Thư Doha: Giấc mơ World Cup...

23/01/2024 06:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong mấy ngày vừa qua, cùng trên sân Adullah bin Khalifa, chúng tôi - những phóng viên Thể thao Việt Nam có  mặt tại Asian Cup 2023 đã được chứng kiến 2 trận đấu khác nhau của các đội bóng Đông Nam Á.

Đầu tiên là cảm giác buồn bã và bất lực ở trận Việt Nam - Indonesia, và ngay sau đó là sự thán phục và hâm mộ khi chứng kiến Thái Lan buộc Oman phải chia điểm trong một trận đấu mà đại diện Tây Á rất muốn có chiến thắng để giành quyền đi tiếp.

Trước đó, trong trận ra quân tại bảng F, Thái Lan cũng đã trình diễn phong độ rất thuyết phục để vượt qua Kyrgyzstan với tỷ số 2-0. Đáng chú ý, cũng chính Kyrgyzstan là đội bóng đã đánh bại đội tuyển Việt Nam của HLV Philippe Troussier tại Doha vào ngày 9/1 trong trận đấu giao hữu cuối cùng trước thềm Asian Cup 2023.

Giống như đội tuyển Việt Nam của HLV Troussier, chủ trương của HLV Masatada Ishii với đội tuyển Thái Lan cũng là xây dựng lối chơi kiểm soát bóng, và chỉ nhìn bằng mắt thường cũng thấy được giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan thì đội bóng nào mới thực sự được coi là biết chơi kiểm soát bóng.

Cả 3 tuyến của Thái Lan đều chơi rất ổn định và nhịp nhàng trong 2 trận đấu với Kyrgyzstan cũng như Oman, và các pha dàn xếp tấn công của họ tuy không có quá đông người tham gia nhưng luôn được thực hiện rất bài bản và nhanh chóng, còn ở tuyến dưới, bộ đôi trung vệ to cao là Elias Dolah (1m95) và Pansa Hemviboon (1m90) cùng thủ môn Patiwat Khammai thực sự là một tổ hợp rất chắc chắn và tin cậy.

Còn với đội tuyển Việt Nam thì dường như không có được sự cân bằng từ thủ tới công như vậy, và rất khó hiểu khi ông Troussier luôn nói rằng ưu tiên của mình là các cầu thủ đang có phong độ tốt nhất, song thực tế thì ông thầy người Pháp lại đang cho không ít cầu thủ thường xuyên đá chính ở V-League ngồi ghế dự bị để thay bằng những người không phải là lựa chọn chính thức của đội 1 tại CLB chủ quản.

Thư Doha: Giấc mơ World Cup... - Ảnh 1.

Các CĐV Thái Lan có quyền tự hào vì những màn trình diễn ấn tượng từ ĐTQG của họ tại Asian Cup 2023. Ảnh: Hoàng Linh

Còn nhớ, ngay sau trận thua ấn tượng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Nhật Bản ở ngày ra quân tại bảng D Asian Cup 2023, HLV Ishii đã chủ động đề cập khá nhiều tới đội tuyển Việt Nam trong buổi họp báo trước trận giữa Thái Lan với Kyrgyzstan, và ông Ishii thậm chí còn nói các cầu thủ Thái Lan cần nhìn vào những gì mà đội tuyển Việt Nam đã làm để học tập.

Tuy thế, sau trận Oman - Thái Lan vừa rồi, ông Ishii không còn nhắc tới đội tuyển Việt Nam nữa, và quả thật chiến lược gia Nhật Bản có lý do để tự tin như vậy, bởi Thái Lan của ông đang là đội bóng Đông Nam Á có thành tích tốt nhất ở vòng bảng Asian Cup 2023 với 1 thắng 1 hoà và vẫn bất bại sau 2 lượt trận đầu tiên.

Nhìn cảnh CĐV Thái Lan tưng bừng mở hội trên sân Abdullah bin Khalifa sau trận hoà như thắng với Oman mà chúng tôi cảm thấy vô cùng chạnh lòng, bởi nếu như đội tuyển Việt Nam thậm chí không còn cơ hội tranh chấp vị trí thứ 3 trong bảng đấu chỉ sau 2 lượt trận đầu tiên, thì đội tuyển Thái Lan lại tràn đầy cơ hội tiến xa và họ thậm chí còn kiểm soát được trận đấu theo ý muốn của mình.

Chúng ta đều biết Oman không phải đối thủ dễ chơi, bởi họ chỉ thua sát nút trước Saudi Arabia ở lượt trận đầu tiên tại bảng E, và ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam dưới quyền HLV Park Hang Seo dù đá trên sân nhà hay sân khách cũng đều chịu thua trước Oman.

Một đối thủ nặng ký như vậy mà cuối cùng không thể thắng được Thái Lan trong một trận cầu mà họ rất muốn thắng, như chính nhận định của HLV Ishii, rằng: "Chúng tôi biết Oman muốn 3 điểm nên rất khó khăn cho Thái Lan. Chúng tôi thì hiểu mình kiếm ít nhất 1 điểm là giành vé đi tiếp".

Điều đó cho thấy Thái Lan thật sự có đủ tự tin để nói về mục tiêu World Cup, như phát biểu của HLV Ishii: "Chúng tôi cũng chuẩn bị cho World Cup".

Và dường như World Cup của Thái Lan và World Cup của chúng ta không phải là cùng 1 giấc mơ, căn cứ vào chính những gì mà 2 đội đã thể hiện trên sân Abdullah bin Khalifa tại Asian Cup 2023. 


Huy Anh (Từ Doha, Qatar)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm