Barca tìm người thay Thomas Vermaelen: Vấn đề nan giải

29/11/2014 19:56 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương của Thomas Vermaelen đang khiến ban lãnh đạo Barca đau đầu. Vấn đề không chỉ ảnh hưởng tới phòng thay đồ của đội bóng mà còn ảnh hưởng tới cả cấp lãnh đạo của CLB.



Luis Enrique chưa có bộ xếp hình như ý

Hiện lãnh đạo Barca đang xác lập danh sách các mục tiêu chuyển nhượng để củng cố hàng phòng ngự. Nhưng trong lúc Barca còn chưa chốt được là họ nhắm mua những ai thì có hai vấn đề khác được đặt ra. Một là nguồn tiền cho một thương vụ mới.

Mùa Hè qua Barca đã phải bán đi Fabregas để có thêm tiền mua Luis Suarez và Ivan Rakitic. Và vấn đề thứ hai là họ đang phải thụ án cấm mua bán cầu thủ của FIFA. Barca ký hợp đồng với Vermaelen trong mùa Hè 2014, thời điểm họ còn được phép mua sắm cầu thủ.

Nhưng bây giờ án cấm đang có hiệu lực và Barca sẽ bị cấm mua bán cầu thủ cho tới tháng 1/2016. Vậy thì làm thế nào để họ tăng cường lực lượng cho hàng thủ ngay lúc này dù Vermaelen sẽ phải nghỉ đấu tiếp 5 tháng nữa sau khi lên bàn mổ.

Muốn bổ sung người thay Vermaelen lúc này, chưa nói đến chuyện tiền bạc thì Barca phải vượt qua được trở ngại pháp lý nhưng bằng cách nào? Sau khi biết Vermaelen chấn thương dài hạn, Luis Enrique đã nói rõ là ông muốn có một trung vệ lệch trái. Ông Andoni Zubizarreta đã đưa ra một danh sách và bản danh sách này vẫn còn tiếp tục.

Danh sách các ứng viên thay thế ấy hẳn làm ông Enrique hài lòng và phù hợp với điều kiện tài chính của Barca. Nhưng những bất đồng đầu tiên đã nảy sinh từ đây. Phó Chủ tịch Javier Faus và CEO, Antoni Rossich, lại khuyến cáo Barca không thể đầu tư cho những vụ chuyển nhượng mới. Rằng họ đã chi tiêu khá nhiều trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay và không thể tiếp tục bỏ tiền ra cho những thương vụ chữa cháy kiểu này.

Đây không phải trở ngại duy nhất mà Zubizarreta và Luis Enrique cần vượt qua. LFP đã thông báo cho Barca biết là chi phí tiền lương của họ đã vượt quá giới hạn theo những quy định mới. Ban lãnh đạo Barca nói vấn đề này sẽ được giải quyết nhưng không rõ là họ có giải quyết nó bằng cách đem cho mượn hay bán đi một cầu thủ nào đó trong tháng 1/2015 hay không, như Montoya chẳng hạn.

Với sự đảm bảo của LFP, Barca chờ đợi FIFA cũng cho phép họ thực hiện một vụ chuyển nhượng vào phút chót. Trong lúc Barca chờ đợi các thủ tục hành chính được thông qua thì danh tính các ứng viên tiếp tục rõ rỉ trên các mặt báo thể thao của Tây Ban Nha.

Cái tên đầu tiên không phải ai xa lạ: Andreu Fontas của Celta Vigo. Luis Enrique vẫn luôn khẳng định anh có tài năng khi ông còn dẫn dắt Vigo. Thậm chí ông đã tính đến chuyện đưa anh trở lại Barca trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Barca và Celta có quan hệ tốt. Mối quan hệ ấy càng được củng cố với sự xuất hiện của hai cầu thủ của đội Barca B ở Vigo là Planas và Sergi Gómez.

Một ứng viên tiềm năng khác thay thế Vermaelen là Hector Moreno. Trung vệ thuận chân trái đã hồi phục chấn thương ở World Cup và hôm qua đã được Celta Vigo triệu tập cho vòng đấu cuối tuần ở Liga. Espanyol sẵn sàng bán Moreno để cân bằng ngân sách trong mùa giải hiện tại. Quan hệ truyền thống giữa hai đội bóng đã tốt lên nhiều trong những tháng qua và một thương vụ kiểu này không hề tác động tiêu cực lên mối quan hệ ấy.

Các ứng viên thay thế Vermaelen khác rất khó để Barca tiếp cận bởi những đội bóng chủ quản của họ không muốn để họ ra đi và giá thị trường của họ cũng vượt quá điều kiện tài chính của Barca lúc này. Đó là các trường hợp của Laporte thuộc Athletic Bilbao hay Miranda của Atletico Madrid. Barca vẫn đang cân nhắc các lựa chọn và cả ban huấn luyện lẫn ban lãnh đạo đội bóng đều chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

HT

Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm