Vettel và Raikkonen thuộc Top giàu nhất Thụy Sĩ

09/12/2014 05:33 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Tay đua F1 từng 4 lần liên tiếp vô địch thế giới đã lọt vào Top 300 dân cư giàu nhất Thụy Sĩ. Dù vừa mất danh hiệu vào tay Lewis Hamilton nhưng tài sản của Sebastian Vettel ngày một tăng lên, ước tính khoảng từ 83 đến 125 triệu euro.

Đó là khẳng định của công ty truyền thông Bilanz. Họ cũng cho rằng vào năm 2020, Vettel có thể kiếm được gấp đôi số tiền đó dựa vào mức lương được tăng trong bản hợp đồng mới ký với Ferrari cùng nhiều hợp đồng quảng cáo khác. Điều thú vị là Kimi Raikkonen, một nhà vô địch F1 khác, cũng sở hữu khối tài sản tương đương tay đua người Đức.

Hồi cuối tuần, Raikkonen đã công khai gợi ý mình thích làm việc với Vettel hơn là tay đua đã rời khỏi Ferrari, Fernando Alonso. “Chúng tôi có nhiều cơ hội làm việc cùng một vị trí”, Raikkonen phát biểu trên tờ La Gazzetta dello Sport.

“Mục đích là để Ferrari có nhiều tính cạnh tranh hơn. Tuy vậy, chúng tôi cũng có thể cống hiến cho cả đội đua bằng cách đoàn kết và cùng chung mục tiêu. Tôi đã có bản hợp đồng năm 2015 và một lựa chọn khác. Nhưng tất cả còn dựa vào nhiều yếu tố. Tôi không biết mọi thứ sẽ diễn ra thế nào nhưng hy vọng rằng tôi vẫn còn có thể đua thêm vài năm nữa”, Raikkonen bộc bạch.

Cả Vettel và Raikkonen đều chọn Thụy Sỹ làm nơi cư trú vì thuế thu nhập ở đây thấp. Tuy nhiên, công ty truyền thông Bilanz cũng công bố rằng số tài sản của Vettel và Raikkonen chỉ là "chàng tí hon" so với người khổng lồ Michael Schumacher (700 triệu euro) hay một dân cư Thụy Sĩ khác Bernie Ecclestone (khoảng 2 tới 2,5 tỉ euro).

So với các môn thể thao phổ biến khác như bóng đá, quần vợt, các tay đua F1 rõ ràng kiếm được nhiều tiền hơn dù thâm niên của họ chỉ trong một thời gian ngắn. Như Vettel, mới thi đấu 6 năm nhưng với 4 chức vô địch thế giới, anh đã có tài sản ngang bằng người có thâm niên chục năm như Raikkonen. Ví dụ như ở Anh Quốc, ở thời điểm hiện tại, không có vận động viên người Anh nào đang thi đấu giàu hơn Hamilton. Hồi đầu năm, người ta tính rằng tổng số tiền mà tay đua 29 tuổi này đang sở hữu là 68 triệu bảng. Thu nhập hàng năm của Hamilton được ước tính là khoảng 20,4 triệu bảng bao gồm lương, tiền thưởng và quảng cáo. Ở Anh hiện tại chỉ có Gareth Bale là có thu nhập cao hơn Hamilton (23,2 triệu bảng). Tuy nhiên, sau chức vô địch thế giới vừa giành được, chuyện Hamilton có thể khỏa lấp, thậm chí vượt qua khoảng cách 3 triệu bảng là điều chẳng có gì bất ngờ.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm