Thua Hàn Quốc 0-6, thầy trò HLV Troussier thu về 'núi' bài học

18/10/2023 05:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trận thua trước Hàn Quốc ở trận giao hữu cuối cùng dịp FIFA Days tháng 10 tối 17/10 khiến nhiều CĐV thấy được sự chênh lệch của hai nền bóng đá. Thất bại nặng nề này cho thấy thầy trò HLV Philippe Troussier phải học thêm nhiều để tiến bộ...

Ông thầy người Pháp không ngần ngại dùng hàng loạt nhân sự trẻ trung, cốt cho họ điều kiện để thích nghi với môi trường đội tuyển, sẵn sàng dùng tới họ ở những giải đấu quan trọng sắp tới. Hàn Quốc cũng vừa đón Klinsmann, nhưng HLV người Đức không cần thử nghiệm nhiều nhân sự trong cơ hội hiếm hoi được đón hàng loạt ngôi sao lớn từ ngoại quốc trở về hội quân lần này. Việc những siêu sao như Son Heung Min, Lee Kang In, Hwang Hee Chan, Kim Min Jae cùng lúc ra sân trong đội hình xuất phát cho thấy đội chủ nhà rất xem trọng trận giao hữu.

HLV Troussier đã tin tưởng tuyệt đối các học trò trẻ. Và họ cũng đã nỗ lực chơi một trận đấu có thể chấp nhận được với nhiều CĐV. Trong hiệp 1, Tiến Anh và Đình Bắc cũng đã có 2 cơ hội trước cầu môn đội chủ nhà. Đội khách chỉ thua 0-2 trước sức ép khủng khiếp của đội tuyển xứ kim chi.

Đến hiệp 2, các học trò của HLV Troussier đã chơi được trong 20 phút cuối. Đó là thời điểm Văn Toàn, Văn Khang, Văn Cường vào sân thay người. Văn Khang có một cơ hội sút phạt đưa bóng trúng cột dọc. Còn Văn Toàn đã không đủ sức rướn để thực hiện cú sút quyết đoán về phía cầu môn đối thủ cuối trận.

Việc trung vệ chủ chốt Bùi Hoàng Việt Anh phải rời sân vì thẻ đỏ phút 61 cũng khiến đội tuyển Việt Nam đã khó lại càng thêm khó. Nếu có đủ 11 cầu thủ trên sân, đoàn quân của HLV Troussier có thể không bị vắt kiệt sức để chống tấn công.

Giao hữu, Hàn Quốc 6-0 Việt Nam: Thầy trò HLV Troussier thu về “núi” bài học - Ảnh 1.

HLV Troussier đã giữ lời khi tiếp tục tin tưởng các cầu thủ trẻ như Thái Sơn (16). Ảnh: Hải Hoàng

Tuy vậy, đội tuyển Việt Nam cũng có thể nhìn lại mình từ chuyến giao hữu chất lượng tháng 10 này. Thầy trò HLV Troussier không ghi nổi bàn thắng nào, toàn thua 3 trận với 10 bàn thủng lưới. Tuy nhiên, họ thu về một "núi" bài học để biết mình ở đâu trong châu lục.

Hàn Quốc không chỉ vượt trội về thể chất mà tư duy chơi bóng, kỹ thuật của tập thể này xứng đáng nằm trên đỉnh châu Á. HLV Klinsmann có lẽ cũng không có nhiều việc để thay đổi ngoài giúp đội tuyển xứ kim chi vững vàng về tinh thần để tấn công những đấu trường lớn. Đội tuyển Việt Nam như một quân xanh để Hàn Quốc tập nhẹ, lấy cảm hứng trước những hành trình chông gai hơn phía trước.

Nhìn cách thủ lĩnh hàng tiền vệ tuyển Việt Nam như Hùng Dũng hụt hơi, hay Văn Toàn vốn được gắn biệt danh "ma tốc độ" ở V-League nhưng không đủ sức rướn khi đối đầu các hậu vệ to khoẻ của Hàn Quốc cũng phản ánh sự chênh lệch của hai nền bóng đá. Văn Khang có thể là điểm sáng hiếm hoi trong loạt trận giao hữu của đội tuyển tháng này.

Đội tuyển Việt Nam sẽ không còn sự thử nghiệm nào từ đây tới tháng 11, khi Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 chính thức bắt đầu. Giờ là lúc HLV Troussier bắt tay vào việc phân tích, mổ xẻ những mặt được và chưa được trong hành trình vừa qua. Ở giải đấu chính thức, đội tuyển Việt Nam sẽ không tổ chức thêm "tuần trăng mật" nào cho ông thầy người Pháp. Áp lực lúc này mới thực sự đến với HLV Troussier. 


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm