Thierry Henry từ bỏ cơ hội huấn luyện Arsenal, tiếp tục làm BLV bóng đá

13/07/2016 14:11 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Thierry Henry sẽ không dẫn dắt đội U18 Arsenal và sẽ tiếp tục làm BLV bóng đá trên truyền hình.


Cựu ngôi sao của Pháo thủ đã làm việc với các cầu thủ thuộc học viện đào tạo trẻ của Arsenal mùa trước trong thời gian “thực tập” để lấy bằng A của UEFA. Henry được ông Arsene Wenger mời đảm nhiệm một vị trí trong ban huấn luyện Arsenal nhưng với điều kiện anh phải bỏ công việc BLV hiện nay.

Wenger muốn Henry đảm nhiệm công tác huấn luyện ở đội U18 vì hy vọng anh trở thành nguồn cảm hứng cho các cầu thủ trẻ của Arsenal do bản thân Henry có một sự nghiệp cực kỳ ấn tượng cùng Pháo thủ.

Tuy nhiên, ông Wenger không muốn thấy một Henry “phân thân” giữa công tác huấn luyện ở Arsenal và công việc “chém gió” trên truyền hình. Nếu đảm nhiệm cùng lúc cả hai vai trò thì hình ảnh quen thuộc của cựu tiền đạo người Pháp sẽ là trong tuần làm việc cho Arsenal còn cuối tuần lại làm BLV trên truyền hình.

Thông điệp của Wenger rất rõ ràng. Henry phải lựa chọn: hoặc là chỉ đảm nhiệm công tác huấn luyện ở Arsenal hoặc là chỉ làm BLV truyền hình. Điều mà HLV Arsenal muốn là Henry cần phải toàn tâm toàn ý cho một công việc thì mới có thể đạt hiệu quả cao nhất. Nếu anh làm việc kiểu “chạy sô” thì ông không tin anh đảm đương tốt công việc ở Arsenal.

HT
Tổng hợp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm