Tỉ lệ ghi bàn của Haaland chưa phải tốt nhất ở châu Âu

29/03/2023 18:00 GMT+7 | Bóng đá 24h

Trong khi Erling Haaland đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu với tư cách là chân sút hàng đầu ở các giải xuất sắc của châu Âu, anh không hoàn toàn vượt lên dẫn trước khi nói đến tỉ lệ ghi bàn trong mùa giải này.

Haaland đang có một mùa giải ra mắt ấn tượng ở bóng đá Anh khi ghi 42 bàn sau 36 trận đầu tiên cho Man City kể từ khi đến Etihad vào tháng 6/2022. Chỉ riêng tại Premier League, tiền đạo người Na Uy đã ghi được 28 bàn thắng sau 26 trận đấu – một con số đã làm lu mờ những thống kê 5 người giành Chiếc giày Vàng trước đó của giải đấu.

Haaland, 22 tuổi, đang trên đường cân bằng hoặc cao hơn kỉ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải tại Premier League. Kỉ lục đó đã tồn tại gần 30 năm kể từ khi Andy Cole (Newcastle, 1993-94) và Alan Shearer (Blackburn, 1994-95) đều ghi 34 bàn trong 42 trận liên tiếp.

Tuy vậy, trong khi anh dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu, anh cũng chưa phải là cầu thủ có tỉ lệ ghi bàn tốt nhất. Không thể phủ nhận tỉ lệ 1,07 bàn thắng mỗi trận của anh ở Premier League mùa này là rất ấn tượng, nhưng 2022-23 chưa phải là mùa giải tốt nhất ở các giải đấu hàng đầu châu Âu hay bóng đá Anh.

Các giải đấu hàng đầu châu Âu

Sau khi lùng sục các bảng xếp hạng cầu thủ ghi bàn ở mọi giải đấu hàng đầu ở châu Âu, chúng ta sẽ biết đây là 10 tiền đạo hàng đầu mùa giải này được xếp hạng theo số bàn thắng trung bình mỗi trận của họ.

Haaland đang ở vị trí dẫn đầu khi nói đến tổng số bàn thắng của anh, nhưng người khổng lồ của Man City đang bị vượt mặt về mặt kĩ thuật bởi một cầu thủ 33 tuổi, người trước đó chỉ ghi được 11 bàn sau 107 lần ra sân ở Premier League trước đó trong sự nghiệp.

Hồ sơ tiền đạo: Tỉ lệ ghi bàn của Haaland chưa phải tốt nhất ở châu Âu - Ảnh 1.

Erling Haaland đang ghi bàn với một hiệu suất kinh khủng

 10. Jonathan David, Lille (Ligue 1): 0,70 bàn/trận, 19 bàn sau 27 trận

Tuyển thủ Canada đang đứng đầu bảng xếp hạng ghi bàn tại Ligue 1 mùa này. Cầu thủ 23 tuổi ngang bằng với một tiền đạo PSG nào đó đã chơi nhiều trận hơn.

9. Wissam Ben Yedder, Monaco (Ligue 1, Pháp): 0,71, 17 bàn sau 24 trận

Monaco đang đứng thứ 4 tại Ligue 1 và kém 12 điểm so với đội dẫn đầu, nhưng ở Ben Yedder, ít nhất họ cũng có một tiền đạo đã chứng minh được khả năng ghi bàn ở Ligue 1. Tiền đạo kì cựu này chỉ cần thêm 8 bàn thắng nữa trong mùa giải này để lọt vào Top 20 cầu thủ ghi bàn mọi thời đại của giải đấu.

8. Harry Kane, Tottenham (Premier League): 0,75, 21 bàn sau 28 trận

Từng 3 lần giành Chiếc giày Vàng Premier League, Kane phải đối mặt với một kẻ thù mới trong cuộc đua ghi bàn mùa này và đang kém xa Haaland. Tiền đạo của Tottenham đang thi đấu rất tốt, nhưng đối thủ người Na Uy của anh cần phải chịu một số thất bại.

7. Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain (Ligue 1, Pháp): 0,79, 19 bàn sau 24 trận

Mbappe vẫn còn một chặng đường phía trước nếu muốn đạt thành tích ghi bàn cao nhất trong sự nghiệp tại Ligue 1 (33 bàn sau 29 trận, 2018-19).

6. Victor Osimhen, Napoli (Serie A, Italy): 0,91, 21 bàn sau 23 trận

Dẫn đầu và cách biệt phần còn lại của giải đấu với khoảng cách 19 điểm, Napoli có nhiều khả năng giành Scudetto đầu tiên kể từ mùa giải 1989-90. Vị trí dẫn đầu của họ phần lớn là nhờ hàng loạt bàn thắng được ghi bởi ngôi sao mới nổi Osimhen, người đã bỏ xa người xếp thứ hai là Lautaro Martinez (14 bàn) trong cuộc đua giành ngôi vô địch Capocannoniere của Italy mùa này.

5. Amahl Pellegrino, Bodo/Glimt (Eliteserien, Na Uy): 0,93, 25 bàn sau 27 trận

Tại quê hương của Haaland, Bodo/Glimt đứng thứ 2 trong bảng Eliteserien 2022 mặc dù ghi nhiều hơn ít nhất 15 bàn so với bất kì đội nào khác ở giải đấu hàng đầu Na Uy, bao gồm cả đội vô địch sau đó là Molde. Mùa giải đã kết thúc vào tháng 11 nhưng Pellegrino vẫn đủ điều kiện cạnh tranh Chiếc giày Vàng châu Âu 2022-23.

4. Declan McManus, The New Saints (Cymru Premier, Wales): 0,95, 19 bàn sau 20 trận

Với McManus dẫn đầu hàng công, The New Saints dẫn trước 17 điểm trong giải đấu hàng đầu xứ Wales và đã ghi tổng cộng 89 bàn thắng - nhiều hơn 43 bàn so với Bala Town, đội ghi bàn cao tiếp theo trong giải đấu với 46 bàn.

3. Erling Haaland, Man City (Premier League): 1,07, 28 bàn sau 26 trận

Khi nói đến số bàn thắng ghi được ở các giải đấu hàng đầu, không một ai ở châu Âu có thể sánh được với thành tích của Haaland vào lúc này khi tiền đạo của Man City đã ghi hơn một bàn thắng mỗi trận. Ngoài ra, anh cũng đã ghi 10 bàn chỉ sau 6 lần ra sân ở Champions League mùa này.

2. Rayan Philippe, Swift Hesperange (National Division, Luxembourg): 1,10, 21 bàn sau 19 trận

Rõ ràng là một cầu thủ chạy cánh trái, Philippe đã có một mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp trước khung thành với Hesperang sau khi ghi gần 1/3 trong số 66 bàn thắng của đội khi họ đứng đầu bảng.

1. Enner Valencia, Fenerbahce (Super Lig, Thổ Nhĩ Kì): 1,19, 25 bàn sau 21 trận

Haaland có thể là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở châu Âu, nhưng tỉ lệ ghi bàn của anh lại kém cỏi so với cựu binh người Ecuador Valencia, người đang dẫn đầu với cách biệt chênh lệch khá lớn về hiệu quả dứt điểm trong vòng 6m. Fenerbahce là những người ghi bàn hàng đầu của giải Super Lig Thổ Nhĩ Kỳ mùa này, và cựu cầu thủ của West Ham, Valencia chiếm 40% trong số 61 bàn thắng của họ.

Hồ sơ tiền đạo: Tỉ lệ ghi bàn của Haaland chưa phải tốt nhất ở châu Âu - Ảnh 2.

Nhưng hiệu suất ghi bàn của Haaland vẫn chưa bằng Enner Valencia

 Bóng đá Anh

Tin xấu liên tục đến với Haaland khi anh cũng không phải là tiền đạo ghi bàn nổi bật nhất của bóng đá Anh mùa này.

Với 28 bàn thắng sau 26 trận ở Premier League mùa này, Haaland ít nhất có thể an ủi rằng anh đang thoải mái vượt qua những tiền đạo ghi bàn nhiều nhất trong số 92 câu lạc bộ ở 4 hạng đấu tạo nên Football League. Bởi mỗi người trong số 3 cầu thủ ở đây đều là những cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong các hạng tương ứng của họ, cũng như có tỉ lệ bàn thắng mỗi trận cao nhất:

Championship: Chuba Akpom, Middlesbrough, 0,77 bàn/trận, 24 bàn sau 31 trận

League One: Jonson Clarke Harris. Peterborough, 0,59, 22 bàn sau 37 trận

League Two: Andy Cook. Bradford, 0,59, 22 bàn sau 37 trận

Và nếu xuống sâu hơn một chút trong kim tự tháp bóng đá Anh thì có một số cầu thủ nổi tiếng ngoài giải đấu đáng chú ý với tỉ lệ ghi bàn ấn tượng của riêng họ.

Paul Mullin, Wrexham (National League): 0,81 bàn/trận, 31 bàn sau 38 trận

Macaulay Langstaff, Notts County (National League): 0,97, 37 bàn sau 38 trận

Dominic Poleon, Ebbsfleet (National League South): 0,81 bàn/trận, 31 bàn sau 38 trận

Brett Pitman, AFC Portchester, (Wessex League Premier Division): 1,23 bàn/trận, 47 bàn sau 38 trận

Có thể có 8 hạng giữa Haaland và Pitmand trong kim tự tháp bóng đá Anh, và một khoảng cách về thế giới bóng đá đỉnh cao và cuộc sống bán chuyên nghiệp của một cầu thủ không giải đấu khu vực, nhưng đã là cầu thủ thì bàn thắng là bàn thắng và chúng đều được tính. 

Sergio Aguero không tin Erling Haaland là chìa khóa thành công của Man City tại Champions League

Man City đang nỗ lực hết mình để giành chức vô địch Champions League mùa này, với Erling Haaland dẫn đầu trong cuộc tấn công đó khi anh ghi hết bàn thắng này đến bàn thắng khác trên mọi đấu trường.

Thế nhưng, cựu tiền đạo của City, Sergio Aguero, đã đáp lại những tuyên bố rằng Haaland là chìa khóa trong hành trình tìm kiếm vinh quang Champions League của Man City, cho rằng phần còn lại của đội sẽ chứng minh sự khác biệt chứ không chỉ là tiền đạo người Na Uy. "Man City cần một tiền đạo có khả năng dứt điểm linh hoạt ở những mét cuối sân, và đó là kiểu bổ sung mà họ muốn. "Nhưng một cầu thủ không bao giờ có thể đảm bảo một danh hiệu. Đó là về đội bóng. Đặc biệt là Man City, vì vũ khí chính của họ là lối chơi tập thể mạnh mẽ".

 Mạnh Hào

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm