Thủ môn ĐT Indonesia ngồi chơi trên sân khi đồng đội sắp ghi bàn thứ 3 vào lưới ĐT Việt Nam

27/03/2024 07:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thủ môn ĐT Indonesia, Ernando Ari đã ngồi chơi khi đội bóng của HLV Shin Tae Yong tấn công và có được bàn thắng thứ 3.

Thủ môn ĐT Indonesia ngồi chơi trên sân

Phút 90+8, thủ môn Ernando Ari đã ngồi xuống mặt cỏ SVĐ Mỹ Đình khi các đồng đội của anh đang tấn công về phía khung thành của ĐT Việt Nam. Theo clip chia sẻ trên mạng xã hội, Ernando Ari nhàn nhã ngồi ở ngay trong vòng cấm. Sau đó, thủ môn này đứng dậy và ít giây sau, Sananta ghi bàn ấn định tỉ số 3-0 cho ĐT Indonesia.

Thủ môn ĐT Indonesia ngồi chơi trên sân khi đồng đội sắp ghi bàn thứ 3 vào lưới ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Ernando ngồi trên sân ở cuối trận - Ảnh chụp màn hình

Thủ môn ĐT Indonesia ngồi chơi trên sân khi đồng đội sắp ghi bàn thứ 3 vào lưới ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

ĐT Indonesia lúc đó đang tấn công

Thủ môn ĐT Indonesia ngồi chơi trên sân khi đồng đội sắp ghi bàn thứ 3 vào lưới ĐT Việt Nam - Ảnh 4.

Thủ môn ĐT Indonesia đi bộ trên sân và chuẩn bị ăn mừng - Ảnh chụp màn hình

Ernando Ari đã được bắt chính ở trận đấu tại Mỹ Đình sau khi người đồng nghiệp bắt chính ở trận lượt đi là Adi Satryo gặp vấn đề về sức khỏe. Nadeo Argawinata bị chấn thương nên HLV Shin Tae Yong phải sử dụng Ernando Ari.

Thủ môn ĐT Indonesia ngồi chơi ở cuối trận - Nguồn: tiktok phamtuan_baotuoitre

Thủ thành của CLB Persebaya Surabaya đã thi đấu tốt ở Mỹ Đình. Trong trận đấu này, Ernando Ari đã cản phá thành công cú dứt điểm của Khuất Văn Khang bên phía ĐT Việt Nam.

Ernando Ari năm nay 22 tuổi. Năm ngoái, thủ môn này góp công giúp Indonesia giải cơn khát HCV bóng đá nam SEA Games. Thủ thành này được gọi lên ĐT Indonesia từ năm 2021 và đã có 12 lần ra sân.

Thủ môn ĐT Indonesia ngồi chơi trên sân khi đồng đội sắp ghi bàn thứ 3 vào lưới ĐT Việt Nam - Ảnh 6.

Ernando Ari bắt chính ở trận đấu trên SVĐ Mỹ Đình

Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Shin Tae Yong của ĐT Indonesia không quá phấn khích với chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước đội tuyển Việt Nam: "Tại buổi họp báo trước trận tôi đã nói mọi thống kê đều có thể bị phá vỡ và chúng tôi đã chấm dứt 20 năm không thắng trên sân Mỹ Đình".

HLV người Hàn Quốc nói tiếp: "Nhưng phải thừa nhận, hôm nay chúng tôi cũng có chút may mắn, các cầu thủ cũng đã làm tốt được công việc của mình, nhất là số 19 (Thom Jan Haye- PV) dù trước trận cậu ấy bị ốm. Tất cả các cầu thủ mang dòng máu Indonesia đều có thể thi đấu cho đội tuyển Indonesia. Kể từ khi tôi dẫn dắt đội tuyển Indonesia, hai năm đầu vướng dịch COVID nên khó để xây dựng một tập thể đoàn kết. Nhưng khoảng thời gian gần đây đã tốt hơn".

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm