VĐV ‘lão làng’ của Australia lỡ hẹn với Paralympic

06/03/2014 08:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - VĐV trượt tuyết đổ đèo người Australia, Cameron Rahles-Rahbula, đã buộc phải rút khói Paralympic mùa Đông Sochi bởi chấn thương sau một vụ va chạm mạnh.


Cameron Rahles-Rahbula chấn thương ngay trước thềm Paralympic

Ngày hôm qua, VĐV 30 tuổi bị cụt một chân đã bị ngã khi đang xuống đèo trong lúc tập luyện và được đưa ra khỏi khu trượt bằng cáng y tế. Kết quả chụp CT và MRI sau đó cho thấy VĐV từng giành HCĐ ở Vancouver cách đây 4 năm, đã bị tổn thương đầu gối phải, mắt cá và vết nứt nhỏ ở xương chày gần khớp gối. Ủy ban Paralympic Australia sau đó ra thông báo, Cameron Rahles-Rahbula sẽ phải rút khỏi nội dung thi đổ đèo sẽ khởi tranh vào thứ Bảy tới.

Anh sẽ phải trải qua đợt điều trị tại chỗ bởi các bác sĩ của đoàn và xem xét liệu có thể tham dự thi đấu ở nội dung Super-G và slalom hay không. Bác sĩ Geoff Thompson của đoàn Australia cho biết những chấn thương của Cameron Rahles-Rahbula sẽ sớm phục hồi nhưng họ cần phải cẩn trọng khi cân nhắc có nên để anh thi đấu tại Sochi hay không.

Tai nạn xảy ra chỉ một ngày sau khi Rahles-Rahbula được chọn làm người cầm cờ cho Australia ở lễ khai mạc. Đây là Thế vận hội thứ 4 mà Rahles-Rahbula tham dự trong sự nghiệp. Anh là thành viên duy nhất còn sót lại của đoàn thể thao Australia từng thành công vang dội với 7 huy chương trong đó có 6 HCV năm 2002. Tháng 7 năm ngoái, Rahles-Rahbula đã cân nhắc ý định nghỉ hưu để dành nhiều thời gian bên gia đình nhưng khi anh giành chiến thắng ở giải IPC World Cup 2 tháng sau đó, đoàn Australia đã quyết định điền tên anh vào danh sách các VĐV tới Sochi.

K.Đ
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm