Thua mất mặt tuyển Việt Nam, HLV Shin Tae Yong sắp nhận cái kết đắng

09/01/2023 21:29 GMT+7 | AFF Cup 2022

HLV Shin Tae Yong đối mặt nguy cơ bị sa thải sau khi ĐT Indonesia thua 0-2 Việt Nam ở bán kết lượt về AFF Cup 2022.

HLV Shin Tae Yong đối mặt nguy cơ mất việc

Tương lai của HLV Shin Tae Yong trở nên mờ mịt sau khi tuyển Indonesia thua Việt Nam và bị loại ở bán kết AFF Cup 2022. Trước giải đấu này, chủ tịch PSSI, Mochamad Iriawan tuyên bố mục tiêu của tuyển Indonesia là vô địch AFF Cup 2022.

Ông Mochamad Iriawan cho biết trong trường hợp ĐT Indonesia không vô địch AFF Cup 2022, PSSI sẽ tiến hành đánh giá màn trình diễn của ĐT nước này và sau đó đưa ra phán quyết về HLV Shin Tae Yong. "Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá. Sau đó, chúng tôi sẽ ngồi xuống bàn bạc với Uỷ ban điều hành bóng đá Indonesia về công việc kế tiếp", ông Mochamad Iriawan phát biểu.

Video bàn thắng Việt Nam 2-0 Indonesia

"HLV Shin Tae Yong và tôi đều đồng ý về mục tiêu vô địch AFF Cup 2022", ông Mochamad Iriawan khẳng định.

Giờ đây, tuyển Indonesia dừng chân ở bán kết, tương lai của ông Shin Tae Yong đã được định đoạt. Hợp đồng của HLV người Hàn Quốc với tuyển Indonesia có thời hạn đến cuối năm nay nhưng rất có thể ông Shin Tae Yong sẽ rời ĐT xứ vạn đảo trước thời điểm đó.

Thua mất mặt trước ĐT Việt Nam và HLV Park, Shin Tae Yong đứng trước viễn cảnh tồi tệ nhất có thể - Ảnh 2.

HLV Shin Tae Yong vẫn chưa thể thắng HLV Park Hang Seo

Còn nhớ vào tháng 1/2022, Haruna Soemitro, thành viên của Ủy ban điều hành của Liên đoàn Bóng đá Indonesia, thẳng thừng chỉ trích HLV Shin Tae-yong vì không vô địch AFF Cup 2020: "Trong bóng đá, nếu không có thành tích tốt thì chẳng là gì cả. Ở PSSI (LĐBĐ Indonesia) hay CLB, điều trước tiên là người ta muốn thấy thành quả đạt được. Chẳng ai để tâm tới quá trình, sự tiến bộ. Tại sao tuyển Indonesia thua 0-4 trước Thái Lan (chung kết lượt đi AFF Cup 2020)? Chúng ta chưa từng thua đậm tới như vậy".

Giờ thì những làn sóng chỉ trích ở Indonesia đã bùng lên và HLV Shin Tae Yong sẽ đối mặt với những lời chê bai của các chuyên gia và CĐV xứ vạn đảo.

Kể từ khi sang Indonesia làm việc vào năm 2020, ông Shin Tae Yong chưa giành được danh hiệu nào với đội tuyển quốc gia nước này. HLV người Hàn Quốc đã giúp đội tuyển xứ Vạn đảo lọt vào VCK Asian Cup 2023. Bên cạnh đó, ông Shin còn đưa đội U20 Indonesia giành vé dự VCK U20 châu Á. Tuy nhiên điều mà LĐBĐ Indonesia mong muốn nhất là chức vô địch AFF Cup thì ông Shin lại không đáp ứng được.

Nên nhớ ở giải đấu này, LĐBĐ Indonesia đã hỗ trợ hết mức có thể cho HLV Shin. Họ đã thuê máy bay để các cầu thủ Indonesia thuận tiện trong việc di chuyển. Các học trò của HLV Shin Tae Yong còn được ở khách sạn 5 sao khi đá ở sân nhà. Nhưng rốt cuộc, HLV Shin Tae Yong đã không thể mang về chức vô địch AFF Cup 2022.

Dù từng đưa ĐT Hàn Quốc đến VCK World Cup 2018 nhưng khi sang Đông Nam Á làm việc, HLV Shin rốt cuộc vẫn không thoát khỏi cái bóng của HLV Park Hang Seo.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm