Thierry Henry bày cách để Arsenal vô địch với 'siêu dự bị' Giroud

01/11/2016 07:46 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Huyền thoại Thierry Henry tin rằng Arsenal có thể vô địch Premier League mùa này với Olivier Giroud ở vai trò “siêu dự bị”.

Tiền đạo người Pháp vào sân từ ghế dự bị và lập tức ghi một cú đúp góp công lớn vào chiến thắng 4-1 của Arsenal trước Sunderland tại sân The Light.

Nhưng nhiều khả năng Giroud vẫn chưa thể kiếm được một suất đá chính trở lại khi mà Alexis Sanchez đang thi đấu hiệu quả ở vai trò đá cắm bên cạnh bộ 3 Mesut Oezil, Alex Iwobi và Theo Walcott hỗ trợ phía sau.

Henry, người từng 2 lần vô địch Premier League cùng Arsenal, tin rằng Giroud có thể trở nên khác biệt nếu chấp nhận đóng vai phụ ở sân Emirates lúc này.


Liệu Giroud có hài lòng khi ngồi dự bị?

“Cậu ấy có thể là kế hoạch B nhưng tôi cũng không biết được liệu cậu ấy có vui vì phải vào sân từ ghế dự bị. Tuy nhiên, tôi nghĩ họ có thể vô địch Premier League theo cách đó”, Henry chia sẻ trên Sky Sports.

“Manchester United có Ole Gunnar Solskjaer và Teddy Sheringham, Man City thì có Edin Dzeko, chúng tôi từng có Sylvain Wiltord để vô địch. Vậy cậu ấy có chấp nhận với vai trò đó không?”.

“Chúng ta đều hiểu Arsene Wenger, lúc này ông muốn xếp Alexis Sanchez đá cắm và Giroud thì vào sân từ ghế dự bị để tạo nên ảnh hưởng”.

“Giroud rất hay trên không, giúp đội bóng có thêm giải pháp. Nếu Alexis Sanchez ở giữa, Giroud phải chấp nhận ngồi ngoài hoặc thỉnh thoảng cậu ấy đá chính thì Sanchez di chuyển ra cánh hoặc Sanchez chơi đằng sau Giroud nhưng điều này sẽ rất khó vì còn Mesut Oezil”.

“Tôi nghĩ Arsenal đang có rất nhiều giải pháp và điều đó là tốt cho HLV”.

Mới đây, Giroud cũng thừa nhận rằng thành công của đội bóng quan trọng hơn thời gian mà anh có thể được ra sân.


Giroud và Sanchez có thể đá cùng nhau trên hàng công?

“Tôi chỉ đang cố tập trung vào những gì tôi phải làm trên sân. Khi đó, thời gian cho tôi sẽ đến”, tiền đạo 30 tuổi chia sẻ.

“Hiển nhiên là tôi thích ra sân nhiều, nhưng tôi đã trở lại muộn từ EURO. Tôi không đủ thể lực để chơi bóng luôn và sau đó, thật không may, tôi dính chấn thương. Vì vậy, tôi cần thời gian để trở lại sớm nhất có thể. Tôi rất vui vì mình đã trở lại vào lúc này”.

“Chúng tôi, tôi và Sanchez có thể chơi cạnh nhau, chúng tôi có thể cùng đá tiền đạo. Toàn đội đang thể hiện tốt kể từ đầu mùa giải”.

“Tôi hi vọng mình trở lại và tiếp tục tập luyện chăm chỉ. Nhưng tôi thấy vui miễn là chúng tôi thắng. Chúng tôi có một tập thể kết dính. Tôi không đặt quá nhiều nghi ngờ cho vị trí của bản thân mình. Tôi chỉ muốn tập trung hoàn toàn cho đội bóng”.

* Cú đúp chớp nhoáng của Giroud vào lưới Sunderland


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm