Giải Nobel Hòa bình 2013 vinh danh Tổ chức cấm vũ khí hóa học

11/10/2013 16:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ủy ban Nobel ngày hôm nay (11/10) đã công bố Tổ chức cấm vũ khí hóa học giành giải Nobel Hòa bình 2013 với mong muốn vũ khí hóa học được cấm sử dụng trên toàn thế giới.

Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) được vinh danh tại giải Nobel Hòa bình năm nay

Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) được thành lập nhằm hỗ trợ việc thực thi Công ước về Vũ khí Hóa học năm 1997. Các thanh sát viên của OPCW gần đây đã tới Syria để bắt đầu tiến trình giải giáp kho vũ khí hóa học khổng lồ mà chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad cất giữ.

Việc Ủy ban Nobel trao giải Nobel Hòa bình năm nay cho OCPW đã hướng sự chú ý của dư luận toàn cầu trở lại vấn đề nội chiến ở Syria. Chính phủ Syria từng cam kết sẽ hợp tác cùng Liên Hợp Quốc để hoàn toàn loại bỏ khí hóa học khỏi quốc gia này vào giữa năm 2014.

Đại diện tổ chức OPCW sẽ chính thức bước lên bục nhân huy chương vàng và giải thưởng trị giá 1,2 triệu USD vào ngày 10/12 tới ở Stockholm. Ngày 10/12 hàng năm được chọn làm ngày trao giải Nobel danh giá và để tưởng nhớ ngày mất của nhà khoa học thiên tài Alfred Nobel.

Công ước về Vũ khí Hóa học ra đời năm 1993 đã góp phần vào việc phá hủy gần 80% trữ lượng kho vũ khí hóa học được ước tính trên toàn thế giới. Syria, quốc gia đang trong quá trình giải trừ vũ khí hóa học dự kiến sẽ trở thành quốc gia thứ 131 kí Công ước về Vũ khí Hóa học.

Danh sách những cá nhân ứng cử cho giải Nobel Hòa bình năm nay còn có những cái tên nổi tiếng như nữ sinh hoạt động vì hòa bình Malala Yousafzai và nhà Địa lý Denis Mukwege đến từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Congo.

Nguyễn Hồng Đăng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm