Thua ngược MU đầy cay đắng, Nottingham quyết định nộp đơn khiếu nại trọng tài vì bắt 'thiên vị'

27/08/2023 15:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

Nottingham Forest được cho đang xem xét gửi khiếu nại chính thức tới tổ chức trọng tài PGMOL về những quyết định của ông Stuart Attwell và các trợ lý trong trận thua 2-3 trước MU hôm 26/8.

Nottingham tố trọng tài thiên vị MU

Trung vệ đội trưởng Joe Worrall của Nottingham Forest đã bị đuổi khỏi sân sau tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn của Bruno Fernandes trong hiệp 2. Lúc đó, tỷ số đang là 2-2. Và sau đó, MU đã tận dụng lợi thế hơn người để ghi thêm bàn ấn định cuộc lội ngược dòng 3-2 dù bị dẫn trước 2 bàn sau 4 phút đầu tiên.

Đội khách tin rằng quyết định rút thẻ đỏ với Worrall là quá nặng nề. Tuy nhiên, tổ VAR cũng đồng tình với trọng tài chính Stuart Attwell.

Theo Telegraph, HLV Forest Steve Cooper và chủ sở hữu Evangelos Marinakis đã rất tức giận với những quyết định của tổ trọng tài trong trận thua vừa qua. Họ đang chuẩn bị gửi đơn khiếu nại lên Cơ quan quản lý trọng tài Anh (PGMOL) để nói lên quan điểm của mình.

Nottingham khiếu nại trọng tài vì bắt 'thiên vị' MU - Ảnh 2.

Nottingham thất vọng với những quyết định bất lợi mà tổ trọng tài đưa ra

HLV của Nottingham, ông Cooper, từ chối công khai chỉ trích trọng tài Attwell sau trận đấu nhưng rõ ràng đã bị kích động trước những quyết định quan trọng chống lại đội bóng của ông.

"Tôi rất ngạc nhiên về việc các quyết định được đưa ra nhanh chóng đến mức nào. Bạn thường có xu hướng thấy các trọng tài mất nhiều thời gian cho những quyết định quan trọng, đặc biệt là ở đẳng cấp cao nhất", ông Cooper chia sẻ.

"Tất nhiên là họ phải đưa ra một quyết định, tôi chỉ ngạc nhiên là các trọng tài lại nhanh chóng đến thế… mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc".

"Mọi người đã nói chuyện với tôi về các quyết định này và lẽ ra mọi chuyện sẽ khác đi như thế nào. Nhưng tôi phải thừa nhận chúng tôi chưa làm tốt ở những khoảnh khắc quyết định và cần cải thiện hơn".

 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm