Asiad 18 là tâm điểm!

19/03/2014 06:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, tại Văn phòng Quốc hội đã diễn ra phiên giải trình của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực thể thao thành tích cao. Tại cuộc họp này, sau khi lắng nghe báo cáo của Bộ VH, TT&DL, các đại biểu Quốc hội đã đặt ra rất nhiều câu hỏi cho Bộ trưởng VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh xung quanh những vấn đề đang rất được quan tâm của thể thao Việt Nam.

Trong phiên giải trình sáng qua, đã có tổng cộng 8 đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi cho Bộ trưởng VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh, trong đó có một đại biểu hỏi lần 2. Trong số này, có tới 2 đại biểu nêu câu hỏi về vấn đề tiêu cực trong thể thao thành tích cao và đề nghị Bộ trưởng VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh cho biết giải pháp.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh cho biết: “Bộ VH, TT&DL đã ban hành Nghị định 158 về 13 hành vi tiêu cực trong thể thao. Tiêu cực trong bóng đá không chỉ có ở Việt Nam mà còn có ở nhiều nước trên thế giới”.

Về giải pháp của Bộ VH, TT&DL đối với vấn đề này, Bộ trưởng VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh cho biết: “Thứ nhất chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho HLV, VĐV. Thứ hai, chúng tôi sẽ áp dụng Nghị định 158 làm chế tài xử phạt với những hành vi tiêu cực. Thứ ba, chúng tôi sẽ làm tốt hơn công tác tổ chức thi đấu. Thứ tư, chúng tôi sẽ phối hợp với địa phương và đơn vị chủ quản để quản lý VĐV tốt hơn”.

Một vấn đề khác cũng rất được các đại biểu Quốc hội quan tâm là Asiad 18 năm 2019 và kế hoạch đăng cai tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam. Nhiều đại biểu Quốc hội tỏ ý băn khoăn vì con số dự toán 150 triệu USD mà Bộ VH, TT & DL đưa ra để tổ chức Asiad 18, bởi thực tế kinh phí tổ chức các kỳ Asiad gần đây của các nước châu Á đều lớn hơn thế rất nhiều lần.

Về vấn đề này, Bộ trưởng VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh cho biết: “Asiad ở Việt Nam gắn liền với việc phát triển cơ sở hạ tầng ở Hà Nội, và 80% cơ sở vật chất từ SEA Games 22 năm 2003 để lại sau khi duy tu, bảo dưỡng, mở rộng thì có thể phục vụ cho Asiad 18, nên nếu chúng ta biết tiết kiệm thì sẽ tổ chức Asiad 18 thành công”.

Đứng từ khía cạnh của Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Tuấn Anh nói: “80% cơ sở vật chất này cần phải được đầu tư 2.600 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp và mở rộng, còn 3.000 tỷ đồng được đầu tư mới, trong đó địa phương lo 2.100 tỷ đồng. Như vậy mỗi năm chúng ta cần đầu tư 1.200 tỷ đồng cho cơ sở vật chất của Asiad 18 và tôi nghĩ như vậy là khả thi”.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Tuấn Anh bày tỏ băn khoăn về việc xây dựng làng VĐV và sân đua xe đạp lòng chảo phục vụ Asiad 18. Theo đề án xây dựng làng VĐV phục vụ Asiad 18, sau khi kết thúc Asiad 18, làng VĐV sẽ được bán lại cho người dân, nhưng Thứ trưởng Đỗ Hoàng Tuấn Anh cho rằng trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay thì giải pháp này không thực sự khả thi.

Trong khi đó, với vấn đề xây dựng sân đua xe đạp lòng chảo, nhà đầu tư nước ngoài đưa ra những yêu cầu về chính sách ưu đãi thuế không nằm trong quy định của pháp luật Việt Nam, nên các cơ quan chức năng không thể đáp ứng, còn giải pháp xây dựng sân đua xe đạp lòng chảo khác thay thế cũng tương đối tốn kém. Bởi vậy, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Tuấn Anh cho rằng có 2 rủi ro ở đây là làng VĐV và sân đua xe đạp lòng chảo.

Cũng liên quan tới vấn đề sân đua xe đạp lòng chảo, ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư nêu quan điểm rằng cần xem xét việc xây dựng sân đua xe đạp lòng chảo có cần thiết không, vì chúng ta chỉ sử dụng một lần tại Asiad 18.

U19 vào Quốc hội

Hôm qua đã có ít nhất 2 lần ĐT U19 Việt Nam được đưa vào phần phát biểu của các đại biểu Quốc hội. Đầu tiên là Bộ trưởng VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh khi Bộ trưởng phát biểu về vấn đề cải thiện thể lực và tầm vóc của người Việt Nam thông qua thể thao. Bộ trưởng VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh nói: “U19 Việt Nam được đào tạo rất tốt, nhưng thể lực và tầm vóc vẫn thua kém các nước khác rất nhiều”. Sau đó, tới phần phát biểu của mình, Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Trần Quang Quý đã dành lời khen ngợi cho ĐT U19 Việt Nam vì “mô hình của HA.GL đào tạo cầu thủ từ nhỏ, các em vừa có chuyên môn, vừa có đạo đức và ngoại ngữ”.

“Nên đầu tư cho bóng đá nữ”

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, hôm qua đã nêu quan điểm như vậy. Ông Cương nói: “Theo tôi nên đầu tư cho bóng đá nữ, vì đầu tư cho bóng đá nữ chỉ bằng 50% bóng đá nam, mà giấc mơ World Cup với bóng đá nữ đã rất gần, trong khi với bóng đá nam thì không biết phải mất bao nhiêu năm nữa”.

Hoàng Huy (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm