Thế giới hơn 168 triệu ca mắc Covid-19, gần 3,5 triệu người tử vong

26/05/2021 09:24 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 26/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 168.496.705 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.498.876 ca tử vong.

WHO: 115.000 nhân viên y tế trên toàn thế giới đã qua đời vì Covid-19

WHO: 115.000 nhân viên y tế trên toàn thế giới đã qua đời vì Covid-19

Người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, đến nay đã có ít nhất 115.000 nhân viên y tế qua đời vì Covid-19 kể từ khi đại dịch xuất hiện, đồng thời ông kêu gọi mở rộng quy mô tiêm chủng ở tất cả các nước.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 150.010.220 người trong khi vẫn còn 14.987.609 ca phải điều trị.        

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 510.655 ca nhiễm mới, tập trung nhiều nhất tại Ấn Độ (208.886 ca), tiếp đến Brazil (74.845 ca), Argentina  (24.601 ca), Mỹ (21.654 ca).    

Quốc gia có số ca tử vong và nhiễm bệnh lớn nhất thế giới vẫn là Mỹ, cụ thể là 605.187ca tử vong trong tổng số 33.920.340 bệnh nhân. Tiếp đó là Ấn Độ với 27.156.382 ca nhiễm và 311.421 ca tử vong. Brazil đứng thứ ba với 16.195.981 ca nhiễm và 452.224 bệnh nhân không qua khỏi.   

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Sao Leopoldo, Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên quan đến vấn đề vaccine, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ngày 25/5 tại Brussels, các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của EU đã xác nhận mục tiêu mà Ủy ban châu Âu (EC) công bố vào tuần trước là cung cấp ít nhất 100 triệu liều vaccine chống COVID-19 cho các nước không thuộc EU vào cuối năm nay.     

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo xác nhận nước này có thể cung cấp 4 triệu liều. Bỉ hiện đứng ở vị trí thứ ba trong số các quốc gia châu Âu có tỷ lệ cao những người đã được tiêm một mũi vaccine. Quốc gia này cam kết cung ứng 4 triệu liều với điều kiện là nhà sản xuất phải giữ lời hứa về giao hàng cũng như chiến dịch tiêm chủng ở Bỉ diễn ra đúng kế hoạch.

Theo Thủ tướng De Croo, số lượng vaccine này sẽ được Bỉ cung cấp cho COVAX, sáng kiến toàn cầu nhằm mục đích tiếp cận công bằng việc tiêm chủng ở khoảng 200 quốc gia. Với những cam kết đóng góp của các quốc gia, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tin tưởng rằng EU sẽ huy động được hơn 100 triệu liệu vì chỉ riêng Đức đã tuyên bố cung cấp 30 triệu liều. Số lượng vaccine này chủ yếu dành cho Tây Balkan, châu Phi, cũng như các nước lân cận phía Đông và phía Nam của EU.   

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Maiduguri, Nigeria. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Chính quyền Palestine (PA) thông báo đã nhận được 102.960 liều vaccine Pfizer/BioNTech ngừa COVID-19 do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) viện trợ thông qua cơ chế COVAX của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Nguồn vaccine mới này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Palestine đang thiếu trầm trọng vaccine phục vụ chương trình tiêm chủng ở cả Bờ Tây và Dải Gaza. Bộ trưởng Y tế Palestine Mai al-Kaila cho hay trong số vaccine trên, 56.160 liều được phân bổ cho Bờ Tây và 46.800 liều cho Gaza.   

Còn tại châu Âu,  Hungary quyết định không tham gia chương trình mua vaccine giai đoạn tiếp theo của của Liên minh châu Âu (EU),  vì vậy sẽ không nhận được thêm vaccine Pfizer/BioNTech. Theo thông báo của chính phủ, Hungary có đủ vaccine ngay cả khi không mua sắm mới, vì vậy việc bổ sung thêm vaccine Pfizer/BioNTech là không cần thiết.    

Hungary hiện là quốc gia duy nhất trong EU đã quyết định không tham gia vào một thỏa thuận mà liên minh này đã ký với Pfizer/BioNTech về việc cung cấp 1,8 tỷ liều vaccine  ngừa COVID-19.   

Về vấn đề tiêm chủng, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố dữ liệu ngày 25/5 cho thấy một nửa số người trưởng thành ở Mỹ được tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng COVID-19, đánh dấu sự tiến bộ đáng kể kể từ khi loại vaccine này được cấp phép lần đầu tiên vào tháng 12/2020.   

Dữ liệu của CDC Mỹ cho thấy 129 triệu người, tương đương với 50% số người Mỹ từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm chủng đầy đủ. Cố vấn cấp cao COVID-19 của Nhà Trắng Andy Slavitt cho biết có 1% số người lớn đã được tiêm phòng đầy đủ khi chính quyền Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền. Ông Slavitt trích dẫn rằng 25 bang và thủ đô Washington đã đạt tỷ lệ ít nhất 50% dân số trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ.   

Đáng chú ý, 9 bang đạt được ít nhất 70% số người trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ. Số liệu tích cực trên đánh dấu một bước tiến gần hơn tới mục tiêu tiếp theo của Tổng thống Biden là 70% người trưởng thành  Mỹ tiêm ít nhất một liều vaccine vào ngày 4/7 tới. Hiện tại, 61,6% người Mỹ trưởng thành, tương đương gần 159 triệu người đã tiêm ít nhất một liều vaccine.

Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm