiêu ở lại V-League. HAGL có 17 điểm, bỏ xa đội cuối bảng B.Bình Dương tới 9 điểm. Khoảng cách này là quá lớn và HLV Kiatisuk có thể yên tâm tính toán để chơi nhàn hạ ở giai đoạn cuối.

"Zico Thái" có thể lên phương án để thay thế nhiều trụ cột bằng người trẻ. Việc cho các cầu thủ trẻ thi đấu nhiều để lấy kinh nghiệm cũng là cách để tất cả cùng sẵn sàng cho mùa giải 2023-2024. Điều này cũng là hợp lý do mùa giải kế tiếp đến rất nhanh và HAGL cần làm lại từ mùa tới với kết quả tốt hơn.

Tiền đạo "chân gỗ" giúp HAGL sáng cửa trụ hạng - Ảnh 2.

Dù là chân sút hàng đầu HAGL năm nay với 5 bàn thắng tới hiện tại, nhưng điều đó là chưa tương xứng với kỳ vọng của CĐV HAGL dành cho Paollo. Ảnh: HAGL FC

Người giúp HLV Kiatisuk yên tâm tính toán chính là cái tên khiến không ít CĐV của HAGL phải bất ngờ. Đó chính là Paollo Oliveira, chân sút Brazil vốn rất "củi" năm nay. Paollo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho HAGL với 5 bàn sau 14 trận. Nhưng chừng đó không là gì so với số cơ hội mà Oliveira bỏ lỡ.

Thậm chí, nếu chính xác hơn với những cú dứt điểm của mình, HAGL có thể đã bay cao vào TOP 8 để đua vô địch năm nay thay vì lo trụ hạng như bây giờ. Điều đáng tiếc khác với trường hợp của Oliveira là HLV Kiatisuk rất thích chân sút này. Paollo có kỹ thuật và đứng vị trí không hề tồi, điển hình là bàn thắng phút cuối trận vào lưới Khánh Hoà tối 15/7. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm chuẩn xác là điều Oliveira kém cỏi. 

"Zico Thái" rất nhẫn nại với cậu học trò và đã không thanh lý sớm Oliveira từ giữa mùa. Tuy nhiên, cách tiền đạo 27 tuổi bỏ lỡ những cơ hội là điều khiến CĐV HAGL không khỏi thất vọng. So với Brandao, Paollo Pinto được đá vị trí trung phong và gần cầu môn hơn. Brandao là cầu thủ phải lên xuống rất nhiều.

Brandao kiến tạo rất nhiều cho các cầu thủ HAGL. Tuy nhiên, bàn thắng của CLB này năm nay chỉ lọt TOP trung bình của giải đấu. HLV Kiatisuk rõ ràng rất đau đầu với hàng công của đội bóng. Vốn là một tiền đạo hàng đầu khu vực, "Zico Thái" cũng không thể giúp HAGL cải thiện tình hình.

Từ mùa giải tới, có thể HAGL phải cân nhắc việc thay đổi ngoại binh. HLV Kiatisuk nhiều khả năng sẽ tính toán để giữ ai trong số 2 chân sút ngoại này. Thậm chí, nếu có những lựa chọn tốt hơn, "Zico Thái" có thể sẽ quyết định làm mới toàn bộ hàng công đội bóng phố Núi.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm