Mỹ tính đến khả năng triển khai bộ binh tới Iraq để tiêu diệt IS

31/01/2015 15:36 GMT+7 | Trong nước

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 30/1 cho biết Mỹ có khả năng triển khai bộ binh không chiến đấu tới Iraq để giúp đẩy lùi tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Trả lời cuộc phỏng vấn với CNN ngày 30/1, Bộ trưởng Hagel cho biết mọi khả năng đều phải được cân nhắc, bao gồm cả việc gửi bộ binh tới Iraq với các nhiệm vụ phi chiến đấu như thu thập thông tin tình báo, định vị các mục tiêu của IS. Ông Hagel nhận định có thể cần triển khai trước một số binh sỹ song khẳng định hiện nay bộ binh Mỹ không có mặt tại chiến trường Iraq.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Demsey từng đề cập đến khả năng đưa lực lượng tác chiến bộ binh tham gia chiến đấu chống IS ở Iraq. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết đề xuất này chưa từng được trình lên Tổng thống Barack Obama. Theo kế hoạch hiện tại, Mỹ sẽ triển khai khoảng 4.500 quân tới Iraq làm nhiệm vụ đào tạo và cố vấn lực lượng an ninh nước này.

Binh lính Mỹ tại Iraq. Ảnh: AP

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Đức cho biết đang cân nhắc việc tiếp tục cung cấp vũ khí, đạn dược mới cho người Kurd ở Iraq. Cùng với đó, các chiến binh người Kurd Perhmerga cũng sẽ nhận thêm từ Đức quần áo chiến đấu mùa đông, dụng cụ cứu thương và phụ tùng thay thế cho các xe vận tải. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho hay chính phủ nước này sẽ xem xét các nội dung cụ thể trước khi quyết định quy mô cũng như thời gian cung cấp gói hỗ trợ mới.

Trước đó, ngày 29/1, Hạ viện Đức đã thông qua nghị quyết cho phép quân đội Đức tạm thời triển khai 100 sỹ quan tới miền Bắc Iraq để tham gia huấn luyện cho lực lượng người Kurd.

Liên quan đến các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tại Iraq, theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENCOM) của quân đội Mỹ ngày 30/1 cho biết liên quân đã tiêu diệt chuyên gia vũ khí hóa học hàng đầu Abu Malik của IS. Theo CENCOM, Abu Malik, một kỹ sư vũ khí hóa học của IS và có quan hệ với cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein, đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích ngày 24/1 tại Mosul. Abu Malik từng làm việc tại cơ sở chế tạo vũ khí hóa học Al Muthanna thời cố lãnh đạo Hussein trước khi gia nhập mạng lưới khủng bố Al-Qeada ở Iraq hồi năm 2005 và nay là IS.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm