Số lượng hành khách các nước thiệt mạng trên máy bay MH17 bị bắn rơi tại Ukraine

19/07/2014 07:13 GMT+7 | Trong nước

Trong thông báo trên trang web, hãng hàng không Malaysia Airlines cho biết chiếc Boeing-777 thực hiện chuyến bay MH17 ban đầu bay ở độ cao 35.000 feet (khoảng 10,66km), khi máy bay vào lãnh thổ Ukraine ngày 17/7, trực ban kiểm soát không lưu Ukraine đã yêu cầu máy bay hạ độ cao xuống 33.000 feet (10,06 km).

Phóng viên TTXVN tại Đông Âu dẫn thông báo của Malaysia Airlines nêu rõ: “Chuyến bay MH17 đã thông báo kế hoạch bay với yêu cầu bay ở độ cao 35.000 feet trên toàn bộ không phận Ukraine và gần với độ cao tối đa. Tuy nhiên, khi đi vào không phận Ukraine, MH17 được cơ quan kiểm soát không lưu Ukraine yêu cầu bay ở độ cao 33.000 feet”.

Người dân thắp nến tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trước cửa ĐSQ Hà Lan tại Thủ đô Kiev (Ukraine)

Máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đang trong hành trình từ Amsterdam tới Kuala Lumpur ngày 17/7 đã bị rơi tại tỉnh Donetsk thuộc miền Đông Ukraine, cách biên giới Nga hơn 50 km. Toàn bộ 283 hành khách trên máy bay và 15 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng.

Theo công bố mới nhất của Malaysia Airlines, trong số nạn nhân thiệt mạng có 189 người Hà Lan, 44 người Malaysia (bao gồm phi hành đoàn), 27 người Australia, 12 người Indonesia, 9 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines, 1 người Canada và 1 người New Zealand. Còn 4 hành khách chưa xác định được quốc tịch.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, trong cuộc họp báo chiều 18/7 tại khách sạn Sama-Sama, bang Selangor, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai đã thay mặt chính phủ và người dân nước này gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân của hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay MH17 rơi ở Ukraine ngày 17/7.

Ông Liow Tiong Lai nhấn mạnh "mọi lời cầu nguyện của đất nước đều hướng về gia đình các nạn nhân tại thời điểm vô cùng khó khăn này". Bộ trưởng Liow nêu rõ nếu việc máy bay MH17 bị bắn hạ được xác định là đúng sự thật, thì điều này đã đi ngược lại luật pháp quốc tế và là một sự xúc phạm đối với loài người. Ông Liow nhấn mạnh Malaysia phản đối bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào thường dân vô tội, đồng thời yêu cầu phải đưa thủ phạm ra xét xử trong thời gian sớm nhất. Theo quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Chính phủ Ukraine sẽ chịu trách nhiệm tiến hành điều tra nguyên nhân rơi máy bay trên. Bộ trưởng Liow nêu rõ Malaysia ủng hộ hoàn toàn và vô điều kiện đối với cuộc điều tra này và sẽ cử hai đại diện cấp cao tham gia hỗ trợ. Malaysia cũng hoan nghênh một cuộc điều tra quốc tế độc lập về sự việc này và mong muốn tất cả các bên hợp tác nhằm đảm bảo hoàn thành điều tra.

Chiều cùng ngày 18/7, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein đã bác bỏ tin cho rằng máy bay MH17 bị bắn rơi ở Ukraine vì đã vào vùng không phận bị cấm. Ông Hishammuddin khẳng định MH17 đã sử dụng cùng một tuyến đường mà các máy bay của nhiều hãng hàng không khác sử dụng, do đó suy đoán rằng MH17 đã sử dụng một tuyến đường bị cấm là không đúng sự thật.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia yêu cầu các nguồn thông tin thiếu trách nhiệm không đưa ra những thông tin suy đoán làm ảnh hưởng đến cuộc điều tra.

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm