Thủ tướng Malaysia dự báo đồng nhân dân tệ 'soán ngôi' đồng USD

05/09/2018 20:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad nhấn mạnh ông sẽ không ngạc nhiên nếu đồng nhân dân tệ của Trung Quốc thay thế đồng USD của Mỹ để trở thành đồng tiền thanh toán trong thương mại toàn cầu trong tương lai.

Ngày 5/9, phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur cho biết trong bài phát biểu có tiêu đề “Quan hệ Malaysia-Brunei trong bối cảnh ASEAN” tại trường Đại học Brunei Darussalam, Thủ tướng Mahathir dự báo với dân số lên tới 1,4 tỷ người là những người "rất năng suất, năng động và giàu có," sẽ tới một ngày Trung Quốc có quyền quyết định chỉ dùng đồng nhân dân tệ thay vì đồng USD trong mọi giao dịch hàng hóa.

Khi đó, người mua phải sử dụng đồng nhân dân tệ mà không có lựa chọn nào khác.

Chú thích ảnh
Đồng nhân dân tệ và đồng USD. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo nhà lãnh đạo Malaysia, "điều này rồi sẽ xảy ra” và đây không phải là tín hiệu tốt lành đối với Mỹ. Nước Mỹ sẽ phá sản nếu đồng USD không được sử dụng trong thanh toán thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, trước đó, theo số liệu được Hiệp hội Viễn thông Liên ngân hàng và tài chính quốc tế (SWIFT) công bố hồi tháng Hai năm nay, dù Trung Quốc đã và đang nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng đồng tiền này vẫn đang "đuối sức" so với đồng USD.

Trong tháng 12 năm ngoái, chỉ 1,61% thanh toán nội địa Trung Quốc và quốc tế được thực hiện bằng đồng nội tệ, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 40% giao dịch thanh toán quốc tế cùng kỳ thực hiện bằng đồng USD.

Trên thực tế, dù giá trị giao dịch quốc tế của USD giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm 2015 và 2016, nhưng không phải nhân dân tệ, mà euro mới chính là đồng tiền có giá trị giao dịch quốc tế chỉ sau USD.

TTXVN/VIETNAM+

Google bị phạt 5 tỷ USD ở châu Âu do vi phạm luật chống độc quyền

Google bị phạt 5 tỷ USD ở châu Âu do vi phạm luật chống độc quyền

Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề cạnh tranh Margrethe Vestager (Ma-grét Ve-xta-gơ) ngày 18/7 thông báo Google sẽ bị phạt khoảng 4,3 tỷ euro (5 tỷ USD) với cáo buộc lạm dụng độc quyền hệ điều hành Android, vi phạm luật chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU). Đây là mức phạt kỷ lục đối với hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm