Thua Liverpool ở chung kết Cúp Liên đoàn, Chelsea lập kỷ lục đáng quên, CĐM nhớ... Tuchel

26/02/2024 10:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sau thất bại trước Liverpool ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh, Chelsea đã lập một kỷ lục đáng buồn: thua 6 trận chung kết Cúp quốc nội liên tiếp.

Chelsea thua 6 trận chung kết quốc nội liên tiếp, lập kỷ lục buồn

Trước một Liverpool dùng rất nhiều cầu thủ trẻ và dự bị, Chelsea đã gây thất vọng tràn trề khi bỏ lỡ vô số cơ hội, và cuối cùng thua 0-1 (Van Dijk 118) sau 120 phút thi đấu của trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup). Đó là trận thua mới nhất của The Blues, sau một chuỗi những thất bại ở các trận chung kết. 

Thua Liverpool ở chung kết Cúp Liên đoàn, Chelsea lập kỷ lục đáng quên, CĐM nhớ... Tuchel - Ảnh 2.

Chelsea từng được coi là chuyên gia đá Cúp, nhưng điều đó không đúng trong vài năm gần đây. Theo thống kê, The Blues đã thua 6 trận chung kết Cúp quốc nội liên tiếp. Và đó là một kỷ lục đáng buồn, bởi chưa từng có đội bóng nào trải qua chuỗi thất bại nhiều như thế ở các trận chung kết cúp quốc nội, bao gồm 3 Cúp FA, 3 Cúp Liên đoàn Anh.

Tháng 2/2019, Chelsea dưới thời Maurizio Sarri đá chung kết Cúp Liên đoàn Anh gặp Man City. Sau 120 phút thi đấu, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m, và Chelsea thua 3-4 bởi hai pha đá hỏng của Jorginho và David Luiz. Ba năm sau, Chelsea dưới thời Thomas Tuchel lại phải phân định thắng thua ở chung kết Cúp Liên đoàn trên chấm 11m và thua với tỷ số... 10-11, sau cú đá hỏng ở lượt sút cuối cùng của thủ thành Kepa. 

Thua Liverpool ở chung kết Cúp Liên đoàn, Chelsea lập kỷ lục đáng quên, CĐM nhớ... Tuchel - Ảnh 3.

6 trận thua Cúp quốc nội liên tiếp của Chelsea

Tại Cúp FA, Chelsea đã lập hat-trick "thua" ở chung kết trong giai đoạn 2020-22. Năm 2020, bàn thắng của Pulisic là không đủ để Chelsea của Frank Lampard tránh khỏi thất bại 1-2 trước Arsenal với phong độ rực sáng của Aubameyang (cú đúp). Một năm sau, Chelsea đến Wembley với sự hứng khởi rất lớn sau khi loại Man City, nhưng rồi thất thủ 0-1 trước Leicester sau khoảnh khắc tỏa sáng của Tielemans. Tháng 5/2022, Chelsea thua Liverpool 5-6 ở loạt sút luân lưu (0-0 ở 120 phút thi đấu chính thức), bởi hai pha đá hỏng của Azpilicueta và Mason Mount. Danh hiệu quốc nội gần nhất của Chelsea là cúp FA 2017-18 dưới triều đại Antonio Conte. Trong trận chung kết, họ thắng MU của Mourinho 1-0 nhờ quả phạt đền của Eden Hazard.

Phong độ kém cỏi của Chelsea ở các trận chung kết khiến các CĐV  không tránh khỏi thất vọng. Họ cho rằng thầy trò Pochettino nên tự trách mình vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Thậm chí có người cảm thấy tiếc nuối Thomas Tuchel, người đã mang lại danh hiệu duy nhất cho Chelsea trong 6 năm qua, Champions League 2020-21. 

Thua Liverpool ở chung kết Cúp Liên đoàn, Chelsea lập kỷ lục đáng quên, CĐM nhớ... Tuchel - Ảnh 4.

CĐV nhớ Tuchel

Thua Liverpool ở chung kết Cúp Liên đoàn, Chelsea lập kỷ lục đáng quên, CĐM nhớ... Tuchel - Ảnh 5.

"Trách ai, trách mình thôi"

Thua Liverpool ở chung kết Cúp Liên đoàn, Chelsea lập kỷ lục đáng quên, CĐM nhớ... Tuchel - Ảnh 6.

"Chuyển bàn thắng thành cơ hội"

Thua Liverpool ở chung kết Cúp Liên đoàn, Chelsea lập kỷ lục đáng quên, CĐM nhớ... Tuchel - Ảnh 7.

Chuyển nhượng của Chelsea và MU quá kém


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm